Hà Nội hạn chế ô-tô trên 16 chỗ vào phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm

Ùn tắc, lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông... là cảnh thường thấy lâu nay tại khu vực phố cổ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khi xe ô-tô du lịch, trong đó có nhiều xe cỡ lớn, thường xuyên ra, vào đưa đón khách du lịch. Từ ngày 1/3, tình trạng này sẽ được khắc phục khi thành phố Hà Nội thí điểm hạn chế xe ô-tô trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố trong khu vực phố cổ và chung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Khu vực hồ Hoàn Kiếm là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Khu vực hồ Hoàn Kiếm là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận phương án thí điểm hạn chế xe ô-tô trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố trong khu vực phố cổ và khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm theo đề xuất, kiến nghị của Sở Giao thông vận tải. Thời gian thí điểm là 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1/3/2025.

Lực lượng chức năng cấm xe trên 16 chỗ hoạt động (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) giới hạn từ phía bên trong đường bao trở vào trong khu vực phố cổ Hà Nội, cụ thể: Trục Hàng Giấy-Ðồng Xuân-Hàng Ðường-Hàng Ngang-Hàng Ðào-Ðinh Tiên Hoàng; trục Hàng Ðậu-Trần Nhật Duật-Nguyễn Hữu Huân trở vào trong khu vực phố cổ Hà Nội và các tuyến phố: Lý Quốc Sư, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung (đoạn Tràng Thi tới Nhà Chung), Ấu Triệu, Báo Khánh, Hàng Trống, ngõ Hàng Hành, ngõ Báo Khánh trong khung giờ cao điểm (sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, chiều từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút).

"Hạn chế xe ô-tô lớn hoạt động trong khu phố cổ sẽ làm cho không gian đô thị trở nên thân thiện hơn với người đi bộ, giúp du khách dễ dàng tham quan, trải nghiệm mà không phải lo lắng về giao thông phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch khám phá khu phố cổ bằng các phương tiện giao thông sạch như xe điện, xe đạp hoặc đi bộ, bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Thủ đô 2024", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết.

Nhiều người dân trong khu vực phố cổ rất đồng tình và cho rằng cần thiết phải hạn chế xe ô-tô cỡ lớn hoạt động tại đây. Ông Nguyễn Mạnh Hà ở phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) bày tỏ: "Mỗi chiếc xe khách vào phố cổ thường vòng vèo qua rất nhiều văn phòng hoặc khách sạn để gom khách, trong khi đường phố chật hẹp, gây ùn tắc giao thông, tạo nên những ấn tượng không đẹp trong lòng du khách, gây bất tiện cho người dân địa phương".

Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Ðội trưởng Ðội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) việc áp dụng quy định cấm xe trên 16 chỗ vào khu phố cổ như hiện tại là hoàn toàn phù hợp. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp xử lý nghiêm các hành vi đón trả khách du lịch trong giờ cao điểm, điều khiển xe xích-lô đi thành hàng dài gây ách tắc giao thông.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, phương án cấm xe ô-tô trên 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm sẽ ảnh hưởng nhất định tới hoạt động của các khách sạn, bởi từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút sáng là khung giờ các công ty du lịch đón khách tại khách sạn để đưa tới các điểm du lịch ngoài thành phố Hà Nội và buổi chiều tối từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút cũng là thời gian khách đi tham quan trở về khách sạn để nghỉ ngơi.

Khi hạn chế xe trên 16 chỗ đón, trả khách, các khách sạn sẽ phải làm việc với các đơn vị lữ hành để nghiên cứu phương án trung chuyển khách du lịch và hành lý hoặc phải làm việc với các công ty du lịch để điều chỉnh thời gian đưa, đón khách.

Qua rà soát, thống kê trong phạm vi dự kiến thí điểm cấm xe ô-tô trên 16 chỗ, có tổng số khoảng 138 khách sạn bị ảnh hưởng (phường Ðồng Xuân có 10 khách sạn; phường Hàng Buồm có 66 khách sạn; phường Hàng Bạc có 47 khách sạn; phường Hàng Trống có 15 khách sạn).

Ðại diện một công ty du lịch ở phường Hàng Bạc cho biết, trước đây, công ty thường nhận tour ghép cho khách nước ngoài đi du lịch tại Ninh Bình, Hạ Long… với dịch vụ đưa đón khách tận nơi. Thời gian đón trả khách chủ yếu vào sáng sớm và chiều tối, đúng giờ cao điểm. Khi đó, xe du lịch lớn có thể vào phố cổ, đón khách tại khách sạn mà không cần hướng dẫn viên. Nhưng nếu hạn chế xe du lịch các khung giờ này, khách sẽ phải di chuyển đến một địa điểm chung. Phía công ty cũng phải bố trí hướng dẫn viên hoặc xe nhỏ đón khách, gây tốn kém và bất lợi cho hai bên.

Sau thời gian đầu lo lắng, các khách sạn, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành đã chủ động tìm cách thích ứng. Nhiều khách sạn đã trao đổi với doanh nghiệp lữ hành, sẵn sàng bố trí xe nhỏ đưa đón khách tới điểm tập trung. Quận Hoàn Kiếm cũng lên phương án hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết, quận đã phối hợp Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng), Công an thành phố khảo sát và bố trí thí điểm 5 điểm trung chuyển (gồm 2 điểm tại phố Trần Quang Khải, 1 điểm ở phố Bà Triệu, 1 điểm ở phố Phùng Hưng và 1 điểm ở phố Ðồng Xuân). Các điểm này bước đầu đáp ứng yêu cầu về diện tích, mật độ phương tiện, có thể di chuyển tương đối thuận lợi đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Quận cũng đã làm việc với 2 doanh nghiệp xe điện du lịch và taxi điện để cùng đưa đón khách từ điểm trung chuyển đến các khách sạn.

"Chúng tôi đề nghị doanh nghiệp tham gia với tinh thần chia sẻ, hỗ trợ để các khách sạn, công ty du lịch không phải phát sinh thêm nhiều chi phí", ông Tùng nói.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, quận sẽ vừa làm, vừa theo dõi, đánh giá để có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp. Về lâu dài, quận sẽ triển khai các điểm đỗ xe theo quy hoạch để cải thiện hạ tầng giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.