Giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới gần hơn với công chúng, doanh nghiệp Hy Lạp

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức gian hàng Việt Nam tại Triển lãm thương mại quốc tế Thessaloniki (TIF) lần thứ 89 diễn ra từ ngày 6-14/9 tại thành phố Thessaloniki, Hy Lạp.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương gặp Phó Tổng thống Hy Lạp và Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)
Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương gặp Phó Tổng thống Hy Lạp và Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Với quy mô hàng đầu tại khu vực Balkan, Triển lãm thương mại quốc tế Thessaloniki lần thứ 89 thu hút sự tham dự của 1.100 đơn vị gồm các doanh nghiệp hàng đầu tại Hy Lạp, khu vực Balkan và 19 nước trên thế giới.

Góc Việt Nam tại Triển lãm thương mại quốc tế Thessaloniki gồm gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam và gian hàng của 3 doanh nghiệp Việt Nam với các mặt hàng đa dạng, từ các món ăn truyền thống, sản phẩm thủ công truyền thống tới các mặt hàng hoa quả sấy khô, đồ khô, trà, cà-phê...

z7002161982223-f2c16a6c0d99b922f1b1ee059495e29a.jpg
Trợ lý, Cố vấn Tài chính Bộ Dệt may Ấn Độ thăm gian hàng Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Đặc biệt, không gian sắc mầu Việt Nam tại gian hàng đã thu hút sự quan tâm của khách tham quan, trong đó có Thứ trưởng Kinh tế và Phát triển Hy Lạp, Đại sứ các nước Bangladesh, Pakistan, Trợ lý, Cố vấn Tài chính Bộ Dệt may Ấn Độ, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Hy Lạp và đông đảo người dân Hy Lạp.

Với hàng chục nghìn lượt khách tới tham quan Triển lãm mỗi ngày, đây là cơ hội để giới thiệu, đưa hình ảnh Việt Nam tới gần hơn với công chúng, doanh nghiệp Hy Lạp, khu vực Balkan và thế giới.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức giới thiệu, kết nối doanh nghiệp Việt Nam tham dự Triển lãm với đối tác Hy Lạp, nhất là đối với mặt hàng hoa quả sấy khô, cung ứng thị trường lao động.

Trong khuôn khổ hoạt động của Triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã tham dự buổi phát biểu khai mạc Triển lãm thương mại quốc tế Thessaloniki (TIF) lần thứ 89 của Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Đây là một trong những bài phát biểu định hướng chính sách quan trọng, được xem là điểm nhấn đặc biệt của Triển lãm, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và chính giới sở tại.

z7002161951922-c57a12f4b1fc710ebe93955b362a8476.jpg
Đại sứ Bangladesh tại Hy Lạp thăm gian hàng Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp đã có cuộc tiếp xúc với Phó Tổng thống Hy Lạp Konstantinos Chatzidakis, giới thiệu với Phó Tổng thống về gian hàng của Việt Nam tại Triển lãm, cũng như về quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp hai nước, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương cũng đã gặp, trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hy Lạp tại Thessaloniki, bà Koukia A. Saranti, tìm hiểu nhu cầu, và khả năng kết nối hợp tác doanh nghiệp hai bên, nhất là trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, sản phẩm nông nghiệp. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.