Hà Tĩnh tích cực dọn dẹp, xử lý môi trường sau mưa lũ

Những ngày qua, dưới tác động của mưa lớn, cùng với việc thủy điện Hố Hô xả lũ, đã khiến nhiều địa phương ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc… bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Ngay khi nước rút, các cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.
Trường Mầm non Hương Đô huy động lực lượng dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau lũ.
Trường Mầm non Hương Đô huy động lực lượng dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau lũ.

Huyện Hương Khê là địa bàn chịu tác động lớn nhất của đợt mưa lũ vừa qua, mưa lũ đã làm 4.358 nhà dân, 4.652 giếng nước sinh hoạt, 7 trường học, 1 trụ sở ủy ban nhân dân, cùng hàng chục ngàn chuồng trại chăn nuôi, công trình vệ sinh bị ngập...

Mặc dù mưa lũ đã tác động sâu sắc đến đời sống người dân nơi đây, tuy nhiên, với tinh thần chủ động, kinh nghiệm ứng phó với thiên tai của người dân vùng "rốn lũ", ngay sau khi nước rút, bà con nhân dân trên địa bàn đã nhanh chóng bắt tay khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn ở xã Hương Đô (Hương Khê) cho biết, dù đã chủ động kê cao, di dời tài sản đến nơi khô ráo, tuy nhiên do lượng mưa quá lớn, cộng với thủy điện Hố Hô xả nước hối hả, nên nước lũ lên rất nhanh khiến một số vật nuôi, hàng hóa, thiết bị điện bị cuốn trôi hư hỏng.

"Ngay trong ngày 31/10, khi nước lũ bắt đầu rút, gia đình chúng tôi đã quay trở lại nhà để kiểm kê đồ đạc, dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống", anh Nguyễn Ngọc Sơn cho biết.

Đoàn công tác CDC Hà Tĩnh giám sát xử lý nguồn nước sinh hoạt tại xã Lộc Yên (Hương Khê).
Đoàn công tác CDC Hà Tĩnh giám sát xử lý nguồn nước sinh hoạt tại xã Lộc Yên (Hương Khê).

Cũng với tinh thần nước rút đến đâu, tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các giáo viên trường mầm non xã Hương Đô cũng tranh thủ chạy đua với thời gian để dọn dẹp trường học, đón học sinh trở lại trường.

Hiệu trưởng Trường mầm non Hương Đô Nguyễn Thị Hoài Thương cho biết, trong đợt lũ vừa qua, các phòng học đều bị ngập sâu hơn 1m, bùn đất phủ kín nền nhà, bàn ghế, nhiều vật dụng học tập cũng bị ngâm nước. Ngay sau khi nước lũ bắt đầu rút, nhà trường đã huy động giáo viên đến dọn dẹp, vệ sinh, lau chùi phòng học, bàn ghế, thau rửa sân trường để dạy học trở lại. Trời nắng nên công việc vệ sinh trường lớp cũng khá thuận lợi, nhanh khô ráo.

Theo chia sẻ của cô Nguyễn Thị Hoài Thương, khác với công việc dọn dẹp, vệ sinh ở hộ gia đình, sau lũ, nhà trường ngổn ngang rác thải, nhiều khu vực ngập trong bùn đất, trong khi đó, nhiều giáo viên, phụ huynh đang bị nước lũ cô lập, nhà trường không thể huy động được tối đa lực lượng để dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, thành ra thời gian khắc phục hậu quả mưa lũ ở nhà trường bị kéo dài với khối lượng khá lớn.

Lực lượng đoàn viên huyện Hương Khê hỗ trợ các trường học dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau lũ.

Lực lượng đoàn viên huyện Hương Khê hỗ trợ các trường học dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau lũ.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê Phan Quốc Thanh cho biết: Mưa lớn trong 2 ngày 30 và 31/10 đã làm ngập lụt 7 trường học trên địa bàn, trong đó có 6 trường ngập nặng. Để khắc phục tình hình, sớm đón học sinh trở lại trường, với phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó nên nhà trường, chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ trong việc dọn vệ sinh, phong quang trường lớp.

Cùng với việc tích cực dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Khê đề nghị hiệu trưởng các trường căn cứ vào tình hình thời tiết để có kế hoạch dạy học phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đồng thời, chủ động báo cáo với chính quyền địa phương, phối hợp các lực lượng hỗ trợ khắc phục sau mưa lũ nhằm sớm ổn định tổ chức dạy học; có phương án hỗ trợ học sinh học tập, củng cố kiến thức sau khi mưa lũ kết thúc.

Sau mưa lũ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao, nhất là các dịch bệnh đau mắt đỏ, tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh ngoài da...

Giám đốc CDC Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh

Với phương châm “nước rút đến đâu, xử lý môi trường đến đó”, ngay sau khi nước rút, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC) đã cử đoàn công tác đến vùng lũ để kiểm tra, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau lũ.

Trao đổi với chúng tôi tại hiện trường, Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh, cho biết, sau mưa lũ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao, nhất là các dịch bệnh đau mắt đỏ, tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh ngoài da... Vì vậy, đơn vị đã đề nghị Trung tâm Y tế các địa phương cần tập trung lực lượng, phối hợp chính quyền địa phương, trạm y tế xã ra quân xử lý môi trường và nước sinh hoạt cho nhân dân ngay sau khi nước rút.

Cùng với đó, chú trọng vệ sinh các khu vực chuồng trại chăn nuôi tại các hộ gia đình; chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí để mua hóa chất xử lý môi trường và Cloramin B nhằm kịp thời cấp phát cho địa phương người dân vùng ngập lụt xử lý môi trường, nước sinh hoạt khi cần thiết.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ, CDC Hà Tĩnh đã chủ động cấp bổ sung 350kg Cloramin B và 55.000 viên Aquatab khử khuẩn nước sạch sinh hoạt cho huyện Hương Khê. Ngoài ra, CDC Hà Tĩnh cũng đã cấp 689.000 viên Aquatab khử khuẩn cho các huyện, thị xã, thành phố.

Tính đến sáng ngày 1/11/2023, trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn còn 11.265 học sinh ở 2 huyện Hương Khê và Vũ Quang chưa thể đến lớp.

Có thể bạn quan tâm

Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công trình, dự án cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.