Hà Nội đưa vào sử dụng hơn 600 nhà vệ sinh công cộng lưu động phục vụ người dân dịp đại lễ 2/9

Ngày 15/8, sau thời gian triển khai lắp đặt, 612 nhà vệ sinh công cộng lưu động tại Hà Nội đã chính thức được đưa vào sử dụng phục vụ người dân tham gia lễ diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Từ 15/8, 612 nhà vệ sinh công cộng lưu động được đưa vào sử dụng để phục vụ cho sự kiện A80.
Từ 15/8, 612 nhà vệ sinh công cộng lưu động được đưa vào sử dụng để phục vụ cho sự kiện A80.

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhằm tạo diện mạo đô thị Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm mỹ quan, trật tự an toàn phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa quy mô lớn trong dịp kỷ đại lễ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đã lên phương án vận chuyển, hoàn tất lắp đặt và đưa vào duy trì vận hành 612 nhà vệ sinh lưu động phục vụ lực lượng tham gia, người dân và các đối tượng liên quan trong chương trình A80.

Các nhà vệ sinh lưu động chủ yếu được lắp đặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm nội đô Hà Nội. Trong đó, tại Quảng trường Ba Đình lắp đặt 230 nhà vệ sinh; khu vực tập kết các khối trước diễu binh 203 nhà vệ sinh; khu vực tập kết các khối sau diễu binh 90 nhà vệ sinh; phục vụ người dân dọc theo tuyến diễu binh 75 nhà vệ sinh; khu vực phục vụ lực lượng tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa 14 nhà vệ sinh.

Toàn bộ các nhà vệ sinh đều được lắp đặt chắc chắn, đẩy đủ thiết bị, sạch sẽ, được cấp nước, hút chất thải, khử mùi vệ sinh định kỳ và trực ban xử lý sự cố 24/24 giờ. Để bảo đảm mỹ quan, các nhà vệ sinh lưu động còn được trang trí, phủ bạt dã chiến hòa màu xanh cây lá.

ndo_br_z6908898400508-b5f013b196ec94a23430d3c0ee4763f1.jpg

Ước tính, các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể phục vụ nhu cầu của hơn 85 nghìn người dân. Để tạo điều kiện giúp người dân dễ dàng tìm kiếm khi di chuyển, Urenco cũng đã xây dựng bản đồ trực tuyến trên ứng dụng Google Map, kèm theo mã QR đánh dấu các điểm lắp đặt nhà vệ sinh công cộng miễn phí giúp người dân dễ dàng tra cứu.

Ngoài ra, thành phố cũng bố trí các nhà vệ sinh cố định và huy động xã hội hóa khoảng 400 nhà vệ sinh của các cơ quan, trường học, bệnh viện và hộ dân cho khách sử dụng miễn phí, tất đều được dán Logo để người dân dễ dàng nhận biết.

ndo_br_z6908944141316-7f71ad0653ec2d96586aff505b9fee15.jpg
Logo nhận biết điểm sử dụng nhà vệ sinh công cộng miễn phí tại nhà người dân, cơ sở kinh doanh được huy động. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Theo anh Phan Triệu Tuấn, phụ trách Phòng Kế hoạch Kỹ thuật chi nhánh Dịch vụ và Môi trường Urenco 6, thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, do yêu cầu về bảo đảm giao thông, toàn bộ công tác thi công, lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động chủ yếu thực hiện vào ban đêm, từ 9 giờ tối đến khoảng 2, 3 giờ sáng.

ndo_br_z6908898422907-5aef67f165cb1db46e7e693bdad5ac07.jpg

"Đơn vị đã huy động lực lượng lớn cán bộ và công nhân viên, thiết bị kéo, cẩu chuyên dụng để hoàn thành các hạng mục. Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng nghĩ đến niềm vui đại lễ sắp tới, anh chị em trong công ty rất hứng khởi và quyết tâm đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ được giao", anh Tuấn chia sẻ.

Việc chính quyền thành phố Hà Nội kịp thời triển khai lắp đặt, đưa vào sử dụng các nhà vệ sinh công cộng nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ người dân.

image-920x626.png
Hà Nội đã và đang triển khai nhiều hoạt động phục vụ cho người dân tham gia các sự kiện trong dịp đại lễ 2/9.

Chị Nguyễn Phương Anh, một người dân Hà Nội chia sẻ: “Trong những ngày này, tôi cảm thấy rất tự hào và rạo rực trước lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mọi sự chuẩn bị đang được tiến hành rất cẩn thận và chu đáo. Khi cho lắp đặt các nhà vệ sinh công cộng, chính quyền đã rất quan tâm đời sống của người dân, dù là nhu cầu nhỏ nhất, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia đại lễ”.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Vũ Hải Nam, đến từ phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi và gia đình lên chụp ảnh tại Lăng Bác, tôi rất vui trước không khí lễ kỉ niệm Quốc khánh 2/9 sắp tới. Việc chính quyền Hà Nội tổ chức lắp đặt nhà vệ sinh công cộng miễn phí phục vụ người dân là rất thiết thực. Sẽ có nhiều người dân từ nơi xa đến để tham dự đại lễ nên điều này giúp mọi người giải quyết vấn đề cá nhân thuận tiện, dễ dàng".

Ông Đinh Tuấn Đạt, Phó Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội khẳng định: Để đáp ứng nhu cầu của hàng trăm nghìn người tham dự và theo dõi sự kiện mừng Quốc khánh 2/9, chúng tôi đã huy động toàn bộ số lượng nhà vệ sinh lưu động. Ngoài ra chúng tôi cũng tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn hỗ trợ khi người dân có nhu cầu.

"Chúng tôi mong rằng, khi nhu cầu vệ sinh cơ bản được đáp ứng, người dân không phải mất thời gian tìm kiếm hoặc hỏi đường, giúp họ có trải nghiệm thoải mái, tập trung tận hưởng sự kiện mà không gặp phải những phiền toái không đáng có, góp phần vào thành công chung của sự kiện", ông Đạt bày tỏ.

anh-truong.png
Hà Nội huy động 1012 nhà vệ sinh miễn phí để phục vụ cho sự kiện A80.

Ngoài 612 nhà vệ sinh công cộng lưu động, thành phố Hà Nội cũng vận động được 400 nhà vệ sinh của các hộ dân, gia đình, cơ quan, trường học nâng tổng số lên 1012 nhà vệ sinh phục vụ miễn phí cho người dân, du khách tham dự lễ diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự kiến, sau ngày 2/9, các nhà vệ sinh công cộng lưu động sẽ được tháo dỡ để hoàn trả mặt bằng và bàn giao lại cho các đơn vị chuyên môn quản lý.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.