Giữ vững mạch truyền tải điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương cũng như đất nước

Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) có vai trò hết sức quan trọng trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải trên địa bàn các tỉnh nam miền trung-duyên hải-Tây Nguyên và Khánh Hòa cũng như cả nước, trong đó đặc biệt là bảo đảm an ninh năng lượng, cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Khánh Hòa.
Thi công sửa chữa xuyên Tết, thay thế thiết bị biến dòng điện cấp điện áp 500kV tại Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân (Bình Thuận).
Thi công sửa chữa xuyên Tết, thay thế thiết bị biến dòng điện cấp điện áp 500kV tại Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân (Bình Thuận).

Vai trò quan trọng trong lưới điện quốc gia

Lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay bao gồm: 3 trạm biến áp (TBA) 220 kV, 1 TBA 500kV với tổng công suất 3.153MVA; tổng chiều dài đường dây truyền tải 600kV, trong đó có 422km đường dây 220kV và 178km đường dây 500kV; sản lượng điện truyền tải giao cho Điện lực Khánh Hòa năm 2022 chiếm 60% phụ tải toàn tỉnh.

Trong năm 2023, PTC3 dự kiến đưa vào vận hành thêm các công trình đang đầu tư mới như các Trạm biến áp 220kV Phước Thái, Vĩnh Hảo, các đường dây 220kV Nha Trang-Tháp Chàm mạch kép, Nha Trang-Krông Búk mạch 2; Tuy Hòa-Quy Nhơn, treo dây mạch 2 đường dây 220kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn; khởi công TBA 220kV Vạn Ninh và sẽ đưa vào vận hành trong 2024.

Theo dự thảo quy hoạch điện đến năm 2025, PTC3 sẽ tiếp nhận thêm 3 TBA 500 kV (Krông Búk, Bình Định, Ninh Sơn), 6 TBA 220 kV (Cam Thịnh, Diên Khánh, Nha Trang 2, KrôngPa, An Khê, Hàm Thuận Nam), 1.400km đường dây 220kV và 760km đường dây 500kV. Như vậy lưới điện Công ty Truyền tải điện 3 luôn bảo đảm đủ nguồn cung cấp cho các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa như Trung tâm đô thị-văn hóa thành phố Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh-Bán đảo Cam Ranh, quy hoạch phát triển huyện Cam Lâm, khu kinh tế Vịnh Vân Phong-Bắc Vân Phong trong thời gian đến.

Vừa qua, Công ty đã thi công xuyên Tết để thay thế 15 biến dòng điện cấp điện áp 500kV TBA 500kV Vĩnh Tân (Bình Thuận) đã đưa vào vận hành trở lại sau 3 ngày thi công. Theo đó, TBA này đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia, là điểm nút truyền tải công suất từ cụm các Nhà máy Nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân cũng như giải tỏa công suất từ các nguồn năng lượng tái tạo khu vực các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận đồng thời tạo liên kết lưới 220kV với 500kV trong khu vực.

Vì vậy, để TBA 500kV Vĩnh Tân vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, bảo đảm quyền lợi nguồn điện năng lượng tái tạo trong khu vực, PTC3 đã phối hợp Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) cũng thuộc EVNNPT tổ chức thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị ngay cả trong thời điểm Tết, đến Xuân về với sự đồng lòng và quyết tâm cao nhất. Việc thay thế biến dòng để nâng cao năng lực truyền tải điện tại TBA, sẵn sàng vận hành mang tải cao từ mùa khô năm 2023.

Việc tập trung thi công, sửa chữa trong những ngày Tết đã thể hiện được ý thức trách nhiệm, sứ mệnh “truyền niềm tin” của đội ngũ cán bộ, nhân viên PTC3, NPTS nói riêng, người lính truyền tải điện nói chung trong việc bảo đảm cung cấp điện an toàn liên tục cho đất nước. Đặc biệt, sẵn sàng để giải tỏa hết công suất các nguồn điện, trong đó có cả nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực để đáp ứng điện cho mùa khô tới. Qua đó, thể hiện được sự hỗ trợ, phối hợp rất tốt và chặt chẽ trong công tác quản lý vận hành luới điện giữa PTC3 và các chủ đầu tư nguồn điện trên địa bàn. Trong quá trình vận hành, PTC3 thường xuyên trao đổi, chia sẻ với chủ đầu tư nguồn điện, nguồn năng lượng tái tạo để họ cùng hiểu, chia sẻ với những khó khăn của ngành Điện.

