Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Cổ Linh-Đàm Quang Trung phục vụ thi công hầm chui

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Cổ Linh-Đàm Quang Trung (phường Long Biên) nhằm phục vụ thi công dự án xây dựng hầm chui tại khu vực này.

Lượng phương tiện quá lớn khiến cho đường Cổ Linh luôn trong tình trạng quá tải. (Ảnh: QUỐC TOẢN)
Lượng phương tiện quá lớn khiến cho đường Cổ Linh luôn trong tình trạng quá tải. (Ảnh: QUỐC TOẢN)

Theo đó, phương án tổ chức giao thông tại nút sẽ được chuyển từ điều khiển bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành, kết hợp phân luồng và bố trí các điểm quay đầu trên các tuyến đường lân cận. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc trong quá trình thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Theo đó, phương án tổ chức giao thông tại nút sẽ được chuyển từ điều khiển bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành, kết hợp phân luồng và bố trí các điểm quay đầu trên các tuyến đường lân cận. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc trong quá trình thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ Đàm Quang Trung (phía cầu Vĩnh Tuy) đi về Cổ Linh (hướng cầu Long Biên) sẽ đi thẳng qua nút và quay đầu tại các điểm mở dải phân cách hiện trạng, hoặc rẽ phải để quay đầu tại nút Cổ Linh-Thạch Bàn. Tương tự, phương tiện từ Đàm Quang Trung (phía quốc lộ 5) đi về Cổ Linh (hướng đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng) được tổ chức đi thẳng và quay đầu tại khu vực dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hoặc lựa chọn lộ trình rẽ phải, quay đầu tại nút giao với phố Trần Đăng Khoa.

Các hướng lưu thông khác tiếp tục thực hiện theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng sau điều chỉnh. Sở Xây dựng cho biết thời gian áp dụng phương án phân luồng mới bắt đầu từ ngày 21/3/2026 đến hết ngày 30/4/2027, hoặc cho đến khi có thông báo thay thế.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội được giao tổ chức lắp đặt hệ thống biển báo, vạch sơn, thiết bị bảo đảm an toàn giao thông theo phương án đã được phê duyệt; đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình lưu thông để kịp thời đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Các lực lượng chức năng, trong đó có Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố, sẽ phối hợp tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực. Chính quyền địa phương phường Long Biên được yêu cầu bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện trái phép gây cản trở lưu thông.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Cổ Linh-Đàm Quang Trung được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công hầm chui, đồng thời duy trì ổn định trật tự giao thông trên các trục đường huyết mạch khu vực phía đông Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ Đông Kinh Cổ Nhạc biểu diễn trong không gian mộc mạc, không thiết bị khuếch đại âm thanh. (Ảnh: ĐÔNG KINH CỔ NHẠC)

Nâng niu những thanh âm dân tộc

Giữa lòng phố cổ Hà Nội, những thanh âm mộc mạc của âm nhạc dân tộc lặng lẽ ngân vang, như sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại. Suốt hơn 10 năm qua, những nghệ sĩ của Đông Kinh Cổ Nhạc vẫn âm thầm gìn giữ những thanh âm ấy, để “nhạc ta” được tiếp thêm sức sống và hiện diện bền bỉ trong đời sống hôm nay.

Khu vực phía trước chợ Hàng Da được rào chắn để thi công bể điều tiết ngầm.

Dự án xây dựng bể điều tiết ngầm khu vực chợ Hàng Da: Giao thông ổn định sau hơn một tháng thi công

Từ ngày 14/2 đến 31/5/2026, khu vực chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) được rào chắn để thi công bể điều tiết ngầm. Dù không gian lưu thông bị thu hẹp đáng kể, giao thông tại đây vẫn duy trì tương đối ổn định nhờ phương án phân luồng, điều tiết tại chỗ và ý thức chấp hành của người dân.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp). (Ảnh: TL)

“Vượt khung” tư duy, mở lối cho thể chế phát triển

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), muốn tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cần tư duy “vượt khung” và mạnh dạn áp dụng các cơ chế linh hoạt trong xây dựng pháp luật.

Các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên Khoa Đàn Dây đang tích cực chuẩn bị cho đêm diễn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hòa nhạc đàn Dây khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Tối 20/3, Khoa Đàn Dây sẽ mở màn chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với buổi hòa nhạc tại Phòng Hòa nhạc Lớn (77 Hào Nam, Hà Nội). Đây không chỉ là buổi biểu diễn mở màn cho chuỗi chương trình hoạt động trọng điểm của lễ kỷ niệm, mà còn khẳng định vị thế của khoa trong đào tạo đàn dây trên cả nước.

Trích đoạn "Dó" tại cuộc họp báo.

“Dó” mang ballet đến gần công chúng Việt

Tại không gian giàu tính biểu tượng của Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), chiều 17/3, buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu vở ballet đương đại “Dó” đã diễn ra trong không khí vừa trang trọng, vừa gợi mở nhiều kỳ vọng.