Hà Nội ngăn chặn nguy cơ thất thoát nguồn thu từ quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước

Ngày 11/12, tại phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển nhà Hà Nội làm rõ nguyên nhân, giải pháp và lộ trình thu hồi nợ hơn 800 tỷ đồng đối với quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố.
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong trả lời một số nội dung Hội đồng nhân dân thành phố tái chất vấn.
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong trả lời một số nội dung Hội đồng nhân dân thành phố tái chất vấn.

Đại biểu Vũ Ngọc Anh, Tổ đại biểu quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nêu vấn đề, tại Kỳ họp thứ 7 vào thời điểm giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố có tổng số nợ phải thu là 1.112,5 tỷ đồng. Đến quý II/2024 mới thu được 227,9 tỷ đồng (tương ứng 20,5%), mặc dù theo kế hoạch nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm 2023. Sau gần 2 năm số nợ phải thu của quỹ nhà này vẫn còn rất lớn, nguy cơ thất thoát nguồn thu.

Đại biểu đề nghị Sở Xây dựng, Tài chính, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển nhà Hà Nội báo cáo rõ nguyên nhân chậm thu hồi, trách nhiệm của đơn vị, đến bao giờ mới thu hồi xong khoản nợ.

Đại biểu Vũ Ngọc Anh cũng đặt vấn đề, số diện tích kinh doanh của quỹ nhà chưa cho thuê là trên 15.000m2, đến nay, thành phố đã có phương án khai thác kinh doanh hay chưa, số tiền thu được và nộp vào ngân sách là bao nhiêu. Đại biểu đề nghị các Sở Tài chính, Xây dựng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp khai thác để tránh lãng phí trong quản lý tài sản công của thành phố.

Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển nhà Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng cho biết, tổng số nợ hiện nay phải thu quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước là trên 1.112 tỷ đồng, quá trình thu nợ từ 2022-2024 là 227 tỷ đồng, số nợ còn phải thu là hơn 800 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong, có hai vấn đề chính, một là quỹ nhà chuyên dùng, hai là quỹ nhà tầng 1 của nhà tái định cư. Trong quá trình rà soát các khoản nợ này, Sở Xây dựng, Tài chính, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển nhà Hà Nội đã chia thành 3 loại nợ chính: thứ nhất là nợ luân chuyển có khả năng thu hồi; thứ hai là nợ khó thu và thứ ba là nợ xấu khó đòi, khả năng thu thấp.

Sau khi phân chia các loại nợ nêu trên, các đơn vị đã báo cáo thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp nhận các giải pháp để tổ chức triển khai. Đối với nhóm nợ luân chuyển chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các tổ chức, cá nhân sử dụng nhà không kinh doanh được. Ở nhóm này, thành phố đã ban hành 32 quyết định để thu hồi nợ và xử lý các đơn vị chây ỳ. Sở Xây dựng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển nhà Hà Nội đang tập trung thực hiện thu hồi nợ cũng như cưỡng chế thu hồi.

Đối với nhóm nợ khó thu, với các trường hợp chây ỳ đã có phương án thu hồi, lập hồ sơ báo cáo thành phố ban hành quyết định thu hồi, vừa qua đã thu hồi được hàng chục nghìn m2 nhà.

Đối với nhóm nợ khó đòi, có khả năng thu hồi thấp, nhóm này có vướng mắc cơ chế, chính sách. Một số diện tích người dân vào ở do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển nhà Hà Nội tự bố trí. Sau 2 năm, công ty nhà đã tập trung thu hồi và hiện còn 140 căn; trong có 100 căn đã chuyển hồ sơ sang Công an thành phố, còn 40 căn chính chủ ở nên đang tập trung tuyên truyền để thu hồi.

Căn cứ đề án Hội đồng nhân dân thành phố thông qua về quản lý tài sản công, Sở Xây dựng, Tài chính và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển nhà Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu hồi các khoản nợ này.

Về diện tích kinh doanh dịch vụ của chung cư tái định cư, còn khoảng 15.000m2 đang để trống, để khắc phục tồn tại này, từ tháng 6/2024, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển nhà Hà Nội đã thuê đơn vị định giá, làm cơ sở ban hành giá khởi điểm. Trong tháng 12/2024 và tháng 1/2025 sẽ hoàn thành việc đấu giá với diện tích còn bỏ trống.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trả lời bổ sung về vấn đề nợ nhà khó đòi, do chưa có quy định cụ thể cho từng loại nhà, cơ chế cưỡng chế không có, dẫn đến khó khăn, có những khoản nợ khá lâu. Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thu hồi nợ, ban hành kế hoạch, có những giải pháp rất mạnh mẽ như cưỡng chế chủ thuê nhà. Biện pháp này đã phát huy hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải, thành phố đã có đề án quản lý tài sản công, phân công cụ thể, có lộ trình, trong đó giao các đơn vị tham mưu thành phố để báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 180/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác. Đây là căn cứ quan trọng để xử lý những vấn đề tồn tại đối với quỹ nhà của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Sống giữa lòng Hà Nội

Tôi chuyển đến khu tập thể này vào những ngày đầu tháng 12. Phố xá ngoài kia vẫn ồn ã, mà nơi đây như thể lắng lại. Không khí trầm tĩnh của khu nhà như trạng thái của một người hoài niệm đang chầm chậm lần tay vào ký ức.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.