Góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ khai giảng Lớp đào tạo cao cấp ngắn hạn Chỉ huy-Tham mưu cấp Chiến dịch, chiến lược khóa 48, năm học 2021-2022.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.
Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Đây là khóa đầu tiên thực hiện chương trình hợp nhất 3 đối tượng đào tạo cao cấp, ngắn hạn với khối lượng kiến thức rộng hơn, toàn diện hơn các khóa ngắn hạn trước đây, nhằm đào tạo các đồng chí có đủ điều kiện trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực tư duy toàn diện về chính trị, quân sự, quốc phòng, an ninh và quân sự địa phương.

Khóa học này sẽ nghiên cứu những vấn đề cơ bản về phương pháp triết học Mác-Lênin; tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực tư duy của người cán bộ chiến dịch-chiến lược trong thời kỳ mới; những vấn đề lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam; về xây dựng và quản lý nhà nước; công tác đối ngoại quốc phòng; công tác đảng, công tác chính trị; đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. 

Đồng thời, nghiên cứu về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quân sự Việt Nam; các vấn đề về nghệ thuật chiến dịch Việt Nam; công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội; hoạt động của các quân binh chủng-ngành trong tác chiến; về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và 1 số nội dung khác... Ngoài ra, các học viên còn tham gia diễn tập chiến dịch, thực hành diễn tập chỉ huy-tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, tác chiến phòng thủ quân khu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng nhấn mạnh, những nội dung trong khóa học rất quan trọng và thiết thực, giúp nâng cao năng lực tư duy, dự báo chiến lược; nâng cao trình độ nhận thức, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dụng cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.