Giữ nét Việt cùng giấy dó

NDĐT- Cùng với những trải nghiệm độc đáo ngày xuân trên đất Việt, nhiều du khách nước ngoài khi rời Hà Nội đã mang về những món quà lưu niệm độc đáo, lưu dấu ấn văn hóa truyền thống. Đó là những sản phẩm như bao lì xì, lịch bàn in hình tranh Đông Hồ, quạt giấy, đồ trang sức… làm từ giấy dó.

Giữ nét Việt cùng giấy dó

Những món quà độc đáo

Giữ nét Việt cùng giấy dó ảnh 1

Bao lì xì từ giấy dó.

Những ngày giáp Tết, đoạn phố “đường tàu” trên đường Trần Phú (Hà Nội) rực rỡ hơn ngày thường bởi những cành đào, cây quất. Nhiều bạn trẻ hay du khách nước ngoài tới đây để tìm những món quà “độc” và “lạ” từ một cửa hàng nhỏ xinh mang tên Zó ngay trong con phố ấy.

Cuối năm là mùa sản xuất tất bật nhất của bởi Zó. Tập phong bao lì xì đủ kiểu dáng nằm gọn trong giỏ mây, bộ lịch treo tường, lịch bàn, lồng đèn với những bức tranh dân gian Đông Hồ thân thuộc, hay những chất liệu tranh dân gian được bóc tách in, trở thành một phần của bao bì điện thoại, bìa sổ, bìa album ảnh…đầy nghệ thuật, giàu sức sáng tạo nhưng có tính ứng dụng cao. Những hình ảnh dân gian được in trên chất liệu giấy dó truyền thống dân dã, mộc mạc, thuần Việt, tự nó đã có sức hút với mọi du khách.

Đưa giấy dó nhập cuộc với đời sống hiện đại là cách mà những thành viên của Zó đã bền bỉ thực hiện trong sáu năm qua. Từ đó, họ có thể góp phần giữ gìn truyền thống, đồng thời quảng bá văn hóa Việt tới thế giới. Nhiều sản phẩm của Zó gắn với những kỷ niệm Hà Nội của thời bao cấp, cầu Long Biên, tà áo dài…có thể tìm thấy trong cửa hàng nhỏ chỉ hơn chục mét vuông này. Bên cạnh đó, nhiều du khách đến đây để tìm những sản phẩm mới lạ. Mỗi lần về thăm nhà, chị Nguyễn Thị Minh (du học sinh Việt Nam tại Australia) thường mua những món đồ như hộp đựng diêm, vỏ ốp điện thoại, quạt bằng giấy dó… để mang đi tặng bạn bè.

Chị Minh chia sẻ: “Những sản phẩm này đáp ứng được nhiều tiêu chí quà tặng như gắn với quê hương, vừa có thể sử dụng, chứ không chỉ đơn thuần là trưng bày, lại nhỏ gọn, nhẹ nhàng nên có thể mang nhiều. Nhưng hơn hết, tôi có thể kể với bạn bè tôi về giấy dó truyền thống”, chị Minh tự hào nói.

Theo chị Lê Hồng Kỳ, thành viên của doanh nghiệp xã hội Zó, những sản phẩm thủ công này đã không chỉ có tại cửa hàng của Zó, mà đã được bán trong khu vực phố cổ Hà Nội, Hội An, TP Hồ Chí Minh, Phú Quốc. “Thế mạnh của các sản phẩm của Zó là sự độc đáo và vẻ đẹp truyền thống. Ngay từ chất liệu giấy dó đã mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Trong quá trình sản xuất, từ nghệ nhân làm giấy, tới đội ngũ thiết kế đã luôn luôn gắn giá trị truyền thống vào sản phẩm, điều này đã tạo nên sức cạnh tranh trên thị trường, khiến sản phẩm của Zó có chỗ đứng tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong nước cũng như nhiều du khách, bạn bè nước ngoài biết tới”, chị Lê Hồng Kỳ cho biết.

Bảo tồn và phát triển làng nghề

Giữ nét Việt cùng giấy dó ảnh 3

Du khách nước ngoài cùng trải nghiệm làm sản phẩm từ giấy dó (Ảnh: Zó).

Từ khi thành lập vào năm 2013 đến nay, những thành viên của doanh nghiệp xã hội Zó đã gắn hoạt động của mình với việc bảo tồn và duy trì làng nghề. Chị Nguyễn Hồng Nhung, thành viên sáng lập Zó, cho biết, ngay từ khi có ý tưởng phát triển sản phẩm gắn với giấy dó, họ đã tìm tới những nghệ nhân làm giấy dó tại Bắc Ninh và Hòa Bình để cùng bàn những giải pháp không để mai một sản phẩm làng nghề truyền thống.

Thành quả của sự kết hợp ấy là những sản phẩm mang thương hiệu Zó liên tục đổi mới và phát triển trong những năm qua. Không chỉ làm giấy dó truyền thống, những nghệ nhân tại Hòa Bình còn cùng với các thành viên của Zó đưa vào những bản thử nghiệm mới như giấy dó thả lá tre, giấy dó nhuộm tràm, nhuộm hoàng đằng, cẩm hồng, thậm chí còn làm giấy thả xơ chuối, thả nguyên hoa, lá để làm mới những chất liệu mộc mạc, gần gũi, bình dị. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã đồng hành thúc đẩy Zó phát triển. Họ đặt hàng Zó sản xuất những bao bì, túi đựng quà tặng, đặc biệt là những mặt hàng có cùng xu hướng gắn với truyền thống như khăn thêu, áo dài lụa, tranh dân gian… Sự kết hợp này mang ý nghĩa trân trọng văn hóa dân gian được bảo tồn đến ngày nay, vừa thể hiện sự chăm chút, trân trọng với món quà được tặng.

Khách du lịch tự làm sản phẩm thủ công từ giấy dó (Ảnh: Zó).

Đều đặn những năm qua, tại cửa hàng của Zó đều có chương trình tự làm sản phẩm thủ công từ giấy dó với thời lượng khoảng hai tiếng. Nhiều công ty du lịch thường xuyên tổ chức các chương trình trải nghiệm cho khách nước ngoài như Buffalo Tours, Exotissimo, Đường mòn Đông Dương… đã đưa khách tới Zó. Hằng tháng, Zó tổ chức trung bình hai tour du lịch trải nghiệm làm giấy dó tại Hòa Bình để mọi người có thể hiểu được cách làm nên một tờ giấy thủ công, cũng như tự do sáng tạo làm giấy dó với nhiều biến thể mới mẻ, độc đáo kết hợp làm giấy thả lá lúa, bông hoa…

Đến nay, Zó đã giúp cho ba hộ gia đình người dân tộc Mường tại thôn Suối Cỏ, xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình duy trì và có thêm nguồn thu ổn định từ làm giấy dó. Nhằm tạo sinh kế cho phụ nữ nông thôn, Zó không chỉ hỗ trợ máy móc thiết bị và tìm đầu ra cho sản phẩm, mà còn tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm cho du khách để thêm nguồn thu từ du lịch cũng như động viên nghệ nhân, thợ thủ công giữ nghề.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.