Giúp người lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng

Liên tục trong bốn năm qua, Ủy ban MTTQ quận 8 cùng các đoàn thể trên địa bàn quận đã duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” (Mô hình 5+1). Mô hình giúp người lầm lỗi xóa đi mặc cảm, sớm hòa nhập với cộng đồng để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị của quận 8 chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Mô hình 5+1 để nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi.
Các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị của quận 8 chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Mô hình 5+1 để nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi.

Nhịp nhàng đôi tay đưa những bộ quần áo chạy qua máy vắt sổ, ông Lư Hoàng Minh trò truyện vui vẻ với những người em ruột đang làm công đoạn thiết kế và ráp đồ. Công việc này vốn không liên quan gì đến tay nghề của một nhân viên làm việc trong ngành máy móc nông nghiệp nhưng lại gắn với ông Minh sau khi mãn hạn tù do thụ án kinh tế.

Năm 2012, sau ba năm thụ án, ông Lư Hoàng Minh (sinh năm 1958) trở về nơi cư trú ở đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8. Không bảo đảm sức khỏe để tiếp tục lao động cùng những khó khăn bước đầu khi trở lại với cuộc sống bình thường đã khiến ông Minh thêm mặc cảm. Cán bộ MTTQ phường 3 cùng với Hội Người cao tuổi, Trưởng Khu phố đã chia sẻ, động viên ông Minh cùng gia đình tìm kiếm một công việc phù hợp để có thu nhập trang trải cuộc sống và quan trọng hơn là để ông Minh sớm quên đi lỗi lầm trong quá khứ. Biết gia đình có nghề may, các đoàn thể phường 3 cùng nhà tài trợ đã tặng một máy vắt sổ để ông Minh phụ việc gia đình.

Nhìn những bộ quần áo do chính mình góp công, ông Minh tâm sự: “Gia đình chính là điểm tựa quý giá của tôi. Mỗi ngày tôi tìm thấy niềm vui ở chính căn nhà có ba mẹ và những đứa em cùng chung sống và chính các cơ quan, đoàn thể ở địa phương là cầu nối để tôi lấy lại tinh thần hòa mình với cộng đồng xã hội”.

Một điển hình khác của Mô hình 5+1 là Hội Người cao tuổi phường 14, quận 8 đã đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội trợ vốn 20 triệu đồng cho gia đình em Nguyễn Văn Thông, một người lầm lỡ để làm vốn buôn bán, ổn định cuộc sống. Hội giới thiệu Huỳnh Công Thành, một thanh niên về địa phương sau cai nghiện làm việc tại Công ty Vị Ngon (quận Tân Phú) với thu nhập hơn ba triệu đồng mỗi tháng. Có việc làm ổn định, Thành đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Bà Trần Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 3 chia sẻ: Gia đình chính là nhân tố cốt lõi trong quá trình đưa người lầm lỡ về với cộng đồng và ý nghĩa của Mô hình 5+1 nằm ở chỗ đó. Cơ quan đoàn thể ở địa phương là cầu nối đóng vai trò hỗ trợ, gắn kết những người lầm lỡ trở lại với cộng đồng, xã hội.

Theo Ủy ban MTTQ quận 8, Mô hình 5+1 là mô hình tự quản, tự phòng và là một trong những biện pháp phòng ngừa tội phạm có hiệu quả. Tham gia thực hiện mô hình này có năm đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Ðoàn Thanh niên, Công an) cùng với gia đình có người lầm lỗi. Những đối tượng thuộc diện cần được sự quản lý là người bị kết án tù được tha về địa phương chưa tiến bộ hoặc có khả năng tái phạm; thanh, thiếu niên bỏ học, ăn chơi lêu lổng, thường xuyên bỏ nhà đi chơi đêm, tụ tập bạn bè xấu, cổ vũ, tham gia đua xe trái phép; người đang bị quản chế; người đang cải tạo không giam giữ…

Hiệu quả mang lại từ Mô hình 5+1 đã lan tỏa rộng khắp trên địa bàn 16 phường của quận 8. Qua đó, nhiều người lầm lỡ đã được giới thiệu việc làm, cho vay vốn, tạo điều kiện sửa chữa nhà ở và không ít địa bàn trọng điểm về ma túy cũng đã được chuyển hóa, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

Ðại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 8 cho biết, trong bốn năm (2013-2016), thông qua tổ chức hội của 16 phường, Hội Phụ nữ đã trợ vốn cho 48 lượt chị là phụ nữ hoàn lương với số tiền 240 triệu đồng; giới thiệu học nghề và giới thiệu việc làm cho 125 chị, qua đó giúp chị em ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Cán bộ hội viên còn phát hiện và cung cấp cho công an địa phương hơn 320 nguồn tin về hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó có 170 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an giải quyết các vụ việc về an ninh - trật tự, vận động 132 đối tượng phạm pháp ra đầu thú.

Hội Cựu chiến binh 16 phường đã giúp đỡ và giáo dục, cảm hóa 217 người được tha tù và sau cai nghiện về địa phương, hướng dẫn giúp đỡ tạo công ăn việc làm để họ sớm hòa nhập với cộng đồng. Ðặc biệt, lực lượng bảo vệ dân phố có 187 người là hội viên Cựu chiến binh đã tăng cường các hoạt động tuần tra, canh gác, truy quét, trấn áp tội phạm; hỗ trợ công an phá nhiều vụ phạm pháp, trong đó có 23 vụ với 107 đối tượng liên quan đến ma túy…

Có thể bạn quan tâm

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố 36, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Giai đoạn đầu sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, số đảng viên tăng lên khiến hoạt động của nhiều tổ chức cơ sở đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn.

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu ngân sách khởi sắc

Kết quả thu ngân sách quý I/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 20% so với cùng kỳ, với nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán. Đây là nền tảng quan trọng để ngành thuế tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong những tháng tiếp theo.

Thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác hiệu quả, dư địa của nền kinh tế đêm (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Khai thác dư địa kinh tế đêm

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình kinh tế đêm không còn là câu chuyện của việc hoạt động vài tuyến phố đi bộ hay điểm vui chơi riêng lẻ, mà đang dần hình thành một hệ sinh thái dịch vụ, tạo ra nguồn thu đáng kể và mở rộng không gian tăng trưởng.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Baseafood.

Doanh nghiệp thủy sản chủ động tái cấu trúc

Trước những biến động thị trường ngày càng gây khó khăn cho các ngành hàng xuất khẩu, thay vì đứng chờ, các doanh nghiệp thủy sản ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách thích ứng.

Khu vực điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Dịch vụ y tế gần dân hơn

Một nghịch lý tồn tại trong hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa thì chật chội, quá tải, còn nhiều cơ sở y tế bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Làm cách nào để phát huy hết công năng của các cơ sở này là bài toán đang cần lời giải đáp.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.