Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy

Chương trình nhằm ghi nhận những nỗ lực, thành tích, chiến công của các tập thể, cá nhân, đồng thời vinh danh gương điển hình tiên tiến là công dân Thủ đô tham gia tích cực công tác phòng, chống ma túy, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đấu tranh tội phạm ma túy, gương cai nghiện ma túy thành công, cán bộ chiến sĩ, cán bộ Sở, ngành có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy... góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, khơi dậy tình yêu và khát vọng phát triển, xây dựng Thủ đô "Văn hiến-văn minh-hiện đại".
Tuyên dương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy của Thủ đô. (Ảnh: VGP)
Tuyên dương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy của Thủ đô. (Ảnh: VGP)

Tối 28/6, Ban Chỉ đạo 89 thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, vinh danh gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy hướng tới kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô và chung khảo Hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy của tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Công an thành phố Hà Nội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 89 thành phố cho biết: Trong những năm qua, thành phố xác định công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, đi trước một bước và là nhân tố hàng đầu để đạt được những kết quả, mục tiêu về công tác phòng, chống ma túy góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng.

Thành phố đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch, đề án và giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống ma túy.

Cùng với lực lượng chủ lực là cán bộ chiến sĩ Công an thành phố, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và nhân dân Thủ đô đã luôn "chung một quyết tâm xây dựng cộng đồng không ma túy".

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Chương trình có ý nghĩa hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024). Đồng thời, thiết thực chào mừng Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng ngày hôm nay (28/6) với nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội, đột phá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô nói chung và công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách khuyến khích, ưu tiên, thu hút sự tham gia của xã hội vào công tác phòng, chống ma túy.

Tại lễ biểu dương, ban tổ chức đã công bố thư khen của Bộ trưởng Công an và trao khen thưởng đột xuất cho Công an Thành phố phối hợp Cục Hải quan Thành phố do vì thành tích điều tra, khám phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lợi dụng hình thức chuyển phát quốc tế từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 4/6 vừa qua. Kết quả đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Ghi nhận thành tích của cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô và cán bộ, công chức Cục Hải quan Thành phố, ngày 26/6, Bộ trưởng Công an khen thưởng 4 tập thể có thành tích trong điều tra, khám phá vụ án.

Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố đã có Thư khen gửi cán bộ chiến sĩ Công an Thành phố và cán bộ, công chức Cục Hải quan thành phố; trao Bằng khen tặng 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong điều tra, khám phá vụ án.

Tại lễ vinh danh, ban tổ chức đã công bố và tuyên dương và trao bằng khen tặng các gương điển hình trong công tác phòng, chống ma túy của Ban Chỉ đạo 89 Thành phố.

Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” của Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức với mục đích tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của đội ngũ tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã;

Tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng, chống ma túy. Cũng như vận động người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy; tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác này, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

Trước đó, Ban Chỉ đạo 89 các quận, huyện, thị xã đã tổ chức 30 hội thi cấp huyện giữa 579 Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã và 5 hội thi của 5 cụm quận, huyện để chọn ra 5 đội tuyển tham gia thi Chung khảo cấp thành phố.

Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa bao gồm 3 phần thi: Thi giới thiệu”: thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, thơ, ca hát, chèo, hò, vè, ngâm thơ, kịch nói; Thi trắc nghiệm; Thi kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống theo hình thức bốc thăm các tình huống thể hiện kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy do ban tổ chức đưa ra.

Kết quả, ban tổ chức trao giải Nhất thuộc về thị xã Sơn Tây, giải Nhì thuộc về huyện Chương Mỹ, giải Ba thuộc về quận Tây Hồ và 3 giải khuyến khích thuộc về quận Hoàn Kiếm và huyện Đông Anh.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.