Bảo đảm điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử

Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 2,7 triệu cử tri nam Tây Nguyên sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri tìm hiểu thông tin các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lâm Đồng.
Cử tri tìm hiểu thông tin các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại này, từ khu vực đô thị đến những buôn làng xa xôi tại Lâm Đồng đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Những ngày này, trên những cung đường từ trung tâm Đà Lạt đến các xã vùng sâu, vùng xa như Sơn Điền, Đam Rông, Cát Tiên… rực rỡ sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc, băng-rôn và khẩu hiệu tuyên truyền. Tại xã Tà Hine, địa bàn vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng, khí thế chuẩn bị đang rộn ràng.

Chị Ma Hiên đang dọn dẹp khuôn viên nhà cửa, đường làng phấn khởi chia sẻ: “Ngày hội của toàn dân mình phải chuẩn bị chu đáo. Thôn, buôn phải sạch đẹp. Không riêng gì mình, bà con ở đây đều cảm thấy tự hào khi sắp được thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc”. Thời gian qua, công tác tuyên truyền được xã Tà Hine tổ chức đa dạng, từ hệ thống loa truyền thanh đến việc cán bộ trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các thôn, buôn để rà soát biến động cử tri, huy động nhân dân dọn dẹp nhà văn hóa để phục vụ công tác bỏ phiếu trang trọng nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Đình Quý cho biết: “Nhờ công tác thông tin tuyên truyền, không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội non sông đã lan tỏa khắp các thôn, buôn”. Xã Quảng Sơn có hơn 22.400 người, với 20 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số hơn 45%. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, xã đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai các bước chuẩn bị để ngày hội non sông thật sự là ngày hội của toàn dân.

“Công tác tuyên truyền được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm mỗi công dân đều biết rõ thời gian, ý nghĩa và trách nhiệm của mình đối với cuộc bầu cử. Từ đó, xã tiến hành tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đoàn Văn Phương cho biết.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền được Quảng Sơn tăng cường qua hệ thống truyền thanh xã; lồng ghép trong các cuộc họp thôn, buôn, đoàn thể; tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, nhất là vùng dân tộc thiểu số. Không khí vui tươi, rộn ràng trên những con đường ở thôn Đắk Snao 2, xã Quảng Sơn, vùng đất có hơn 310 hộ dân sinh sống, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.

Trưởng thôn Hoàng Ngọc Tuấn cho hay: “Là thôn có đông đồng bào Mông sinh sống, nên chúng tôi phối hợp cán bộ xã và người uy tín để tuyên truyền tốt thông tin bầu cử và trách nhiệm của cử tri. Những nội dung cốt lõi được truyền tải bằng tiếng Kinh và tiếng Mông giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ. Qua nắm bắt, bà con trong thôn rất phấn khởi chờ đón ngày hội lớn”.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3 đang lan tỏa từ đô thị đến nông thôn, từ các khu dân cư trung tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ở đâu trên vùng đất nam Tây Nguyên-Lâm Đồng cũng thấy sự khẩn trương, nghiêm túc và niềm háo hức đón chờ ngày hội lớn của toàn dân. Già làng Cil Nếu, xã Đam Rông 4, chia sẻ: “Qua thông tin tuyên truyền, người dân ở các buôn làng đã biết và hiểu rõ ý nghĩa, trách nhiệm của mình về bầu cử.

Đây là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, tham gia xây dựng Nhà nước của nhân dân và vì nhân dân”. Tại tỉnh Lâm Đồng có 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 6 đơn vị bầu cử và 133 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026- 2031. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, thành lập 6 ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 38 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu thành lập 124 ủy ban bầu cử cấp xã, 1.004 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Toàn tỉnh đã thành lập 2.301 khu vực bỏ phiếu và 2.301 tổ bầu cử tương ứng. Đến thời điểm này, việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bầu cử đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, bảo đảm thực hiện hoàn thành kịp thời, đúng quy định các chủ trương, quy định và hướng dẫn của Trung ương về cuộc bầu cử.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát 16 nhiệm vụ cụ thể đã được phân công, triển khai chủ động, kịp thời, đúng quy định. Trong đó, việc rà soát danh sách cử tri được xác định là khâu then chốt, bảo đảm không để sót, không để trùng; linh hoạt sử dụng hòm phiếu phụ đối với cử tri không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong kỳ bầu cử năm nay là việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng định danh điện tử trong lập danh sách cử tri, quản lý thông tin bầu cử đã góp phần nâng cao độ chính xác, minh bạch và kịp thời, giảm áp lực cho cán bộ cơ sở. Các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin đầy đủ hơn.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai sớm, đồng bộ, đa dạng hình thức, gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Nội dung tuyên truyền không chỉ nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của cử tri, mà còn làm rõ ý nghĩa chính trị, pháp lý của cuộc bầu cử, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Bà Nguyễn Vân Nga, phường Lâm Viên-Đà Lạt bày tỏ: “Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn gửi gắm niềm tin, khát vọng và trách nhiệm của mỗi công dân vào bộ máy quyền lực nhà nước. Chúng tôi kỳ vọng chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, dám nói, dám làm, vì lợi ích chung của tỉnh và của đất nước”.

Những ngày đầu tháng ba, trên những cung đường về xã Bảo Lâm 1 rực rỡ sắc màu tươi mới, trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao công tác chuẩn bị của xã, nhất là hoạt động tuyên truyền phục vụ bầu cử. Đồng chí yêu cầu xã Bảo Lâm 1 và các địa phương trong tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án xử lý tình huống phát sinh; tăng cường công tác giám sát, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra công bằng, minh bạch, dân chủ và an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.