Hai công trình tiêu biểu của học giả Đào Duy Anh được tái bản

Công ty cổ phần sách Omega Việt Nam phối hợp Nhà xuất bản Thế Giới vừa phát hành hai tác phẩm tiêu biểu của giáo sư Đào Duy Anh. Hai cuốn sách cùng phác họa hành trình kiến tạo nên bản sắc của dân tộc Việt Nam.

Bộ sách của học giả Đào Duy Anh.
Bộ sách của học giả Đào Duy Anh.

Cuốn sách “Văn hóa là gì?” là một trong những công trình sớm và nghiêm cẩn nhằm đặt nền móng lý luận cho việc nhận thức về văn hóa trong bối cảnh học thuật Việt Nam giữa thế kỷ XX. Sách được xuất bản lần đầu năm 1948.

Cuốn sách gồm 3 chương: "Ý nghĩa chữ văn hóa", "Lai lịch của văn hóa" và "Bàn lại về quan niệm văn hóa". Tác giả Đào Duy Anh không tiếp cận văn hóa theo lối định nghĩa giản lược hay cảm tính mà bắt đầu từ những phác thảo mang tính đại cương nhưng giàu tính gợi mở. Với việc đặt ra hàng loạt câu như: Văn hóa là gì? Văn hóa hình thành từ đâu?... Ông từng bước kiến giải văn hóa như một chỉnh thể rộng lớn, gắn chặt với toàn bộ đời sống sinh hoạt của con người.

z7682629661512-7b35f1e91169f60e66263946de4eac30.jpg
Cuốn sách “Văn hóa là gì?” trong diện mạo mới.

Đặc biệt, cuốn sách cũng đặt văn hóa trong tiến trình phát triển của nhân loại: từ buổi đầu con người vật lộn với tự nhiên để sinh tồn, đến khi văn hóa trở thành công cụ và cũng là sản phẩm của những quan hệ xã hội ngày càng phức tạp. Với cách tiếp cận này, văn hóa hiện lên không còn là một khái niệm trừu tượng hay đặc quyền của bất kỳ tầng lớp nào, mà là kết tinh chung của lao động, của xung đột và của khát vọng giải phóng con người khỏi những ràng buộc cả về vật chất lẫn tinh thần.

Sau hơn nửa thế kỷ, “Văn hóa là gì?” vẫn giữ nguyên giá trị như một văn bản nền tảng, không chỉ giúp độc giả tiếp cận lại những suy tư ban đầu về văn hóa trong học thuật Việt Nam, mà còn gợi mở nhiều cách nhìn sâu sắc đối với những vấn đề văn hóa trong bối cảnh đương đại.

z7682629639546-be0e6759b8cc48dceb6a66953419e6e3.jpg
Cuốn sách “Nguồn gốc dân tộc Việt Nam” phù hợp với độc giả yêu thích tìm hiểu lịch sử dân tộc.

Cuốn sách “Nguồn gốc dân tộc Việt Nam” được xem là một trong những công trình tiên phong của sử học Việt Nam hiện đại khi đặt vấn đề cội nguồn dân tộc trong một khung tiếp cận liên ngành, kết hợp nhuần nhuyễn giữa cổ sử, khảo cổ học, dân tộc học và nhân chủng học.

Vượt ra khỏi lối khảo cứu quen thuộc, tác giả Đào Duy Anh chủ động đối thoại với các thành tựu khoa học đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới nửa đầu thế kỷ XX. Chính cách tiếp cận này đã giúp ông từng bước soi sáng vấn đề nguồn gốc người Việt bằng những luận cứ có cơ sở khoa học, mở ra một hướng nghiên cứu mới mẻ và giàu tính thuyết phục trong bối cảnh học thuật Việt Nam đương thời.

Toàn bộ nội dung cuốn sách vận hành theo một trục lập luận mang tính tiến hóa lịch sử rõ nét, từ việc khảo sát các truyền thuyết khởi nguyên như huyền thoại Thần Nông, Kinh Dương Vương đến việc phân tích các nhóm Việt cổ trong không gian rộng lớn của lưu vực Trường Giang. Trên nền tảng đó, tác giả từng bước đặt người Việt vào bức tranh chung của các tộc người phương Nam cổ đại, thông qua việc khảo cứu các khái niệm và cộng đồng như Giao Chỉ, Việt Thường, Ư Việt (Vu Việt), Bách Việt và Lạc Việt. Đây không chỉ là hành trình truy tìm nguồn gốc, mà còn là quá trình tái hiện sự vận động, giao thoa và phân hóa của các nhóm cư dân trong lịch sử khu vực.

Một trong những đóng góp nổi bật của công trình này là cách tác giả tiếp cận các vấn đề cốt lõi như di cư, tiếp xúc văn hóa, tổ chức xã hội, sự phát triển của nông nghiệp trong xã hội thị tộc, cũng như trình độ kỹ thuật của các cộng đồng Việt cổ. Qua đó, ông lý giải sự hình thành từng bước của một cộng đồng người mang bản sắc riêng, tiền đề cho sự ra đời của dân tộc Việt Nam.

Giáo sư Đào Duy Anh (1904-1988) là học giả lớn có rất nhiều nghiên cứu đóng góp và cống hiến trong lĩnh vực: khoa học xã hội-nhân văn, ngôn ngữ, văn hóa, sử học, dân tộc học, xã hội học, địa lý học lịch sử, văn bản học,... Ngoài ra, ông còn có nhiều đóng góp rất to lớn trong lĩnh vực dịch thuật, hiệu đính, chú giải các tác phẩm cổ sử Việt Nam. Năm 2000, ông được Đảng và Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.

Các thí sinh đăng quang những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi.

Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Tối 28/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Công ty Phan Oanh Media tổ chức Chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, khép lại mùa giải thứ hai với nhiều dấu ấn về tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và những giá trị nhân văn của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Nguyễn Khuê Thu, đến từ Bắc Ninh, xuất sắc đăng quang ngôi vị hoa hậu.