Hà Nam đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Theo số liệu khảo sát từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, trong giai đoạn 2021-2030, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh là 1.020.000 m2 sàn; Nhà ở cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp 752.200m2 sàn. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhằm phát triển thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên giải ngân cho khách hàng vay để mua nhà ở xã hội.
Nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên giải ngân cho khách hàng vay để mua nhà ở xã hội.

Kết quả triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị hiện có 2 Dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai với tổng diện tích sử dụng đất nhà ở xã hội là 37.323 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 62.497 m2, tổng căn hộ khoảng 936 căn, gồm: nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh do Liên danh Công ty cổ phần doanh nghiệp Hà Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Sơn làm chủ đầu tư, đã cơ bản hoàn thành với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 12.271m2, 372 căn hộ.

Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên do Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD làm chủ đầu tư, đang triển khai thi công xây dựng tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 50.226 m2, 564 căn hộ. Cùng với Dự án Khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn II do Tổng Liên đoàn Lao động làm chủ đầu tư (Giai đoạn I), đã hoàn thành, khai thác sử dụng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 13.575 m2, 244 căn hộ. Khu dịch vụ nhà công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV huyện Kim Bảng do Tổng công ty Viglacera-CTTP làm chủ đầu tư, đang triển khai thi công, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 141.897 m2, 2.235 căn hộ.

Sau nhiều năm từ tỉnh Hòa Bình về Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam làm việc, những ngày này, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn cùng đứa 2 con nhỏ rất vui mừng vì được mua nhà ở xã hội tại Công ty Viglacera. Trước đây, gia đình anh phải thuê nhà, chỗ ở không ổn định, điều kiện công nhân thu nhập cũng không cao nên vợ chồng anh cũng phải tính toán chi tiêu tằn tiện để đủ tiền thuê căn phòng trọ nhỏ chỉ hơn chục m2 (gồm cả bếp và công trình phụ) ở gần khu công nghiệp với giá 1,2 triệu đồng/tháng.

Với mức thu nhập của vợ chồng anh hiện nay là khoảng 20 triệu đồng/tháng, đang nuôi con nhỏ, mỗi tháng, anh chị chỉ tiết kiệm để ra được vài triệu đồng. Nay, gia đình anh được vay đến 80% giá trị tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua căn hộ rộng 67m2 của công ty Viglacera gồm 3 phòng ngủ, phòng khách, khu bếp và vệ sinh, được bố trí rất thuận tiện. Đây là niềm vui, niềm mong mỏi lớn của gia đình anh Tuấn cũng như nhiều gia đình công nhân khác.

Thực tế nhu cầu về nhà ở của các công nhân lao động là rất lớn, song ở tỉnh Hà Nam, các dự án nhà ở xã hội hoặc các dự án căn hộ cho thuê còn rất ít, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay. Nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động, chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam được triển khai. Nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội cải thiện nhà ở được triển khai khá hiệu quả ở các địa phương trong tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những khó khăn; tiếp tục rà soát, bố trí đủ quỹ đất nhà ở phục vụ lao động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định. Tổ chức thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030; kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025; thực hiện hiệu quả các mục tiêu Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Về quỹ đất, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, bố trí đủ quỹ đất nhà ở phục vụ lao động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định; rà soát, kiểm soát chặt chẽ các chủ đầu tư nhà ở thương mại, dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội. Về nguồn vốn, triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ vốn tín dụng chính sách để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022-2025, bảo đảm nguồn lực tín dụng ưu đãi hỗ trợ các đối tượng có khó khăn về nhà ở, nhất là hỗ trợ đối tượng công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp vay vốn để mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để giải quyết, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp. Tuyên truyền thực hiện nghị quyết và quy định của tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam, thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội nói chung và nhà ở công nhân nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.