Chủ tịch thành phố Hà Nội ra công điện yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường

Để tăng cường công tác giữ gìn trật tự đô thị bảo đảm vệ sinh môi trường trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có công điện yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường.

Người dân phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội tham gia tổng vệ sinh môi trường.
Người dân phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội tham gia tổng vệ sinh môi trường.

Chủ tịch thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt, hiệu quả các khu xử lý rác tập trung, bảo đảm tiếp nhận, xử lý rác liên tục, an toàn, tạo thuận lợi cho xe vận chuyển rác vào các nhà máy đốt rác phát điện nhằm giảm khối lượng rác thải xử lý bằng hình thức chôn lấp, không để tồn đọng, ùn ứ.

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường duy trì vệ sinh, tưới rửa mặt đường tại các tuyến trọng điểm, khu vực trung tâm, các tuyến đường có nguy cơ ô nhiễm do lưu lượng phương tiện giao thông lớn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, nhất là tại các khu vực công cộng, các “điểm đen” về rác thải, chợ dân sinh, công trình xây dựng, tuyến đường trọng điểm…

Chủ tịch thành phố giao Sở Xây dựng tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng. Tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm về trật tự xây dựng, vệ sinh công trình; yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng không che chắn làm rơi vãi trong quá trình vận chuyển; các phương tiện, thiết bị ra vào công trường làm phát sinh bùn đất, bụi bẩn ra đường phố.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng. Yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị vận tải khi vận chuyển phải đóng bao, che chắn, không để rơi vãi gây bụi bẩn, mất vệ sinh môi trường.

Chủ tịch thành phố giao Công an thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí các điểm chốt kiểm tra phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường, bụi bẩn đường phố để kịp thời xử lý theo quy định. Tăng cường lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra, phát hiện và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về xả thải, đổ rác không đúng nơi quy định, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng không đóng bao, che chắn, chủ phương tiện, chủ đầu tư để rơi vãi vật liệu, bùn đất gây bụi bẩn hè phố, lòng đường.

Lực lượng công an bố trí lực lượng hỗ trợ xử lý các “điểm nóng” về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở hoạt động vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, Chủ tịch thành phố giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố tăng cường tần suất thu gom rác, rửa đường, phun sương dập bụi tại các tuyến phố chính, các khu vực công cộng, điểm dân cư thường phát sinh rác thải, bụi bẩn, gây ô nhiễm môi trường. Bố trí đầy đủ, hợp lý các thùng rác công cộng đúng quy cách tại các khu dân cư, khu vực công cộng, các tuyến đường trục chính, không để xảy ra tình trạng tồn rác, đổ rác ra lòng đường, hè phố.

Chủ tịch thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường, xã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường và trật tự đô thị cấp xã do chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã làm trưởng ban. Tuyên truyền các tổ chức, người dân trong việc để rác thải đúng nơi quy định, đổ rác thải đúng thời gian quy định, không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời đối với các trường hợp xả rác, nước thải, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định; công khai thông tin xử phạt trên các phương tiện truyền thông tại địa phương. Triển khai các hoạt động tổng vệ sinh môi trường định kỳ vào sáng thứ bảy hằng tuần. Đưa công tác vệ sinh môi trường và trật tự đô thị vào tiêu chí thi đua, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động hằng tháng, quý, năm.

Đáng chú ý, Chủ tịch thành phố nêu rõ Thủ trưởng các ban, sở, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch thành phố về công tác giữ gìn trật tự đô thị bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 24/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 2/8/2025, thành phố đã tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội để tạo chuyển biến đồng bộ, bền vững trong công tác vệ sinh môi trường, từng bước xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, sáng-xanh-sạch-đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu nghe giới thiệu về cây xanh Hà Nội qua nhiều tư liệu ảnh quý.

Đánh thức trách nhiệm mỗi người về cây xanh Hà Nội

Những bức ảnh về cây xanh Hà Nội qua năm tháng, từ những cây cổ thụ gắn với các di tích lịch sử, những hàng cây đặc trưng cho các con phố hay sự mong manh của cây xanh trong đời sống... không chỉ cho mỗi người cảm nhận về vẻ đẹp, mà còn đánh thức trách nhiệm với cây xanh Hà Nội.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng có sự tham gia của 1.336 đại biểu với hai hình thức, trực tiếp và trực tuyến.

Lấy ý kiến góp ý để nâng cao tính khả thi của quy hoạch

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho rằng, việc lấy ý kiến nhân dân không phải là một bước thủ tục hành chính đơn thuần, mà là quá trình phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động trí tuệ xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, đặc biệt là tính khả thi của quy hoạch.

