Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 31/12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh

Chiều 13/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với các bộ ngành và tỉnh Quảng Trị về tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn, sớm ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, trong đó có việc khôi phục nhà ở cho 12 hộ dân bị sạt lở nhà tại xã Khe Sanh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Trị, năm 2025, tỉnh chịu tác động của nhiều đợt thiên tai liên tiếp, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, với 21 người chết, 10 người mất tích, 24 người bị thương, thiệt hại kinh tế hơn 2.532 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc sửa chữa toàn bộ các nhà thiệt hại, hư hỏng nặng trong các đợt thiên tai trước ngày 15/11 (gồm 3.466 nhà thiệt hại dưới 30% và 8 nhà hư hỏng nặng), người dân đã trở lại sinh sống, sinh hoạt bình thường.

Trong hai ngày 16 và 17/11, dưới tác động của mưa đặc biệt lớn, trên địa bàn Quảng Trị đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại xã miền núi Khe Sanh, gây ảnh hưởng đến 12 nhà. Hiện 12 hộ dân được bố trí ở tạm tại trụ sở cũ của các cơ quan huyện Hướng Hóa (cũ).

Trước cuộc họp, Thủ tướng đã chỉ đạo lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào hiện trường, tổng hợp tình hình thực tế về vụ việc sạt lở tại Khe Sanh.

ndo_br_a3-5956-956.jpg
Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng phát biểu ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến kết luận, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với các gia đình có hộ dân có người chết, mất tích, bị thương, cũng như chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị về những thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời, biểu dương Quảng Trị đã hoàn thành sửa chữa 3.466 nhà thiệt hại dưới 30% và 8 nhà bị hư hỏng nặng, Thủ tướng cũng phê bình tỉnh Quảng Trị khi vụ sạt lở tại Khe Sanh xảy ra ngày 16 và 17/11 nhưng sau gần 10 ngày, đến ngày 25/11 mới ban hành tình trạng khẩn cấp và tới ngày 11/12 mới ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục sạt lở.

ndo_br_a4-7452-5879.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền trung phải chiến thắng giòn giã để mang lại hạnh phúc cho nhân dân, Thủ tướng yêu cầu trước mắt Quảng Trị tập trung nguồn lực để khắc phục sạt lở, khôi phục chỗ ở cho 12 hộ dân tại Khe Sanh.

Về nguyên vật liệu, tỉnh căn cứ điều kiện khẩn cấp để mua, vận chuyển nhanh; Quân đội điều ngay lực lượng Công binh vào để thi công, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; chậm nhất tới ngày 31/12 phải xong để người dân trở về chỗ ở an toàn và khôi phục sản xuất kinh doanh. Tỉnh cân đối ngân sách địa phương, nếu thiếu ngân sách, thiếu cơ chế thì đề xuất Trung ương một cách kịp thời, chính xác, bảo đảm khả thi, hiệu quả. Đồng thời, tỉnh phải phân công một đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo việc này.

ndo_br_a1-1062-5594.jpg
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nêu rõ, việc chậm trễ này là khuyết điểm, tỉnh phải kiểm điểm, xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan trên cơ sở quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có quy định 366 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; báo cáo cấp có thẩm quyền trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc, trung thực. Thủ tướng yêu cầu tỉnh rút kinh nghiệm trong việc nắm tình hình kịp thời, báo cáo chính xác, đầy đủ, kịp thời, phản ứng linh hoạt, kịp thời.

Thủ tướng nhấn mạnh Khe Sanh là địa danh với lịch sử rất hào hùng, nhân dân chịu nhiều mất mát do chiến tranh, phải sớm khôi phục chỗ ở, ổn định tình hình, quan tâm tạo điều kiện về sinh kế, việc làm lâu dài cho người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh nghiên cứu phương án lâu dài như tìm phương án thoát nước cho khu vực sạt lở; đầu tư nâng cấp, hoàn thành các công trình liên quan để chống sạt lở và có quy định về việc xây dựng trong khu vực.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh nắm chắc, cụ thể tình hình người dân của 12 hộ dân đang ở tạm, cũng như tình hình người dân có nhà được xây, sửa lại sau thiên tai, nếu có khó khăn thì hỗ trợ ngay; hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh sau thiên tai, nhất là tái đàn chăn nuôi, cơ cấu lại cây trồng… theo các công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tinh thần là nhanh nhất ổn định đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân; đồng thời, khẩn trương khôi phục lại các hạ tầng thiết yếu về giao thông, trường học, bệnh viện, trạm y tế, trụ sở làm việc…

Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị nếu thiếu nguồn lực thì đề xuất Trung ương, báo cáo lại trước ngày 20/12. Đồng thời, tỉnh quan tâm vấn đề an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác an sinh xã hội, tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và cấp cơ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, rút kinh nghiệm từ việc xử lý, khắc phục vụ sạt lở tại Khe Sanh, các bộ ngành, cơ quan, địa phương, các cán bộ, công chức nói chung khi xử lý bất cứ việc gì cho nhân dân thì phải đặt mình vào vị trí người dân, với tình hình khẩn cấp, liên quan tính mạng, sức khỏe, cuộc sống người dân thì phải xử lý ngay, tránh bệnh quan liêu, hình thức, xử lý công việc không những bằng trách nhiệm mà còn với cả tấm lòng, tình cảm “từ trái tim tới trái tim”, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, coi việc của người dân như là việc của nhà mình. Trong khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ngoài nguồn lực nhà nước thì phải huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực của doanh nghiệp, người dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng biểu dương các bộ ngành, địa phương, cơ quan đã nỗ lực, triển khai rất tích cực “Chiến dịch Quang Trung”. Với hơn 1.600 nhà sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn phải xây dựng lại, đến nay, 1.535 nhà đã được khởi công (94%), tăng 564 nhà so với báo cáo ngày 8/12; hoàn thành 469 nhà. Với hơn 34.000 nhà phải sửa chữa, đã sửa chữa xong hơn 31.950 nhà. Nhiều địa phương phấn đấu hoàn thành sớm "Chiến dịch Quang Trung" so với mốc thời gian đã đề ra.

Từ đầu năm tới nay, Trung ương đã hỗ trợ các địa phương 7.144 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã huy động và phân bổ nguồn lực hỗ trợ, Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc tiến hành thanh tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, việc thực hiện các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, sử dụng nguồn lực hỗ trợ tại các địa phương, kịp thời phát hiện các vướng mắc để tháo gỡ, có giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả, khả thi.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.