Hà Nội không di dời, chặt hạ cây cổ thụ tại vườn hoa Lý Thái Tổ

Thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ giữ nguyên những cây có giá trị, cây trồng lâu năm, cây cổ thụ, chỉ tiến hành thay thế, dịch chuyển các cây nhỏ không có giá trị, cây sâu bệnh. 
Vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Trần Anh.
Vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Trần Anh.

Cụ thể, sẽ dịch chuyển, đánh chuyển 25 cây (trong đó sẽ dịch chuyển trong nội bộ vườn hoa 16 cây, thay thế 9 cây sâu bệnh), trồng thay thế, bổ sung 23 cây bằng các chủng loại phù hợp khí hậu Hà Nội. Khi hoàn thành, tổng số cây bóng mát trên vườn hoa Lý Thái Tổ là 114 cây (tăng 14 cây so trước cải tạo).

Trước những dư luận trái chiều về dự án cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), sáng 24/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có thông tin với báo chí, làm rõ các thông tin mà dư luận đang quan tâm.

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, vườn hoa Lý Thái Tổ nằm trên địa bàn phường Tràng Tiền có kích thước 212m x 54,051m với tổng diện tích 11.459m2, được giới hạn bởi các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Lê Lai và Ngô Quyền.

Vườn hoa Lý Thái Tổ không nằm trong phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhưng có chức năng quan trọng trong việc kết nối hồ Hoàn Kiếm với khu vực phụ cận bao gồm: vườn hoa Diên Hồng, không gian quảng trường phía trước Ngân hàng Nhà nước; các công trình kiến trúc có giá trị như Nhà khách Chính phủ, Trụ sở Thành ủy Hà Nội, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, khách sạn Metropole...

Năm 2020 (dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội), thành phố Hà Nội đã tiến hành kè hồ Hoàn Kiếm và cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với đường dạo và thảm hoa tại công viên hồ Hoàn Kiếm đến nay được đánh giá cao.

Trong khi đó hạ tầng của vườn hoa Lý Thái Tổ sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, hiện trạng cây xanh chưa phù hợp, thảm cỏ, thảm hoa và đường dạo đã xuống cấp, cần được cải tạo để bảo đảm cảnh quan và công năng sử dụng phù hợp với Di tích cấp Quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm.

Không gian vườn hoa sẽ được sắp xếp lại thành ba khu vực chính: khu vực Khánh tiết giáp phố Đinh Tiên Hoàng có diện tích khoảng 5.637m2, khu vực sân nhà Bát giác có diện tích khoảng 3.033m2 và khu vực vườn hoa phía sau giáp phố Ngô Quyền có diện tích khoảng 2.789m2.

Trong đó, khu vực Khánh tiết: gồm tiền sảnh giáp phố Đinh Tiên Hoàng, sân Khánh tiết và sân dâng hương trong đó có tượng đài Vua Lý Thái Tổ là phần cao nhất được giữ nguyên phần bệ, chỉ ốp lại phần mặt sân. Mở rộng sân Khánh tiết về phía vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng.

Hạng mục Km0 được đặt tại trung tâm của sân Khánh tiết, sử dụng kết quả cuộc thi tuyển phương án do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức năm 2020 đang được điều chỉnh cho phù hợp điều kiện kỹ thuật tại thời điểm hiện nay.

Khu vực nhà Bát giác được hoàn chỉnh cảnh quan cây xanh, thảm cỏ và khu vực sân nhằm tăng khả năng kết nối với trục không gian trung tâm.

Khu vực vườn hoa phía sau tượng đài vua Lý Thái Tổ và nhà Bát giác, kết nối với Quảng trường Ngân hàng Nhà nước sẽ được cải tạo, chỉnh trang lại cảnh quan cây xanh, đường dạo có đặt hệ thống phun nước âm sàn sử dụng cho các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày Tết và góp phần cải tạo vi khí hậu cho khu vực. Các vòi phun được đặt âm sàn nên bề mặt sân phẳng có quy mô nhỏ không ảnh hưởng các hoạt động của người dân và du khách khi đến với vườn hoa.

Hiện nay, tổng số cây xanh trong vườn hoa Lý Thái Tổ được trồng đa dạng qua nhiều thời kỳ với tổng số 100 cây gồm các loại cây như: sưa, vàng anh, thàn mát, bằng lăng, giáng hương, lộc vừng, hoàng yến, muồng, đa, đề, lát, xoài, phượng, si, sanh, sữa, lan, chay, sếu, dầu nước...

Thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, các cây xanh tại khu vực vườn hoa được thực hiện theo nguyên tắc: giữ nguyên những cây có giá trị, cây trồng lâu năm, cây cổ thụ, chỉ thay thế, dịch chuyển các cây nhỏ không có giá trị, cây sâu bệnh.

Phương án do Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đề xuất là dịch chuyển, đánh chuyển 25 cây (trong đó sẽ dịch chuyển trong nội bộ vườn hoa 16 cây, thay thế 9 cây sâu bệnh). Trồng thay thế, bổ sung 30 cây bằng các chủng loại phù hợp khí hậu Hà Nội.

Khi hoàn thành, tổng số cây bóng mát trên vườn hoa Lý Thái Tổ là 114 cây (tăng 14 cây so trước cải tạo).

Phương án cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ đã hoàn thành việc xin ý kiến cộng đồng dân cư vào ngày 25/2/2025.

Dự kiến dự án được thi công trong tháng 4/2025 hoàn thành tháng 10/2025.

Dự án cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ nhằm thực hiện Chương trình 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và Chương trình 04-CTr/QU ngày 06/8/2021 của Quận ủy Hoàn Kiếm về “Cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị quận Hoàn Kiếm”.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.