Hà Nội trong nỗ lực tìm lại vẻ đẹp thành phố sông hồ

Từng được mệnh danh là “thành phố sông hồ”, Hà Nội đang nỗ lực hồi sinh các dòng sông và ao hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng. Với tầm nhìn đúng đắn trong xây dựng đô thị bền vững, thành phố đã khôi phục được vẻ trong xanh cho nhiều dòng sông, ao hồ. Một diện mạo Hà Nội xanh, văn minh, hiện đại đang dần hình thành.

Hồ Tây và hồ Trúc Bạch mang giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc và là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Hà Nội. (Ảnh: TUỆ NGHI)
Hồ Tây và hồ Trúc Bạch mang giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc và là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Hà Nội. (Ảnh: TUỆ NGHI)

Hà Nội đang bước vào những ngày thời tiết đẹp nhất trong năm. Khung cảnh thành phố cũng đổi thay khi sông, hồ, được cải tạo môi trường, trở nên trong xanh hơn, trong đó có dòng sông Tô Lịch.

Nhiều dòng sông được hồi sinh

Đi dọc tuyến đường hai bên sông Tô Lịch, có thể cảm nhận rõ sự đổi thay của dòng sông một thời bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nước sông ngày càng trong xanh, soi rợp bóng những hàng cây. Nhiều người dân ngỡ ngàng khi chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng. Ông Nguyễn Đức Hải, sinh sống tại phường Ngọc Hà cho biết: “Hàng chục năm qua, chúng tôi đã quen với tình trạng sông Tô Lịch bị ô nhiễm. Nhiều lần thành phố đầu tư, cải tạo sông, nhưng không khắc phục triệt để, chỉ một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Giờ đây, tôi thấy dòng sông đã sạch hơn. Dù chưa thể “trong mát”, song cũng rất tốt”.

Trong cuộc tiếp xúc với cử tri Đơn vị bầu cử số 1, Thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Thành phố Hà Nội đã tích cực, quyết liệt trong việc cải tạo sông Tô Lịch. Tổng Bí thư nêu rõ: “Vừa qua, chúng ta thấy sông Tô Lịch sạch hơn, xanh hơn khiến người dân rất vui mừng...”.

Từ chỗ là dòng sông lịch sử - dòng sông văn hóa, là “long mạch” của Thăng Long - Hà Nội, sông Tô Lịch đã bị ô nhiễm nghiêm trọng trong hàng chục năm.

Ngày 27/11/2024, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Thành phố xử lý tận gốc nguồn gây ô nhiễm, hồi sinh các dòng sông, nhất là sông Tô Lịch, trả lại dòng chảy trong lành cho Thủ đô. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khẩn trương thành lập tổ công tác liên ngành, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương.

Mặc dù triển khai trong thời gian gấp rút, nhưng Thành phố vẫn bảo đảm quy trình cải tạo sông Tô Lịch có tính lâu dài, bền vững. Song song với nạo vét lòng sông, toàn bộ cửa xả nước thải ra sông Tô Lịch được thu gom dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá xử lý bằng công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Sau khi xử lý đạt chuẩn, nước thải được bổ cập cho sông Tô Lịch, giúp dòng sông có nguồn cấp nước sạch liên tục.

n8-12-tr2-2684.jpg
Hoa khoe sắc bên dòng sông Tô Lịch đã được làm sạch. (Ảnh: MINH VÂN)

Tại khu vực đầu nguồn, hai đường ống riêng biệt (đường kính 120 cm, chiều dài khoảng 1.500m) chính thức dẫn nước từ hồ Tây ngày 9/9 để bổ cập trung bình khoảng 15.000 m³/ngày đêm cho sông Tô Lịch, giúp cải thiện đáng kể chất lượng nước sông. Tại nhiều khu vực, nước sông trong xanh, có thể nhìn thấy đáy. Nhiều đàn cá tung tăng bơi lội.

Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xử lý nước thải Yên Xá Trương Quốc Bảo chia sẻ: “Hiếm có công trình cải tạo môi trường nào đạt tiến độ kỷ lục như vậy. Chúng tôi nhận lệnh triển khai ngay, làm việc ba ca, bốn kíp xuyên ngày đêm, kể cả ngày cuối tuần và ngày nghỉ để kịp tiến độ. Tất cả vì mục tiêu hồi sinh dòng sông lịch sử của Thủ đô”.

