Hà Nam quan tâm xây dựng nhà ở xã hội

Tỉnh Hà Nam hiện có khoảng 80 nghìn lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, trong đó số lao động trong tỉnh chiếm gần 50 nghìn người, còn lại là lao động ngoài tỉnh và lao động nước ngoài. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao.
Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao.

Theo số liệu khảo sát từ Sở xây dựng tỉnh Hà Nam, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh là 1,02 triệu mét vuông sàn; nhà ở cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp là 752.200 m2 sàn.

Đến nay, tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị hiện có hai Dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích sử dụng đất nhà ở xã hội là 37.323 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 62.497 m2, tổng căn hộ khoảng 936 căn. Bao gồm: Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh do Liên danh Công ty cổ phần doanh nghiệp Hà Nam và Công ty TNHH Thi Sơn làm chủ đầu tư, đã cơ bản hoàn thành với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 12.271 m2, 372 căn hộ. Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD làm chủ đầu tư, đang triển khai thi công xây dựng tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 50.200 m2, 564 căn hộ.

Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh Hà Nam còn có Dự án Khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn II do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư (giai đoạn I), đã hoàn thành, khai thác sử dụng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 13.575 m2, 244 căn hộ; và Khu dịch vụ nhà công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV huyện Kim Bảng do Tổng công ty Viglacera-CTCP làm chủ đầu tư, đang triển khai thi công, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 141.897 m2, 2.235 căn hộ.

Thực tế, nhu cầu nhà ở xã hội của các công nhân, lao động là rất lớn, tuy nhiên, ở tỉnh Hà Nam, các dự án nhà ở xã hội hoặc các dự án căn hộ cho thuê còn rất ít, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay. Nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở cho công nhân, lao động, Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được triển khai với nhiều ưu đãi, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội. Nhưng quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết.

Về vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở công nhân rất cần thiết đối với các địa phương đang phát triển công nghiệp, để đáp ứng các yêu cầu về an sinh xã hội. Tuy nhiên, tỉnh Hà Nam chưa thu hút được nhiều các nguồn vốn khác thực hiện đầu tư, nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế chưa hấp dẫn, nhiều thủ tục, khả năng sinh lời không cao và còn phải kiểm soát lợi nhuận cho nên chưa hấp dẫn các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Quyền Giám đốc Công ty đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera chi nhánh Tổng công ty Viglacera-CTCP đang đầu tư dự án dịch vụ nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho rằng: Để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, tỉnh Hà Nam cần mở rộng các đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án, ngoài đối tượng là công nhân, chuyên gia làm việc tại cụm, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh quá trình thẩm định đối tượng được mua nhà ở xã hội; bố trí nguồn vốn ưu đãi 4,8%/năm để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người mua nhà ở xã hội tại dự án nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.

Về vấn đề này, bà Lê Thị Kim Dung, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hà Nam cho biết, Chi nhánh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để nắm bắt tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, cập nhật danh sách đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội trên website của Sở Xây dựng để làm cơ sở khảo sát nhu cầu vay vốn.

Thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội tỉnh Hà Nam bảo đảm công bằng và tăng khả năng tiếp cận hạ tầng đồng bộ và các dịch vụ xã hội thiết yếu; giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho công nhân, gắn với khu vực sản xuất, tạo chỗ ở ổn định, nâng cao đời sống để công nhân an tâm lao động sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Ngành xây dựng đang tham mưu cho tỉnh tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những khó khăn. Tổ chức thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030; Tăng cường đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để giải quyết, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp.

Có thể bạn quan tâm

Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội thảo khoa học. (Ảnh: A.T)

Bắc Ninh: Phát huy giá trị hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt

Ngày 14/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học về Bảo tồn và phát huy hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt. 45 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ đã làm rõ và khẳng định giá trị của hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: TRẦN QUÝ)

Sẽ xét xử Hoa Hữu Long và các đồng phạm vào ngày 18/8 tới

Ngày 18/8 tới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoa Hữu Long và các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hoa Hữu Long đã tự xưng là “Tư lệnh”, “Thiếu tướng”, lập “Tập đoàn Đông Dương” không có thật để huy động tiền của nhiều người tham gia các dự án ảo.

Phiên thảo luận “Giải pháp tăng cường bảo vệ người dùng trên không gian mạng”.

Cảnh báo về an ninh nhận thức với người dùng mạng xã hội

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an đề cập đến khái niệm bảo vệ "an ninh nhận thức", đồng thời cảnh báo nguy cơ người dùng bị các nền tảng xã hội "trói" trong vòng điều hướng thông tin của các thuật toán, từ đó tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi.

Điện ảnh Quân đội nhân dân vinh dự nhận nhiều giải thưởng uy tín. (Nguồn: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Hành trình vẻ vang 66 năm của Điện ảnh Quân đội nhân dân

Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Điện ảnh Quân đội nhân dân (17/8/1960-17/8/2026), cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ của đơn vị có dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang và đáng tự hào. Từ chiến trường đến thời bình, đội ngũ làm phim quân đội đã góp phần lưu giữ những giá trị tinh thần đặc biệt quan trọng của đất nước và quân đội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo về phát triển đại học tinh hoa, đại học xuất sắc ngày 10/8/2026. (Ảnh: THANH QUÝ)

Gắn đại học tinh hoa, đại học trọng điểm và trung tâm xuất sắc với sản phẩm công nghệ chiến lược

Nghị quyết số 71-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển 3-5 đại học tinh hoa. Bài toán đặt ra là xây dựng đại học tinh hoa như thế nào để nguồn lực đầu tư không chỉ tạo ra những trường đại học có thứ hạng cao, mà còn thực sự góp phần giải quyết các nhiệm vụ khoa học, công nghệ chiến lược của quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình nhanh chóng đưa ngư dân bị tai nạn lao động khi đang khai thác thủy sản trên biển đi cấp cứu kịp thời. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình kịp thời cứu nạn ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên biển

Ngày 12/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn, đưa một ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình khai thác thủy sản trên biển vào bờ cấp cứu, qua đó kịp thời hạn chế nguy hiểm đến tính mạng người bị nạn.