Phó Giám đốc PTC3 Đinh Văn Cường chia sẻ, Tết là dịp để mỗi người đều mong muốn được quây quần, đoàn viên bên người thân để cùng gia đình đón năm mới. Tuy vậy, với đặc thù của ngành truyền tải điện là bảo đảm truyền tải điện an toàn liên tục, thông suốt, vì thế cùng với sự quan tâm, động viên của lãnh đạo các cấp đặc biệt vượt lên trên tất cả là tinh thần trách nhiệm với công việc, yêu nghề của mỗi cán bộ công nhân viên đã giúp cho cán bộ công nhân viên PTC3, NPTS luôn sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn về không gian và thời gian để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể.

Để rút ngắn thời gian sữa chữa, bảo đảm tiến độ, an toàn, chất lượng thi công, PTC3 đã phối hợp rất chặt chẽ với NPTS, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các đơn vị liên quan trong công tác khảo sát hiện trường, lập phương án thi công, phương án đóng điện. Ngoài ra, lãnh đạo PTC3, NPTS, Truyền tải điện Bình Thuận thường xuyên có mặt tại hiện trường để điều hành, chỉ đạo công tác thi công một cách linh hoạt, khẩn trương, bảo đảm an toàn, chất lượng công việc cao nhất. Với việc xây dựng kế hoạch hợp lý, sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trên công trường, dự án đã hoàn thành vượt tiến độ gần 1 ngày so kế hoạch đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3).

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3).

Quan tâm, động viên kịp thời

Hiểu được tâm tư cũng như những khó khăn của CBCNV đang phải thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo và công đoàn PTC3 và Truyền tải điện Bình Thuận đã có mặt chỉ đạo và đồng hành, động viên lực lượng thi công trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công đoàn Truyền tải điện Bình Thuận đã phối hợp Đội Truyền tải điện Bắc Bình chuẩn bị cơm nước tại chỗ cho hơn 50 cán bộ công nhân viên, qua đó thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn và lãnh đạo đối với người lao động, tiếp thêm động lực cho đoàn viên, người lao động không ngừng nổ lực phấn đấu cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Tại buổi Lễ ra quân thi đua lao động sản xuất đầu Xuân mới của PTC3, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của tập thể PTC3, Truyền tải điện Khánh Hòa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đặc biệt là bảo đảm an ninh năng lượng cho nhân dân tỉnh Khánh Hòa đón Xuân Quý Mão an toàn, an vui.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định, với những định hướng phát triển và tầm nhìn chiến lược của tỉnh Khánh Hòa, chắc chắn vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của PTC3 trong thời gian tới sẽ còn nặng nề hơn, nhiều thách thức hơn, do đó đồng chí mong muốn sang năm mới Quý Mão 2023, tập thể PTC3 tiếp tục nỗ lực sản xuất, kinh doanh để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC3 Nguyễn Công Thắng cùng lãnh đạo Công ty đã trân trọng cảm ơn các đơn vị, các cán bộ kỹ sư, công nhân quản lý vận hành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, gác việc riêng của cá nhân và gia đình để hoàn thành công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trên lưới điện truyền tải trong dịp Xuân mới.

Phát huy khí thế của những ngày đầu Xuân mới, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC3 yêu cầu toàn thể CBCNV không ngừng tăng cường sức mạnh đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, ra sức thi đua, sáng tạo, đổi mới trong mọi hoạt động để vươn tới những thành tích cao hơn, hoàn thành nhiệm vụ chủ đề năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với mục tiêu: “Phát huy cao nhất mọi nguồn lực trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để tiết giảm chi phí, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.