Hà Nội: Thiết lập vành đai an toàn, bảo đảm phòng chống cháy nổ tại các điểm bầu cử

Cùng với công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được lực lượng công an Thủ đô đặc biệt quan tâm.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra thiết bị điện tại điểm bầu cử.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra thiết bị điện tại điểm bầu cử.

Chủ động từ sớm từ xa công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở

Liên tiếp trong những ngày qua, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, đã trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền an toàn phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các điểm bầu cử trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, Phú Thượng và Tây Hồ.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 cũng thường xuyên tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở làm nhiệm vụ tại điểm bầu cử.

Anh Nguyễn Ngọc tại phường Phú Thượng chia sẻ: "Các đồng chí công an và các đồng chí trật tự cơ sở cùng các bác dân quân tự vệ thường xuyên đến các điểm bỏ phiếu để kiểm tra rất kỹ càng. Ngoài ra, chúng tôi cũng được tuyên truyền về bảo đảm phòng cháy tại nhà mình vì cũng gần với điểm bỏ phiếu".

879737653693245130-1323.jpg
Công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy được thực hiện sát sao tại tất cả các điểm bầu cử.

Còn trên địa bàn phường Ba Đình, từ hội phụ nữ, đến tổ trưởng các tổ dân phố và lực lượng trật tự cơ sở đều được tập trung liên tục để được hướng dẫn công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bầu cử.

Bà Hồng Gấm, sống tại phố Sơn Tây, phường Ba Đình cho biết: "Đây là một ngày hội lớn của non sông, đất nước, chúng tôi nhận thức được điều này nên luôn cố gắng phối hợp lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn nhất, trong đó có công tác phòng cháy, chữa cháy, trong ngày bầu cử tại điểm bầu cử của chúng tôi".

Còn bà Vũ Thị Lợi, phường Ba Đình chia sẻ: "Càng gần ngày bầu cử, lực lượng chức năng càng liên tục kiểm tra mọi công tác ở các điểm bỏ phiếu. Tôi thấy các đồng chí trật tự cơ sở cũng luôn có mặt để nghe hướng dẫn từ cách sử dụng bình chữa cháy cho đến kiểm tra thường xuyên các đường dây điện bên cạnh những công tác khác. Việc thường xuyên có sự phối hợp và tăng cường kỹ năng cho các đồng chí trật tự cơ sở khiến người dân chúng tôi rất yên tâm và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đi bỏ phiếu, hòa cùng ngày hội non sông".

Công tác thông tin, tuyên truyền, thông báo rộng rãi các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được đẩy mạnh từ sớm, từ xa, nhất là trong thời điểm bầu cử để cử tri và nhân dân nắm được, chủ động tự giác thực hiện nghiêm túc, ngăn ngừa sớm, kịp thời các nguyên nhân, nguy cơ có thể xảy ra cháy, nổ ngay từ địa bàn cơ sở.

Việc tăng cường công tác hướng dẫn lực lượng chữa cháy tại chỗ, các tổ bầu cử về cách thức, phương pháp sử dụng bình chữa cháy để xử lý cháy, nổ ban đầu sẽ phát huy được phương châm 4 tại chỗ để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tổ chức bầu cử.

Thiết lập 'vành đai' an toàn cháy, nổ tại các điểm bầu cử

Chỉ còn ít ngày nữa là tới Ngày toàn dân đi bầu cử, sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của toàn dân để cử tri lựa chọn người đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của mình. Các công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy càng được siết chặt hơn nữa.

Trên địa bàn các xã Ứng Thiên, Vân Đình, Ứng Hòa, Hòa Xá do Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 36 phụ trách có 137 địa điểm bầu cử.

Nhằm thiết lập một vành đai an toàn cháy nổ, những ngày qua, các đồng chí chỉ huy Đội theo địa bàn được phân công phụ trách cùng với cán bộ địa bàn phối hợp làm việc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, công an các xã thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và nắm chắc số lượng, địa điểm các khu vực niêm yết danh sách bầu cử và các khu vực bỏ phiếu.

Phối hợp ủy ban nhân dân, công an các xã tổ chức làm việc, hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (nội dung theo thẩm quyền) tại địa điểm diễn ra hoạt động bầu cử (có biên bản làm việc, hướng dẫn hoặc kiểm tra đối với 100% địa điểm tổ chức, xong trước ngày 10/3/2026).

Trong quá trình kiểm tra, tập trung kiểm tra một số nội dung như: Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu cơ sở theo quy định của Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra việc phân công thường trực bảo vệ của cơ sở và khả năng xử lý tình huống khi phát hiện sự cố cháy, nổ xảy ra của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở.

Bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng chú trọng kiểm tra việc trang bị, vận hành của hệ thống kỹ thuật và hệ thống phòng cháy, chữa cháy của cơ sở có bảo đảm hay không. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt. Các vấn đề giao thông, nguồn nước, đường, lối thoát nạn phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được rà soát kiểm tra kỹ càng.

3512494709283696708-5717.jpg
Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hướng dẫn cán bộ cơ sở cách sử dụng các bình chữa cháy.

Trung tá Nguyễn Thành Đô, Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Ngoài công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền hướng dẫn cũng được chúng tôi đẩy mạnh. Đội đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn công an cấp xã, lực lượng tại chỗ gồm lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; dân phòng; phòng cháy, chữa cháy cơ sở, bố trí duy trì bảo đảm về lực lượng, phương tiện, có phương án xử lý ngay các tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ từ khi mới phát sinh. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi cũng tổ chức hướng dẫn người dân và cơ sở quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất cháy, chất nổ, sử dụng điện an toàn; tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tình huống cháy, nổ".

3512494709283696708-1-4472.jpg
Lối thoát hiểm đường nước để phục vụ công tác chữa cháy cũng được kiểm tra thường xuyên.

Đến thời điểm hiện tại, công tác bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các điểm bầu cử trên địa bàn các xã, phường Thủ đô đều được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc.

Với vành đai thép được thiết lập từ sớm, từ xa, mọi tình huống phát sinh sẽ được xử lý một cách chủ động nhất, nhanh nhất và được hạn chế tối đa nhất, góp phần để Ngày bầu cử, Ngày hội toàn dân được diễn ra an toàn, trọn vẹn.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.