Hà Nam thực hiện kết nối cung-cầu hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động

Theo số liệu thống kê năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 22.111 vị trí việc làm. Tuy nhiên, việc tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, đặc biệt là lao động kỹ thuật có tay nghề. Để hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác kết nối cung-cầu lao động.
Người lao động tham gia phỏng vấn tìm việc làm trực tiếp với đại diện các công ty tại phiên giao dịch việc làm.
Người lao động tham gia phỏng vấn tìm việc làm trực tiếp với đại diện các công ty tại phiên giao dịch việc làm.

Doanh nghiệp khó tuyển đủ lao động

Qua tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn, tỉnh đang thiếu lao động thuộc nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, cung-cầu thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang bị mất cân đối: doanh nghiệp cần tuyển nhiều lao động nam hơn nữ, trong khi nhu cầu tìm việc của lao động nữ lại nhiều hơn nam, nhu cầu tuyển lao động phổ thông của doanh nghiệp cao gấp 1,3 lần nhu cầu tìm việc của lao động. Vì vậy, các doanh nghiệp có nhiều ưu đãi, nhưng vẫn không tuyển đủ lao động.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Tề, Tổng Giám đốc Công ty may Tứ Hải Hà Nam chia sẻ: Nhu cầu tuyển dụng của công nhân ngành may liên tục và thường xuyên. Lao động chưa có nghề, nếu đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe và thời gian cũng được công ty tuyển dụng, rồi bố trí bộ phận kỹ thuật đào tạo và hỗ trợ lương cho công nhân khi thành thục được nghề. Do công ty chúng tôi là công ty may, nên chúng tôi có thể tuyển cả lao động nam và nữ, nên việc tuyển dụng cũng đỡ áp lực hơn.

Nhiều công ty có công việc đặc thù cần tuyển dụng nhiều công nhân nam hoặc nữ thì việc tuyển dụng cũng đang gặp khó khăn hơn. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó trưởng phòng nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thaco Auto Hà Nam cho biết: Doanh nghiệp liên quan đến phục vụ khách hàng về ô-tô nên yêu cầu đưa ra với người lao động là cũng phải hoàn thiện kỹ năng và trình độ; hơn nữa nhiều lao động đã có tay nghề trong tay thì họ cũng có nhiều sự lựa chọn nên chúng tôi cũng có chút khó khăn hơn trong vấn đề tuyển dụng.

Nhiều lao động tham gia phiên giao dịch việc làm.

Nhiều lao động tham gia phiên giao dịch việc làm.

Được biết để hoàn thành chỉ tiêu tạo thêm việc làm mới cho 20.000-23.000 lượt lao động trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã triển khai các giải pháp hỗ trợ, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các ngành nghề nhằm tạo thêm việc làm mới, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động.

Theo đó, cùng với tăng cường tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh trong lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, tỉnh Hà Nam tiếp tục ưu tiên giải quyết việc làm cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động đi xuất khẩu lao động trở về nước, lao động đã chấp hành xong hình phạt tù; chú trọng đào tạo theo địa chỉ để phát triển nguồn lao động có trình độ chuyên môn, có năng lực nghề nghiệp, đáp ứng quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị sử dụng lao động…

Đa dạng các hình thức tuyển dụng lao động

Với vai trò là cầu nối gắn kết doanh nghiệp với người lao động, góp phần giải quyết việc làm giúp người lao động có được việc làm nhanh chóng và hiệu quả, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội; phối hợp với các trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển trên thị trường lao động đặc biệt là tích cực tổ chức hàng loạt các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến đã mang lại hiệu quả cao trong việc kết nối cung cầu lao động giúp người lao động tìm kiếm được việc làm nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay Trung tâm đã tổ chức thành công 19 phiên giao dịch việc làm tại đơn vị và lưu động. Qua đó, đã có hơn 13 nghìn lao động trên địa bàn tỉnh đã được giải quyết việc làm mới, trong đó gần 7 nghìn lao động nữ, số người được xuất khẩu lao động là gần 1 nghìn người.

Có mặt từ rất sớm để tham dự phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam, anh Trần Văn Thành, huyện Thanh Liêm chia sẻ: Tôi cũng đã tham gia dự tuyển lao động ở nhiều nơi, nhưng tại đây tôi thấy có khá nhiều doanh nghiệp có mặt trực tiếp tư vấn việc làm cho chúng tôi, qua đó thấy được bản thân phù hợp với công việc nào, nên chọn việc nào để lựa chọn. Nếu không thể tìm được việc làm ngay tại phiên giao dịch, người lao động vẫn có thể tham gia tìm kiếm việc làm online trên hệ thống các trang thông tin điện tử, mạng xã hội của Trung tâm.

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến được Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam tổ chức.

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến được Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam tổ chức.

Tham dự phiên giao dịch việc làm trực tuyến được Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam tổ chức kết nối với 13 tỉnh thành phố khu vực phía bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hưng Yên; người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm phù hợp với bản thân tham gia phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phiên giao dịch vừa hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng được lao động phù hợp đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh và cũng là cơ hội cho người lao động ở Hà Nam tìm được việc làm mong muốn.

Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý cho biết: Tôi thấy phiên giao dịch việc làm này rất tốt đối với người lao động như chúng tôi, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và tìm được công công việc phù hợp với trình độ của mình cần giới thiệu việc làm tỉnh.

Tỉnh Hà Nam hiện có 8 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hơn 80 nghìn lao động. Ngoài ra số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp khoảng bốn mươi nghìn lao động, nếu lấy lực lượng lao động tại chỗ của Hà Nam thì sẽ rất khó khăn.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam cho biết: Trung tâm thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm cố định tại trung tâm vào các ngày 15 hằng tháng kể cả thứ bảy, chủ nhật; tổ chức các phiên giao dịch việc làm online kết nối các tỉnh trong khu vực, chúng tôi hướng tới tất cả các đối tượng là lao động trên địa bàn tỉnh để kết nối cung-cầu lao động cho các doanh nghiệp.

Tỉnh Hà Nam hiện có 8 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hơn 80 nghìn lao động. Ngoài ra số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp khoảng bốn mươi nghìn lao động, nếu lấy lực lượng lao động tại chỗ của Hà Nam thì sẽ rất khó khăn. Vì vậy việc tuyển dụng qua hình thức phiên giao dịch online đã giúp cho các công ty có thể tuyển dụng được nhiều lao động ở những tỉnh xa.

Để hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác kết nối cung-cầu lao động; thực hiện hiệu quả Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”; ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng lao động có tay nghề vào làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 23/7: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026; Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tin nổi bật ngày 23/7: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026; Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026; Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố các quyết định về công tác cán bộ; Hàng nghìn tài xế có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc… là một số tin tức nổi bật ngày 23/7.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng trên các địa bàn đơn vị đóng quân.

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Sự phát triển của thương mại điện tử từng khiến nhiều người tin rằng mua hàng trực tuyến luôn rẻ hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, không ít mặt hàng trên sàn lại có giá cao hơn chợ truyền thống hoặc cửa hàng bán lẻ, dù vẫn được gắn mác "ưu đãi", "giảm giá". Thực tế này đang dần thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.

Đoàn viên, thanh niên chỉnh trang, làm đẹp Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Giang (xã Núi Thành).

Chi đội Kiểm ngư số 3 gặp mặt thân nhân thương binh, liệt sĩ

Ngày 23/7, tại xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng), Đảng ủy, Chi đội Kiểm ngư số 3 tổ chức gặp mặt các đồng chí đang công tác tại Chi đội Kiểm ngư số 3 là thân nhân thương binh, liệt sĩ, bệnh binh và thân nhân người bị nhiễm chất độc da cam nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Giải ngân tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy tại phòng giao dịch Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai triển khai cho vay vốn tín dụng sau cai nghiện ma túy

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lào Cai đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở thông suốt, ổn định, không bị gián đoạn. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã xây dựng bộ máy tổ chức tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ được giao.

[Video] Cục Cảnh sát giao thông phát hiện hơn 4.000 tài xế có dấu hiệu lái xe quá thời gian

[Video] Cục Cảnh sát giao thông phát hiện hơn 4.000 tài xế có dấu hiệu lái xe quá thời gian

Sáng 23/7, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thông qua hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải được truyền về Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, từ 0h đến 7h ngày 23/7, Cục CSGT đã tổng rà soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm.

[Video] Ưu tiên thi công các đoạn tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

[Video] Ưu tiên thi công các đoạn tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết, địa phương đang ưu tiên triển khai thi công các đoạn tuyến thuộc các dự án giao thông trọng điểm kết nối sân bay Long Thành. Đây là những đoạn đi qua khu vực đất cao su, cơ bản đã có mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

[Infographic] 310 người có công, thân nhân liệt sĩ dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

[Infographic] 310 người có công, thân nhân liệt sĩ dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Ngày 23/7, tại Hà Nội, 310 đại biểu người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân mắc kẹt trong lũ dữ ở Mường Than.

Gia Lai chung tay hỗ trợ Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Thời gian qua, những trận mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất tại xã Mường Than cùng nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Ngay trong lúc khó khăn ấy, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Gia Lai, đã nhanh chóng hướng về, chung tay, góp sức cùng Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 23/7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn vừa có các hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách; kiểm tra, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu người có công với cách mạng dự hội nghị. (Ảnh TRẦN HẢI)

[Ảnh] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Sáng 23/7, Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ diễn ra tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại diện gia đình hạ sĩ Kpă Thiêp nhận Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chư Sê.

Chiến sĩ Quân đoàn 34 quên mình cứu dân

Tại làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, câu chuyện hạ sĩ Kpă Thiêp với hành động quả cảm, quên mình cứu 2 người dân bị điện giật đã làm lay động lòng người. Hành động quên mình bảo vệ nhân dân của anh trở thành tấm gương sáng ngời, tiếp nối và tô thắm thêm giá trị cao đẹp của hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong tâm thức người dân.

Đoàn đại biểu Quân khu 7 dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh: NGUYÊN PHÚ)

Quân khu 7 tri ân người có công và động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), đoàn công tác của Quân khu 7 do Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Học sinh Trường trung học cơ sở Mai Dịch (Hà Nội) hưởng ứng các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng cuộc sống không khói thuốc. (Ảnh: HOÀNG HẢO)

Chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc

Thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh không lây nhiễm nguy hiểm, như: ung thư phổi, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường... Không chỉ người hút thuốc, những người sống trong môi trường nhiều khói thuốc cũng thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao.

Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân Quảng Trị.

Tiếp thêm niềm tin và khát vọng vươn khơi

Lá cờ đỏ sao vàng từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của ngư dân Việt Nam trong mỗi chuyến ra khơi, vững vàng trước sóng gió, gắn bó với ngư trường và nghề biển truyền thống.