Cùng với sông Tô Lịch, Hà Nội triển khai cải tạo hàng loạt hồ lớn. Trong năm 2025, công viên, hồ điều hòa rộng gần 6 ha trên địa bàn phường Bồ Đề vừa hoàn thành sau gần hai năm thi công với tổng vốn đầu tư 173 tỷ đồng. Đầu tháng 10, dự án Hồ điều hòa Cự Khối (phường Long Biên) cũng chính thức khởi công với diện tích mặt nước hơn 27 ha, vừa thu gom nước thải, vừa tạo cảnh quan môi trường.

Ở phía bắc thành phố, các xã: Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thư Lâm… đã cải tạo được hơn 100 ao, hồ. Dự án cải tạo, kè sông Thiếp đang được thi công gấp rút, tạo bộ mặt cảnh quan đô thị cho khu vực phía bắc thành phố.

Đối với các khu đô thị mới, việc xây dựng hồ nước ngày càng được quan tâm. Điển hình như khu đô thị hồ Vinhomes Global Gate (nằm bên cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, xã Đông Anh), nhà đầu tư đã xây dựng hồ nước rộng tới 32 ha, vừa tạo cảnh quan, vừa điều hòa nước mưa cho khu vực.

Vẻ đẹp bền vững cho thành phố sông, hồ

Thăng Long - Hà Nội từ xa xưa lấy sông Hồng làm trung tâm, từ đó hình thành thương cảng sông Hồng sầm uất. Sông Hồng và những dòng sông khác thuộc hệ thống của nó không chỉ chảy quanh co quanh thành phố mà theo thời gian, khi đổi dòng còn để lại nhiều hồ nước. Nổi bật là hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm.

Cùng với nhiều dòng sông, hồ nước khác, ở cả nội thành và ngoại thành như: sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Thiếp..., vì vậy Hà Nội từng được mệnh danh là thành phố sông, hồ.

Sau một thời gian dài do chưa nhận thức đúng tầm quan trọng, kết hợp với quản lý thiếu chặt chẽ, nhiều sông, hồ bị ô nhiễm. Tuy nhiên, Hà Nội đã quan tâm cải tạo môi trường nhiều sông, hồ nước như: Hồ Giảng Võ, hồ Ngọc Khánh, hồ Bảy Mẫu…, nhất là hồi sinh sông Tô Lịch.

Không thể ngày một, ngày hai có thể khiến sông Tô Lịch “vừa trong vừa mát” như ca dao. Bởi các con sông chảy qua nội đô khác đều ô nhiễm nặng nề, trong khi hệ thống sông ngòi liên thông với nhau. Do đó, việc cải tạo sông Tô Lịch mới là bước đầu.

Để xử lý triệt để, Hà Nội phê duyệt Đề án Phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống bốn sông nội đô, gồm Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, với các giải pháp đồng bộ như: Kiểm soát-phòng ngừa ô nhiễm; xây dựng hệ thống sông nội đô cân bằng-sinh thái; thiết kế, quy hoạch, cải tạo cảnh quan kiến trúc; tăng cường năng lực-nâng cao nhận thức...

Đầu tháng 10/2025, Hà Nội khởi công dự án xây dựng hệ thống cống bao sông Lừ nhằm thu gom toàn bộ nước thải dọc tuyến về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, góp phần khôi phục dòng chảy và tạo tiền đề làm “sống lại” hệ thống bốn sông nội đô.

Các chuyên gia đều đánh giá cao nỗ lực của Thành phố Hà Nội, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để Hà Nội hồi sinh môi trường các dòng sông hiệu quả hơn. Phó Cục trưởng Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Hồng Hiếu cho rằng, Hà Nội cần xây dựng và ban hành mô hình tổ chức lưu vực sông, từng bước thí điểm phục hồi các nguồn nước; đầu tư hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải triệt để; đồng thời xây dựng các công trình điều tiết nhằm bảo đảm dòng chảy, tăng cường lưu lượng cho các dòng sông nội đô; kiểm soát nghiêm ngặt nước thải từ khu công nghiệp, làng nghề, khu dân cư.

Cùng với các giải pháp của thành phố để trả lại vẻ đẹp cho sông, hồ, các chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần tăng cường giáo dục môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng, lan tỏa mạnh mẽ ý thức bảo vệ môi trường, tạo nền tảng xã hội đồng thuận trong công cuộc làm sạch và hồi sinh các dòng sông.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.