Hà Nội tích cực tiếp nhận, xử lý vi phạm giao thông qua Zalo

Với diện tích rộng và dân số khoảng 10 triệu người, các lực lượng chức năng dù làm căng hết sức cũng không thể quán xuyến được tất cả địa bàn, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Vì vậy, việc phát động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, nhận diện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Hình ảnh xe khách dừng, đỗ đón trả khách không đúng quy định do người dân phản ánh.
Hình ảnh xe khách dừng, đỗ đón trả khách không đúng quy định do người dân phản ánh.

Nhằm huy động sự vào cuộc tổng thể, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị-xã hội, quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 16/5/2023 về xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Đây là việc cần thiết để xây dựng và phát động một phong trào vận động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, nhận diện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông làm cơ sở cho lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý; từ đó, tạo thói quen chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tiến tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn ở Thủ đô.

Trung tuần tháng 8 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Phát huy vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tự ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các hành vi để cung cấp cho công an thành phố xử lý, giải quyết.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội xử lý xe tự chế.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội xử lý xe tự chế.

Có thể nói đây là sáng kiến nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở Thủ đô.

Theo đó, với vai trò là cơ quan thường trực, lực lượng Công an Thành phố tập trung xử lý các hành vi vi phạm: Xe ô-tô khách chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; xe ô-tô tải chở quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; hoạt động không đúng thời gian quy định (bao gồm cả xe chở rác); xe ô-tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc; ô-tô, xe máy lạng lách, đánh võng…

Công an thành phố Hà Nội giao Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trang mạng xã hội Zalo (Official Account) với tên gọi “Phòng Cảnh sát giao thông” tiếp nhận các thông tin phản ánh của nhân dân; đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi, tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa xã hội.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 024.3942.4451 hoặc tài khoản Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội".

Trong quá trình thực hiện bảo đảm an toàn, bí mật về danh tính của người cung cấp thông tin; kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc, tích cực trong tham gia phong trào; xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng phong trào để cung cấp thông tin sai sự thật, chống phá, tiêu cực…

Lực lượng chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm minh, quyết liệt những trường hợp vi phạm, đồng thời có thông báo kết quả xử lý công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa chung.

Những kết quả bước đầu

Những ngày đầu triển khai tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội”, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, chỉ sau hai tuần tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố qua Zalo và đường dây nóng 0243.942.4451, đã có khoảng gần chục nghìn lượt người theo dõi, tương tác.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 024.3942.4451 hoặc tài khoản Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội".

Trang Zalo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng đã nhận được gần 400 tin phản ánh về vi phạm giao thông, trong đó có hàng chục tin đủ điều kiện xác minh xử lý; tiếp đó là các tin phản ánh về tổ chức giao thông, hỏi hướng dẫn thủ tục đăng ký xe...

Điển hình, khoảng 8 giờ15 phút ngày 17/8, bộ phận tiếp nhận phản ánh thông tin về trật tự an toàn giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông nhận tin báo của người dân cung cấp về việc trên đường Vành đai 3 trên cao có tình trạng xe ba bánh tự chế lưu thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6 và số 14 kiểm tra, xử lý thông tin cung cấp phản ánh của nhân dân.

Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã phát hiện và xử lý 1 xe ba bánh tự chế. Qua kiểm tra, cả hai đối tượng đã điều khiển xe vào đường cao tốc, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe. Hai phương tiện hiện đã được thu giữ để xử lý theo quy định.

Xử lý đối tượng vi phạm sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua Zalo.

Xử lý đối tượng vi phạm sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua Zalo.

Ngày 18/8, Đội Cảnh sát giao thông số 7 có tiếp nhận được Công văn số 3701/PC08-TM về việc xử lý tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội”.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông số 7 tra cứu, xác minh chủ phương tiện theo tài khoản Zalo “An” phản ánh xe ô tô khách biển kiểm soát 36B-026.57 có hành vi vi phạm, đón hành khách tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe tại trước tòa nhà Thăng Long Number One hướng đi Khuất Duy Tiến, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Sau khi xem clip và xác minh thấy đủ căn cứ, đơn vị đã gửi thông báo đến chủ phương tiện Hoàng Văn Bảy.

Đến ngày 7/9, đơn vị đã tiến hành lập biên bản với ông Hoàng Văn Bảy (sinh năm 1982, ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) có hành vi vi phạm đón hành khách tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe, tạm giữ 1 giấy phép lái xe hạng E.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới, tiếp tục tăng cường ứng trực, tiếp nhận thông tin của người dân để bảo đảm giao thông thông suốt. Ngoài tiếp nhận thông tin từ người dân, đơn vị vẫn kiểm soát tình hình giao thông qua hệ thống camera giám sát và tuần tra, kiểm soát.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.