Hà Nội: Xã Đa Phúc khai thác lợi thế, phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị sinh thái xanh

Nằm ở cửa ngõ phía đông bắc Thủ đô, tiếp giáp nhiều tuyến giao thông huyết mạch và gần Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Đa Phúc (Hà Nội) hội tụ những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, nhất là dịch vụ logistics, công nghiệp, thương mại và du lịch sinh thái.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đa Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: HOÀNG SƠN)
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đa Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: HOÀNG SƠN)

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 xã thuộc huyện Sóc Sơn cũ, xã Đa Phúc hôm nay mang diện mạo mới với diện tích hơn 55km² và gần 84 nghìn dân.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ các xã (trước khi sáp nhập) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Đa Phúc đã xác định rõ mục tiêu: xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai; hướng tới hình thành một đô thị sinh thái xanh, kết nối chặt chẽ với vùng Thủ đô mở rộng.

21-8-da-phuc-2-6824.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm làng nghề của xã Đa Phúc.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga cho biết, Đa Phúc có hơn 11km sông Cầu và 20km sông Cà Lồ chảy qua, cùng quỹ đất rộng lớn sau sáp nhập, tạo dư địa lớn cho quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ mới, xã tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai. Trọng tâm là tạo lập quỹ đất sạch thông qua đấu giá, đấu thầu dự án, vừa tăng thu cho ngân sách, vừa tạo động lực phát triển hạ tầng.

Các dự án hạ tầng khung sẽ được ưu tiên triển khai, như mở rộng, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ: đường 131, đường 16, đường Núi Đôi-Bắc Phú, đường Bắc Phú-Tân Hưng, cầu Lương Phú, nút giao Bắc Phú trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên; đầu tư khép kín đường vành đai phía đông đô thị vệ tinh Sóc Sơn kết nối Đa Phúc với Thư Lâm qua cầu Xuân Lai. Hệ thống đê điều, thoát nước cũng sẽ được đồng bộ để vừa chống úng ngập, vừa kết hợp làm đường giao thông, chiếu sáng, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị.

21-8-da-phuc4.jpg
Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: HOÀNG SƠN)

Phát biểu tại Đại hội, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Lê Anh Quân nhấn mạnh: muốn phát triển xứng tầm, Đa Phúc cần chủ động trong công tác quy hoạch, lấy hạ tầng kỹ thuật làm nền tảng, trước hết là hạ tầng giao thông liên vùng, liên xã. Đây chính là bước đi quan trọng để địa phương khai thác tối đa lợi thế đất đai, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững.

21-8-da-phuc-1.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại Đại hội.

Một trong những định hướng trọng tâm của Đa Phúc là phát triển không gian đô thị xanh, thông minh, thân thiện môi trường. Xã đặt mục tiêu hình thành các khu đô thị hiện đại, kết hợp nhiều công viên, vườn hoa, hồ điều hòa và vành đai cây xanh, giảm tối đa bê-tông hóa. Các đầm, ao, hồ sẽ được kè bảo vệ, cải tạo thành không gian sinh thái, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Cùng với đó, xã chú trọng phát triển hạ tầng số, đưa công nghệ thông tin vào quản lý đô thị, ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành. Điều này không chỉ nâng cao hiệu lực quản lý mà còn tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia phát triển kinh tế xanh, kinh tế số.

Đa Phúc cũng xác định phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch sinh thái gắn với lợi thế cảnh quan sông nước và các di tích lịch sử-văn hóa. Đây là hướng đi vừa bảo tồn giá trị nhân văn, vừa tạo ra nguồn lực phát triển bền vững.

Với lực lượng lao động dồi dào, hơn 60% dân số trong độ tuổi lao động, Đa Phúc có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nghề đa dạng. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đặt mục tiêu đẩy mạnh đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, đồng thời giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp truyền thống.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, xã sẽ đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa-thể thao hiện đại, trường liên cấp chất lượng cao, phát triển y tế đa chức năng kết hợp du lịch. Hệ thống trường học, trạm y tế được nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu dân cư ngày càng tăng. Các di tích lịch sử, văn hóa sẽ tiếp tục được bảo tồn, tôn tạo, gắn kết với phát triển du lịch cộng đồng.

Đảng bộ xã cũng đề ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì dân. Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được coi là khâu đột phá để chính quyền phục vụ người dân nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Lê Anh Quân khẳng định: “Đa Phúc cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Đồng thời, địa phương phải tận dụng tối đa lợi thế đất đai, nguồn nhân lực và vị trí cửa ngõ Thủ đô để phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị sinh thái xanh, văn minh, hiện đại”.

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ xã Đa Phúc nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc.

Đại hội cũng thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của toàn dân, Đa Phúc đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành vùng đô thị sinh thái xanh phía bắc Thủ đô, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Hà Nội trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Sống giữa lòng Hà Nội

Tôi chuyển đến khu tập thể này vào những ngày đầu tháng 12. Phố xá ngoài kia vẫn ồn ã, mà nơi đây như thể lắng lại. Không khí trầm tĩnh của khu nhà như trạng thái của một người hoài niệm đang chầm chậm lần tay vào ký ức.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức ra mắt Dự án “Âm nhạc cuối tuần”. Giữa không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu Jazz vang lên đã mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô.