Hà Nội thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài

Từ ngày 27/10-4/11, Đoàn công tác xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch thành phố Hà Nội sẽ chính thức sang Hoa Kỳ và Bỉ nhằm tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiếp cận các đối tác truyền thống và mở rộng các đối tác quốc tế mới sau thời gian dài bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại Ai Cập từ ngày 15-19/10 vừa qua. (Ảnh: baoquocte.vn)
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại Ai Cập từ ngày 15-19/10 vừa qua. (Ảnh: baoquocte.vn)

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA), tại Hoa Kỳ, Đoàn công tác sẽ làm việc với chính quyền bang San Francisco; chính quyền thành phố Washington; làm việc với đại diện doanh nghiệp kiều bào Việt Nam tại Washington; thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ các chương trình khảo sát thực tế mô hình phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng giao thông đô thị tại Hoa Kỳ...

Còn tại Bỉ, đoàn công tác sẽ làm việc với đại diện chính quyền Vùng Wallonie-Brussels; làm việc với các đối tác Bộ chuyên đề về sản xuất chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao; chương trình khảo sát thực tế mô hình trang trại điển hình về sản xuất chăn nuôi, lai tạo bò tại Brussels; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ...

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, tại Khách sạn trung tâm thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, Đoàn công tác sẽ tổ chức chương trình “Tọa đàm xúc tiến đầu tư, thương mại Hà Nội-Hoa Kỳ" nhằm giới thiệu tình hình kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội; thúc đẩy đầu tư, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai địa phương và tăng cường thu hút đầu tư tại Hà Nội; trao đổi, cập nhật những thông tin ứng dụng công nghệ cao của nước bạn trong các lĩnh vực phù hợp với thành phố gồm du lịch, thành phố thông minh, giáo dục...

Dự kiến ngày 2/11, tại khách sạn ở trung tâm thành phố Brussels, Bỉ, Đoàn công tác cũng sẽ tổ chức "Tọa đàm xúc tiến đầu tư, thương mại Hà Nội - Bỉ" nhằm giới thiệu tình hình kinh tế-xã hội và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của chính quyền hai địa phương nhằm thúc đẩy đầu tư, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai địa phương và tăng cường thu hút đầu tư tại Hà Nội; trao đổi và kết nối doanh nghiệp…

“Việc tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - với các địa phương trên thế giới nhằm thúc đẩy triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, hữu nghị giữa Hà Nội và các địa phương trên thế giới nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bỉ (1973-2023)”, đại diện HPA cho hay.

Trước đó, thực hiện chương trình đối ngoại năm 2022, sau khi thăm và làm việc tại Israel, ngày 19/9, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Ireland.

Từ ngày 15-20/10, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc tại Ai Cập và Hy Lạp. Ngày 20/10 vừa qua, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với chính quyền thành phố Athens để trao đổi về việc thúc đẩy các tiềm năng hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội và Athens…

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.