Hà Nội “thắp sáng” kinh tế đêm

Hà Nội “thắp sáng” kinh tế đêm

Kinh tế đêm được xem là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế đêm còn không ít rào cản.

Phường Bạch Mai tổ chức đối thoại với người dân về cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng Dự án trục không gian Quốc lộ 1A (Ảnh LINH CHI)

Quyết tâm bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm

Khối lượng công việc lớn, phức tạp, phải thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng nhờ cách làm chủ động, quyết liệt, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng Dự án trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Bạch Mai (Hà Nội) đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội (Ảnh BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI)

Xây dựng các dự án nhà ở bình dân tại khu vực TOD

Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là công cụ để tái thiết đô thị, là phương thức tổ chức không gian đô thị. TOD sẽ tác động lớn đến vấn đề nhà ở và thị trường bất động sản. Câu hỏi đặt ra là, liệu có cơ hội cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền theo mô hình TOD tại Hà Nội hay không.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra các sản phẩm bánh Trung thu lưu thông trên địa bàn (Ảnh QLTT)

Kiểm soát chặt thị trường bánh Trung thu

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Trung thu, nhưng sức mua trên thị trường Hà Nội vẫn trầm lắng. Lực lượng quản lý tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm hàng lậu, mất an toàn thực phẩm... nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Giữ sự hài hòa, phát triển bền vững khi chỉnh trang cảnh quan

Cùng với các phường nội thành, các xã tại Hà Nội đang tích cực lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Người dân gửi gắm nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết.

Học sinh Trường THPT Việt Đức tự tin giao lưu với bạn bè quốc tế đến tham quan, trao đổi học tập tại Hà Nội.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Từ một môn học, tiếng Anh đang được Trường trung học phổ thông (THPT) Việt Đức từng bước đưa vào môi trường giao tiếp, học tập và các hoạt động giáo dục, hướng tới sử dụng như ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân xã Đan Phượng kiểm tra việc tháo dỡ, di chuyển tài sản các công trình vi phạm tại thôn Tân Thành.

Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Xác định quản lý đất đai, trật tự xây dựng là nhiệm vụ thường xuyên, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội đang tập trung rà soát toàn bộ địa bàn, kiểm tra, phân loại các trường hợp vi phạm để xây dựng lộ trình xử lý cụ thể.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn trong tháng 10

Theo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV “Về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan”, thành phố quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn trong tháng 10/2026.

Nâng cao kỹ năng phòng, chống cháy trong mỗi gia đình

Vụ cháy nhà dân tại phường Tây Hồ (Hà Nội) rạng sáng 16/9 cho thấy nguy cơ cháy, nổ vẫn hiện hữu ngay trong đời sống hằng ngày. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, triển khai các mũi chữa cháy và cứu nạn.

Phối cảnh Trục cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội khi hoàn thành.

Sông Hồng trong tầm nhìn thế kỷ

Theo đánh giá của các chuyên gia và truyền thông quốc tế, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho Thủ đô Hà Nội. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Hà Nội sẽ phải giải quyết không ít thách thức, từ môi trường, tái định cư, nguồn lực tài chính đến việc bảo tồn bản sắc đô thị.

Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ảnh ĐĂNG QUANG)

Bảo tồn, phát huy giá trị cốt lõi, bản sắc của Thủ đô

Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định khu vực trung tâm lịch sử, trong đó hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là không gian có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan và có vai trò quan trọng trong cấu trúc đô thị trung tâm Thủ đô.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.

Khơi thông nguồn lực tài chính, phục vụ tăng trưởng kinh tế

Nhu cầu vốn để triển khai các chương trình, dự án thúc đẩy tăng trưởng của Hà Nội rất lớn. Do đó, cùng với việc tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thành phố cần các giải pháp huy động, tiếp cận, tăng khả năng hấp thụ các nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Người dân thôn Vạn Thắng 2 cùng nhau tổng vệ sinh, làm sạch môi trường.

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng môi trường văn minh

Từ việc nhắc trẻ về nhà trước giờ khuya, giữ sạch từng con ngõ, đến việc đoàn kết cùng chăm lo những gia đình còn khó khăn..., tất cả đều là những việc gần gũi, thiết thực với đời sống mà người dân thôn Vạn Thắng 2, xã Cổ Đô (Thành phố Hà Nội) đang thực hiện.

Cảnh sát giao thông xử lý trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông (Ảnh PHẠM CÔNG)

Tiếp tục tuyên truyền, quyết liệt xử lý vi phạm giao thông

Dù đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, đồng thời đẩy mạnh xử phạt, nhưng tình trạng vi phạm an toàn giao thông của học sinh và phụ huynh tại Hà Nội vẫn diễn ra phổ biến. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa.