80 năm Chiến thắng phát-xít: Âm vang bản hùng ca trên Quảng trường Đỏ

Đúng 10 giờ sáng ngày 9/5 theo giờ Moskva (tức 14 giờ chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam) trên Quảng trường Đỏ của Nga đã bắt đầu cuộc Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát-xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Vũ khí, khí tài quân sự tập kết tại đường Tver chuẩn bị tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. (Ảnh: Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga)
Vũ khí, khí tài quân sự tập kết tại đường Tver chuẩn bị tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. (Ảnh: Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga)

Cuộc duyệt binh năm nay có rất nhiều điều đặc biệt. Thứ nhất, 2025 là năm kỷ niệm chẵn - 80 năm - vì vậy cuộc duyệt binh được chuẩn bị rất công phu, hoành tráng, các hoạt động kỷ niệm còn diễn ra trong suốt cả năm.

Thứ hai, theo thống kê của hãng thông tấn TASS, 27 nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ các nước đã xác nhận đến Moskva để tham dự sự kiện, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro; Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel; Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đây là một nội dung quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Liên bang Nga từ ngày 8-11/5.

Một điểm đặc biệt khác là lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam cử đoàn 86 chiến sĩ và lãnh đạo tham gia. Trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5, lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng cờ các nước cử đoàn tham dự khác như Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc, các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)..., tạo nên cảm xúc đặc biệt trong cộng đồng người Việt tại Nga nói riêng và mọi người dân Việt Nam nói chung.

Theo hãng TASS, tham dự và chứng kiến lễ duyệt binh còn có 4 đoàn cấp cao, đại sứ các nước Israel và Triều Tiên, các cựu chiến binh từ khắp thế giới, trong đó có Mỹ. Đoàn quân đội, học viên quân sự của 13 nước sẽ diễu hành qua lễ đài. Tổng cộng hơn 10.000 người tham dự sự kiện lịch sử này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov chủ trì cuộc duyệt binh năm nay. Lá cờ Chiến thắng là phiên bản của lá cờ được cắm trên nóc Tòa nhà Quốc hội Đức ngày 30/4/1945 và quốc kỳ Nga xuất hiện trên quảng trường để mở đầu buổi duyệt binh.

Xuất hiện đầu tiên qua lễ đài là đoàn các thiết bị quân sự và đơn vị bộ binh. Dự kiến, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, màn trình diễn của không quân khép lại cuộc duyệt binh bằng màn nhuộm bầu trời 3 màu theo quốc kỳ của Liên bang Nga.

Theo truyền thống, Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng thời là Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga có bài phát biểu chào mừng Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát-xít.

Trong thành phần duyệt binh, sự chú ý lớn dành cho khối học viên quân sự trẻ cũng như thành viên phong trào yêu nước trong thiếu niên “Yunarmya”. Phong trào giáo dục yêu nước, gìn giữ ký ức lịch sử trong thiếu niên rất được Nga chú trọng trong những năm gần đây.

Phần diễu hành vũ khí, khí tài quân sự luôn thu hút sự chú ý lớn của khán giả. Dự kiến người xem sẽ được chứng kiến hơn 130 đơn vị thiết bị quân sự.

Theo truyền thống, đoàn xe chiến đấu được mở đầu bằng chiếc xe tăng T-34 huyền thoại. Theo sau đó là các mẫu xe tăng T-90M hiện đại và T-80BVM nâng cấp, xe bọc thép Typhoon-K, tên lửa chiến lược Yars và tên lửa chiến thuật Iskander, hệ thống phòng không cũng như những khí tài mới nhất dựa trên nền tảng Armata và các loại vũ khí hiện đại khác của Nga.

Tham gia diễu hành còn có các đơn vị pháo tự hành Giatsint-K, Malva, cùng UAV Geran-2 và UAV Lancet. Năm nay, mọi chú ý đổ dồn vào loại vũ khí tối tân nhất - tên lửa siêu vượt âm Oreshnik. Tên lửa này được xem là kết tinh thành tựu của nhiều công nghệ tương lai của Nga.

Lễ duyệt binh Chiến thắng được truyền hình trực tiếp trên màn hình kỹ thuật số ngoài trời. Không chỉ hình ảnh mà cả thông tin quan trọng cũng được hiển thị theo thời gian thực. Những thông tin và bình luận quan trọng xuất hiện đồng thời trên mọi màn hình kỹ thuật số, tạo hiệu ứng để khán giả như được tham gia trực tiếp vào sự kiện.

Truyền hình trực tiếp từ Quảng trường Đỏ được phát sóng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước Nga. Dự báo tổng số khán giả theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp sẽ đạt khoảng 6 triệu người, với tổng số lượt xem, bao gồm cả lượt phát lại, đạt hơn 41 triệu.

Có thể bạn quan tâm

Những người di cư tại một Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa, hòn đảo cực nam của Italia. (Ảnh: Xinhua)

“Đê chắn sóng” di cư

Kiểm soát dòng người di cư từ lâu đã là chủ đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trên chính trường và luôn giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử tại châu Âu. 

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.