Hà Nam phát động hưởng ứng giải Búa liềm vàng năm 2024

Ngày 9/5, Ban chỉ đạo Giải Búa liềm vàng lần thứ 8 năm 2023 tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Hà Nam lần thứ 8 năm 2023; phát động hưởng ứng giải Búa liềm vàng lần thứ 9, năm 2024.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Thay mặt Ban chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Giải Búa liềm vàng lần thứ 9 năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, thể lệ của Giải; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quan tâm việc lựa chọn chủ đề mới, những vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn; dành thời gian, công sức, trí tuệ để tạo ra những tác phẩm chất lượng, giàu sức chiến đấu, thể hiện rõ tính phản biện xã hội, có sức thuyết phục cao.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo giải Búa liềm vàng tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo giải Búa liềm vàng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát động từ tháng 3/2023, Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ 8 năm 2023 được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tỉnh Hà Nam triển khai nghiêm túc đạt hiệu quả.

Công tác triển khai hưởng ứng giải được tập trung thực hiện đồng bộ, sâu rộng dưới sự chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên, sâu sát của Thường trực Tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong toàn đảng bộ tỉnh; sự tham gia hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan thông tấn, báo chí, cán bộ, đảng viên, nhân dân.

100% các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai hưởng ứng giải.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải tập thể cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và tham gia giải lần thứ 8.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải tập thể cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và tham gia giải lần thứ 8.

Ban chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam đã nhận được 122 tác phẩm đủ điều kiện ở nhiều thể loại: truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử...

Nhiều đơn vị có tác phẩm hay, khai thác đề tài mới, khó, có tính thời sự cao, để lại dấu ấn trong lòng độc giả như: Báo Hà Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh, huyện Bình Lục, huyện Lý Nhân...

Hội đồng thẩm định đã xem xét, thống nhất chọn 25 tác phẩm xuất sắc gửi tham dự giải toàn quốc.

Tỉnh Hà Nam có 1 tác phẩm đạt giải chuyên đề, đó là loạt bài 3 kỳ “Khơi dậy lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến của đảng viên trẻ - Vấn đề cần quan tâm” của tác giả Chu Uyên (phóng viên Báo Hà Nam).

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo giải Búa liềm vàng tỉnh trao giải A cho tác giả Chu Uyên (Báo Hà Nam).

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo giải Búa liềm vàng tỉnh trao giải A cho tác giả Chu Uyên (Báo Hà Nam).

Tại hội nghị tổng kết, trao giải Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Nam lần thứ 8 năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Giải búa liềm vàng tỉnh Hà Nam đã trao giải tập thể cho 2 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, tham gia hưởng ứng giải là: Báo Hà Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và trao các giải A, B, C và Khuyến khích cho 9 tác phẩm xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.