Giúp nước bạn Lào nuôi cá nước lạnh

Ðây là một trong những nội dung cụ thể của chương trình hợp tác giữa Lâm Ðồng (Việt Nam) và tỉnh Chăm-pa-sắc (Lào) được triển khai chính thức từ tháng 4-2009. Các chuyên gia của ngành nông nghiệp Lâm Ðồng đã tư vấn và trực tiếp khảo sát lập dự án xây dựng hoàn chỉnh mô hình nuôi cá nước lạnh tại cụm bản Thong-ka-lỏng, huyện Pác-song với khu vực dự án gần 100 ha trong đó có 10 ha nuôi cá nước lạnh (Lâm Ðồng đầu tư về giống, thức ăn, chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật).

Kết quả bước đầu đã cho thấy những tín hiệu khả quan sau giai đoạn nuôi thử nghiệm.

Khởi động chương trình, ngày 25-9-2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Ðồng đã vận chuyển bằng đường bộ qua Lào 4.000 con cá giống nước lạnh cỡ lớn, trong đó có: 2.500 con cá tầm Xi-bê-ri giống có kích thước từ 30 đến 32 cm, trọng lượng 80 đến 100 gam/con và 1.500 con cá hồi vân có trọng lượng từ 12 đến 15 gam/con. Kèm với con giống, tỉnh Lâm Ðồng hỗ trợ 1.500 kg thức ăn cho cá nhập khẩu từ Pháp. Trong hai năm 2009 - 2010, tỉnh Lâm Ðồng hỗ trợ mô hình nuôi thử nghiệm cá nước lạnh tại cụm bản Thong-ka-lỏng với tổng số kinh phí 845 triệu đồng, tương đương với 352 triệu kíp Lào. Trong đó, năm 2009 là 402.533 triệu đồng bao gồm kinh phí mua giống, thức ăn nhập ngoại, chi phí vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Bờ Y... Chương trình đã được triển khai theo đúng kế hoạch như sự ký kết của chính quyền hai tỉnh tại Fakce - Lào đầu tháng 10 năm 2009. Ðến thời điểm hiện tại, cá tầm Xi-bê-ri nuôi tại Thong-ka-lỏng - Pác-song đạt bình quân 3,5 kg/con (trong đó có nhiều cá thể đạt 4,5 kg) và phát triển đồng đều, không bệnh tật, có mầu sắc đặc trưng, bơi lội nhanh, tỷ lệ sống sau khi vận chuyển đạt tỷ lệ cao (70%).    

Cùng nuôi theo một quy trình và chế độ chăm sóc cơ bản giống nhau, tốc độ tăng trưởng so với cá tầm tại Lâm Ðồng tăng gấp hai lần. Nguyên nhân thành công này được đánh giá chủ yếu là do môi trường trong sạch, nước từ rừng nguyên sinh hoặc từ sông, suối không qua canh tác, hoặc canh tác nông nghiệp ở Lào còn đơn giản (không bị ảnh hưởng của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nguồn phân bón, nước thải công nghiệp), rất hợp cho cá tầm phát triển. Thêm vào đó, thức ăn được nhập khẩu hoàn toàn từ Pháp đạt chất lượng rất tốt. Hiện nay, sản lượng trong ao nuôi thử nghiệm cá tầm vào khoảng ba tấn, chuyên gia nông nghiệp Lâm Ðồng đang tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật của tỉnh Chăm-pa-sắc tuyển chọn cá tốt, có trọng lượng từ bốn kg trở lên để nhân giống đàn về sau. Riêng với cá hồi vân, đến nay cá thể lớn nhất mới chỉ đạt 850 g. Ngoài hao hụt do vận chuyển thì tỷ lệ chết và hao hụt trong khi nuôi khá cao, tốc độ sinh trưởng của phần còn lại cũng thấp. So với ở Lâm Ðồng thì cá hồi vân ở Lào chậm và kém phát triển hơn rất nhiều. Sản lượng cá hồi thương phẩm mới chỉ đạt 450 kg. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính vẫn là nhiệt độ nước ở Pác-song cao hơn 21oC, không phù hợp với cá hồi (chỉ phù hợp với nhiệt độ dưới 20oC).

Sau một thời gian nuôi thử nghiệm, cá tầm ở Pác-song - Chăm-pa-sắc (Lào) rất phù hợp để phát triển và cần được nhân rộng. Riêng với cá hồi vân để thành công cần phải tìm ra được những giải pháp kỹ thuật cần thiết để khắc phục các vấn đề về nhiệt độ nước. Theo ngành nông nghiệp Lâm Ðồng, để cá nước lạnh (nhất là giống cá tầm) phát triển được ở Lào, trước hết cần phải tập trung chú ý phát triển cá tầm và nhân rộng mô hình đã nuôi thành công tại cụm bản Thong-ka-lỏng; đồng thời phải giải quyết công tác giống và thức ăn, trước mắt cần nhập ở những nước láng giềng, qua đó có thể giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.

[Video] Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình

[Video] Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình

Rời quân ngũ trở về quê hương, nhiều cựu chiến binh vẫn tiếp tục giữ vững ý chí, bản lĩnh của người lính trên mặt trận phát triển kinh tế. Tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, cựu chiến binh Trần Văn Phú là một điển hình tiêu biểu. 

[Video] Hành khách qua các bến xe của TP Hồ Chí Minh dự báo tăng 6%

[Video] Hành khách qua các bến xe của TP Hồ Chí Minh dự báo tăng 6%

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu đi lại tại TP Hồ Chí Minh tăng mạnh. Sở Xây dựng Thành phố dự báo lượng khách qua các bến xe liên tỉnh đạt gần 90.000 lượt mỗi ngày, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 4.700 lượt xe xuất bến.

Tin nổi bật ngày 29/4: Thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Quảng Trị; Khẩn trương hoàn thiện các kịch bản điều hành tăng trưởng

Tin nổi bật ngày 29/4: Thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Quảng Trị; Khẩn trương hoàn thiện các kịch bản điều hành tăng trưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Quảng Trị; Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị; Khẩn trương hoàn thiện các kịch bản điều hành tăng trưởng với các phương án khác nhau... là một số tin tức nổi bật trong ngày 29/4/2026. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thăm, trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động tại Quảng Ngãi

Chiều 29/4, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương phía tây tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên trao kinh phí hỗ trợ công nhân làm nhà ở "Mái ấm công đoàn".

"Mái ấm" ấm tình công nhân

Không chỉ là mái nhà che nắng chắn mưa mà hơn cả, với mỗi công nhân cao-su ở Điện Biên khi được hỗ trợ kinh phí và được anh, chị em đồng nghiệp giúp sức làm nhà ở mới thì mái nhà còn được ví như "điểm tựa bình yên", giúp họ có thêm quyết tâm và nghị lực vươn lên trong công việc, cuộc sống…