Gợi lên ký ức hào hùng trong Ngày Chiến thắng 9/5

Đúng 10 giờ ngày 9/5 (giờ Moskva), tại Quảng trường Đỏ của nước Nga, đã diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Binh sĩ Nga trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. (Ảnh: THE MOSCOW TIMES)
Binh sĩ Nga trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. (Ảnh: THE MOSCOW TIMES)

Hơn 20 nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ các nước tham dự sự kiện, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro; Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel; Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện này.

Đây cũng là lần đầu Quân đội nhân dân Việt Nam cử đoàn 86 chiến sĩ và lãnh đạo tham gia cuộc duyệt binh. Tham dự và chứng kiến lễ duyệt binh có 4 đoàn cấp cao, đại sứ các nước, các cựu chiến binh từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ. Đoàn quân đội, học viên quân sự của 13 nước diễu hành qua lễ đài và tổng cộng hơn 10 nghìn người tham dự sự kiện lịch sử này.

Lá cờ Chiến thắng là phiên bản của lá cờ được cắm trên nóc Tòa nhà Quốc hội Đức ngày 30/4/1945 và quốc kỳ Nga tung bay trên Quảng trường Đỏ cùng với màn trình diễn của đoàn các thiết bị quân sự và đơn vị bộ binh, không quân đã gợi lên những ký ức hào hùng trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc và chống chủ nghĩa phát-xít.

Kyrgyzstan đã tổ chức lễ duyệt binh ở thủ đô Bishkek trong ngày 8/5, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Khoảng 3 nghìn người, đại diện các lực lượng ở Kyrgyzstan mang theo bản sao quân kỳ đã tham gia duyệt binh.

Cùng ngày, tại thủ đô Dushanbe, Tajikistan tổ chức lễ duyệt binh với sự tham gia của 4.500 người từ các quân, binh chủng, Đội cận vệ quốc gia, Bộ Nội vụ. Trước đó một ngày, Kazakhstan đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tại Cuba, ngày 8/5, hàng trăm người dân Nga và Cuba cùng tham gia cuộc diễu hành “Trung đoàn Bất tử” dọc Đại lộ 5 ở thủ đô La Habana, mang theo chân dung những người đã hy sinh anh dũng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô Viết (1941-1945), đánh bại chủ nghĩa phát-xít cách đây 80 năm.

Tại Venezuela, Đại biện lâm thời Nga Eduard Sokolov, Đại sứ Belarus Andrei Molchan đã tham gia hoạt động yêu nước quốc tế của Mặt trận nhân dân Ngọn lửa ký ức. Buổi lễ bắt đầu bằng việc đặt vòng hoa tại khu lăng mộ anh hùng dân tộc Simon Bolivar - biểu tượng cho đấu tranh giành độc lập của các dân tộc Nam Mỹ trong thế kỷ XIX. Sau đó, Đại sứ Nga Sokolov và ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận nhân dân Nga Pavel Berezansky đã đem lửa lấy từ Ngọn lửa vĩnh cửu ở Mộ chiến sĩ vô danh ở thủ đô Moskva (Nga) thắp lên tại Đền Pantheon quốc gia Venezuela (nơi an nghỉ của các anh hùng dân tộc) để tưởng niệm những người đã hy sinh.

Tại Trung Đông, buổi hòa nhạc kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại được tổ chức tại thủ đô Beirut của Liban. Tại thủ đô Baghdad của Iraq, cuộc triển lãm ảnh của các phóng viên chiến trường hãng thông tấn TASS (Nga) đã được tổ chức, với tựa đề “Chiến công của họ bất tử”.

Ở châu Phi, ngày 8/5, hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã diễn ra tại thủ đô Luanda của Angola, do Đại sứ quán Nga tổ chức với các hoạt động truyền thống...

Nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát-xít, ngày 8/5, nhiều đoàn đại biểu, các cơ quan đại diện nước ngoài, cùng hàng nghìn người dân Berlin và các thành phố trên khắp nước Đức đổ về các đài tưởng niệm ở thủ đô để kỷ niệm sự kiện này.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.