Đảng bộ xã Đan Phượng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng10/8, Đảng bộ xã Đan Phượng (Hà Nội) đã tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)
Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Trưởng đoàn công tác số 6 của Thành ủy; 169 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.557 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

z6892174670872-18c5d77a8d14a379e294f425b14aa991.jpg
Quảng cảnh Đại hội.

Xã Đan Phượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính: các xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Song Phượng, Đồng Tháp và thị trấn Phùng. Tổng diện tích tự nhiên 15,3km², dân số 47.629 người; địa bàn nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô, tiếp giáp nhiều tuyến giao thông huyết mạch, thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Sau khi thành lập, Đảng bộ xã có 13 đảng bộ cơ sở, 26 chi bộ với 2.536 đảng viên chính thức, 21 đảng viên dự bị, 307 đảng viên được miễn sinh hoạt. Mặc dù là địa phương mới hợp nhất, khối lượng công việc lớn, song hệ thống chính trị nhanh chóng ổn định, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân các xã, thị trấn trước khi sáp nhập đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng.

20250810-083545.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển trình bày báo cáo tại Đại hội.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 97 triệu đồng, tăng 1,32 lần so với năm 2020. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ đều tăng; nhiều mô hình kinh tế mới, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước hoàn thiện; diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp hơn. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được quan tâm; 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng-an ninh được củng cố; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng khẳng định: "Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Đây là nền tảng quan trọng để chúng ta bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, tự tin".

Với chủ đề: “Kế thừa và phát huy truyền thống Anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; tích cực đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu xây dựng xã Đan Phượng phát triển theo hướng đô thị xanh, văn minh, văn hiến”, Đại hội đề ra các mục tiêu cụ thể:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%/năm; Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 3,2%; Công nghiệp- xây dựng 37,6%; Thương mại-dịch vụ-du lịch 59,2%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng/năm; Tỷ lệ đô thị hóa trên 35%, cơ bản đạt tiêu chuẩn phường; 100% hộ dân sử dụng nước sạch; duy trì xã không còn hộ nghèo; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó mức độ 2 đạt từ 85% trở lên.

Đại hội thống nhất tập trung vào 3 khâu đột phá: Đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, chú trọng các công trình giao thông kết nối liên vùng; Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, sản xuất, dịch vụ công và xây dựng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

20250810-0958310.jpg
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Doãn Toản đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao của Đảng bộ xã Đan Phượng.

Đồng chí nhấn mạnh: “Đảng bộ xã Đan Phượng cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững gắn với xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo quy hoạch Thủ đô; xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển du lịch văn hóa, làng nghề. Đồng thời, chú trọng nâng cao đời sống nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải toàn diện, trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò mặt trận và các đoàn thể nhằm hiện thực hóa phương châm “Hiện đại, Hiệu quả, Vì dân” đưa Đan Phượng trở thành đô thị sinh thái, văn minh, giàu đẹp.

20250810-083718.jpg
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đan Phượng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, Đảng bộ xã Đan Phượng đã tổng hợp báo cáo đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Gia Hiển được chỉ định là Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Sống giữa lòng Hà Nội

Tôi chuyển đến khu tập thể này vào những ngày đầu tháng 12. Phố xá ngoài kia vẫn ồn ã, mà nơi đây như thể lắng lại. Không khí trầm tĩnh của khu nhà như trạng thái của một người hoài niệm đang chầm chậm lần tay vào ký ức.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức ra mắt Dự án “Âm nhạc cuối tuần”. Giữa không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu Jazz vang lên đã mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô.