Hà Nam hỗ trợ 2.900 tỷ đồng cho các trường xây dựng tại Khu Đại học Nam Cao

Chiều 9/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 25 - Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.
Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết nghị thông qua 8 Nghị quyết thuộc các lĩnh vực tài chính-đầu tư, quản lý đất đai và nội vụ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Trong đó có Nghị quyết cam kết hỗ trợ vốn đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Giao thông vận tải, Trường đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Khu Đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam.

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị: Học viện Ngân hàng, Trường đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Giao thông vận tải, Bệnh viện Bạch Mai về việc đề nghị tỉnh Hà Nam hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại Khu Đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam; Tờ trình và báo cáo đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cho các trường của Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao; tỉnh Hà Nam xem xét hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng của các trường tại Khu Đại học Nam Cao với số tiền khoảng 2.900 tỷ đồng.

Cụ thể: Trường đại học Xây dựng Hà Nội đề nghị hỗ trợ khoảng 1.000 tỷ đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở Trường đại học Xây dựng Hà Nội; Bệnh viện Bạch Mai đề nghị hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai và các Viện nghiên cứu của trường; Học viện Ngân hàng đề nghị hỗ trợ khoảng 500 tỷ đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Học viện Ngân hàng; Đại học Kinh tế Quốc dân đề nghị hỗ trợ khoảng 1.000 tỷ đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng phân hiệu Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường đại học Giao thông vận tải đề nghị hỗ trợ khoảng 300 tỷ đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng của Trường đại học Giao thông vận tải.

Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp lần này là những nội dung cấp bách, quan trọng để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là việc thu hút các trường cao đẳng, đại học uy tín về đầu tư dự án tại Khu Đại học Nam Cao, tạo tiền đề quan trọng để thu hút dân cư, phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Nam trong lâu dài.

Ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, phát biểu tại kỳ họp.

Ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được kỳ họp thông qua, nhất là việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được ban hành, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ để nghị quyết phát huy hiệu quả.

Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời tuyên truyền, thông tin đến cử tri về các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.