Chung tay hành động để “Rừng xanh lên”

Tiếp tục hành trình phủ xanh những cánh rừng Tây Bắc, Rừng xanh lên 2024 triển khai các hoạt động trồng rừng sôi nổi, góp phần phục hồi 10ha tại dải rừng Pa Cốp-Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và 15ha rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò, tỉnh Hòa Bình.
Các tình nguyện viên trồng rừng tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Các tình nguyện viên trồng rừng tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá”, ngày 2/6, Trung tâm Con người và thiên nhiên (PanNature) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức sự kiện Rừng xanh lên 2024 với mục tiêu trồng phục hồi 25ha rừng nối giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La.

Theo Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên Trịnh Lê Nguyên, thời gian qua, việc một số bà con dân tộc khai thác rừng sai cách đã phần nào khiến rừng bị suy thoái. Các hoạt động phục hồi rừng góp phần cho mục tiêu chung là tăng độ che phủ của mặt đất, góp phần giảm nguy cơ sa mạc hóa và cải tạo đất đai tốt hơn.

“Trong đợt này, PanNature thực hiện trồng rừng song song trên cả dải rừng Pa Cốp-Hua Tạt và Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò. Làm tốt hoạt động trên có thể tạo thêm môi trường sinh sống cho các loài động vật thiên nhiên hoang dã”, ông Trịnh Lê Nguyên thông tin thêm.

Khu vực giáp ranh giữa hai huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) và Vân Hồ (tỉnh Sơn La) có khí hậu mát mẻ quanh năm với những cánh rừng già trên núi đá, núi đất tươi đẹp. Đây là nơi sinh sống của hệ động vật, thực vật đa dạng. Về thực vật, có thể đến cây tùng, cây bách, cây thông, phong lan quý hiếm… Về động vật, có loài vượn đen má trắng nằm trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.

Huyện Vân Hồ hiện có nhiều đồng bào người Mông và các dân tộc thiểu số vùng cao sinh sống. Nhiều nét văn hóa độc đáo của họ gắn liền với núi rừng. Trải qua nhiều năm, áp lực từ các hoạt động kinh tế đã khiến không ít diện tích rừng tự nhiên bị tác động, phân mảnh và suy thoái.

Ước tính, có khoảng 500ha trong dải rừng này cần được phục hồi để bảo đảm cảnh quan tự nhiên, duy trì sinh cảnh sống cho loài vượn đặc hữu. Nếu có bàn tay con người hỗ trợ, quá trình phục hồi ấy sẽ được rút ngắn hơn.

Các tình nguyện viên được hướng dẫn kỹ càng về quy trình trước khi trồng rừng.

Các tình nguyện viên được hướng dẫn kỹ càng về quy trình trước khi trồng rừng.

Năm nay, Rừng xanh lên thu hút sự tham gia của gần 300 tình nguyện viên đến từ Đoàn Thanh niên huyện Vân Hồ, Hội Phụ nữ xã Vân Hồ, cùng các tổ chức, cá nhân ủng hộ hoạt động phục hồi rừng từ nhiều tỉnh, thành khác nhau.

“Rừng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ môi trường xanh, sạch và bảo tồn lưu giữ các loài động, thực vật quý hiếm. Đối với Vân Hồ, rừng đặc biệt quan trọng. Vì phục vụ cho những mục đích trên, rừng ở đây còn góp phát triển các loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm văn hóa các dân tộc…”, ông Nguyễn Hùng Chiến, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vân Hồ cho biết thêm.

Vân Hồ là khu vực phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp, chú trọng vào các cây ăn quả, rau hoa, lương thực có hạt. Những nội dung này thường đem lại hiệu quả kinh tế ngay. Trong khi trồng rừng phải trải qua thời gian dài từ 7-10 năm mới thu được lợi ích về kinh tế. Vì thế, việc tuyên truyền, vận động và thuyết phục nhân dân tham gia trồng rừng gặp nhiều khó khăn.

Với quyết tâm cao độ cùng sự hưởng ứng, chung tay của cộng đồng, nhất là trong những hoạt động trồng rừng, công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Vân Hồ đã đạt được nhiều kết quả tốt. Rừng ngày càng xanh, giàu về trữ lượng hơn, giá trị đa dạng sinh học cao hơn, các loài động thực vật quý hiếm sẽ được bảo vệ tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.