Hà Nội: Tuổi trẻ tiên phong trong kỷ nguyên số, góp phần xây dựng quê hương

Trong những năm qua, bằng những hành động cụ thể, đoàn viên, thanh niên xã Thanh Trì (Hà Nội) đã và đang từng bước góp phần xây dựng quê hương. Bước vào kỷ nguyên số, tuổi trẻ nơi đây càng thể hiện rõ tinh thần tiên phong, sáng tạo. 

Thanh niên hướng dẫn người dân trong xã giải quyết các thủ tục hành chính.
Thanh niên hướng dẫn người dân trong xã giải quyết các thủ tục hành chính.

Xã Thanh Trì là xã mới được thành lập theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Tứ Hiệp, Yên Mỹ, Ngũ Hiệp (thuộc huyện Thanh Trì); một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã: thị trấn Văn Điển, Duyên Hà, Vĩnh Quỳnh (thuộc huyện Thanh Trì); phường Yên Sở (thuộc quận Hoàng Mai).

Với quy mô rộng sau sáp nhập, xã Thanh Trì đứng trước nhiều nhiệm vụ, nhất là triển khai chính quyền 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong hành trình ấy, tuổi trẻ xã Thanh Trì đã và đang khẳng định vai trò tiên phong, dám nghĩ, dám làm, góp sức vào sự phát triển của quê hương.

z7051061774692-e93a75aca828ad6ac78f96a0f57d5b3f.jpg
Thanh niên tham gia hỗ trợ điểm dịch vụ công trực tuyến của xã.

Hằng năm, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Trì luôn tổ chức những buổi tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Bên cạnh đó, tuổi trẻ xã Thanh Trì cũng thường xuyên có những chuyến về nguồn, hành trình đến các địa chỉ đỏ; tổ chức các hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng, lịch sử quê hương. Cùng với đó là những diễn đàn như “Tuổi trẻ Thanh Trì làm theo lời Bác”, tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chẳng cần khẩu hiệu khô cứng, chính sự tham gia đông đảo và tình nguyện của các bạn đoàn viên, các em học sinh đã tạo nên sức sống cho các hoạt động giáo dục truyền thống đó, nuôi dưỡng lòng biết ơn và tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ trên địa bàn xã.

Không chỉ vậy, sức trẻ Thanh Trì còn được nhận diện qua những mô hình giản dị mà giàu sáng tạo, đó là “Tủ điện nở hoa” biến góc phố thành bức tranh; “Tranh tường bích họa” kể lại câu chuyện quê hương bằng sắc màu; “Đường làng nở hoa” làm tươi mới từng lối đi.

z7048783143751-8e6d310b3d83ae9b94ad39466c398fa2.jpg
Tuổi trẻ xã Thanh Trì đang từng bước xây dựng quê hương thêm xanh-sạch-đẹp.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Trì đã vận dụng công nghệ để làm mới phong trào của Đoàn. Trang mạng xã hội mang tên “Tuổi trẻ Thanh Trì” với mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp đã truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị tích cực tới đông đảo đoàn viên và thanh niên.

Những lớp “Bình dân học vụ số”, những buổi tập huấn dịch vụ công trực tuyến không chỉ mang lại kỹ năng mới, mà còn trao niềm tin tới người dân.

Đồng chí Hoàng Minh Hằng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Trì cho biết: “Tôi rất vui mừng đến nay thanh niên Thanh Trì đã trở thành lực lượng nòng cốt trong quá trình chuyển đổi để xã phát triển thành phường giàu đẹp, văn minh. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Trì luôn xung kích trong các phong trào chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Với các nội dung “5 tiên phong”, nhất là trong chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, chúng tôi đã và đang nỗ lực để mỗi thanh niên đều có cơ hội tiếp cận, không ai bị bỏ lại phía sau trong xã hội số”.

“Ngoài ra, những phong trào thiết thực như “Ngày chủ nhật xanh”, trồng cây, làm sạch đường phố, bảo vệ không gian sống xanh vẫn được duy trì đều đặn. Việc hành động và kêu gọi hạn chế sử dụng nhựa, tiết kiệm năng lượng, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đô thị cũng được các bạn đoàn viên, thanh niên hưởng ứng rất tích cực. Song song với đó, chúng tôi luôn đồng hành và trách nhiệm trong các hoạt động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, giúp xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững”, đồng chí Hoàng Minh Hằng cho biết thêm.

Những kết quả đó khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn là đội quân xung kích, là lực lượng tin cậy của Đảng, là môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của thanh niên xã Thanh Trì.

tom02403.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Thanh Trì luôn tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Trì đã chọn đã chọn khẩu hiệu hành động là “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”. Đây là kim chỉ nam cho nhiệm kỳ mới và cũng là kỳ vọng để tuổi trẻ Thanh Trì không ngừng khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Trì nhấn mạnh: “Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã Thanh Trì có nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức với tốc độ đô thị hóa nhanh, yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao. Đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm nặng nề đặt lên vai thế hệ trẻ. Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng rằng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Trì sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng xã Thanh Trì ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Trì không chỉ gìn giữ ngọn lửa truyền thống, mà còn lan tỏa tinh thần mới mẻ, hiện đại, sáng tạo và giàu khát vọng. Chính tinh thần ấy đã làm nên bản sắc của tuổi trẻ Thanh Trì hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản.

Bắc Ninh tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chúc mừng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thành lập và ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Mô hình thí điểm này nhằm đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh GRDP tăng hơn 11%, đứng thứ 4 cả nước

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PHẠM HÙNG)

Khởi động Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2026

Sáng 8/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ khởi động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2026 và Tọa đàm “Việc làm thời AI: Thách thức và cơ hội cho phụ nữ, thanh niên”.

Bác sĩ, nhân viên y tế đang khám sức khỏe cho người cao tuổi xã Đa Phúc (Hà Nội).

Hiện thực hóa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội từ cấp cơ sở

Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” với mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động quản trị và phát triển. Mô hình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

Những ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” tại xã Phát Diệm.

Khắc ghi lời Bác về tinh thần đại đoàn kết

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào năm 1946, cách nay đã 80 năm. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã luôn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trong chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Cán bộ phường Đông A tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đến các hộ dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ sự đồng thuận của nhân dân

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn địa phương, tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện đồng bộ với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Trước mắt, giai đoạn 2027-2030, dự án dự kiến cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực.