Giao thông Điện Biên ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ

Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, toàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận hàng trăm điểm sạt lở trên rất nhiều tuyến quốc lộ, đường nội tỉnh, đường liên huyện, liên xã. Tại các huyện vùng sâu, biên giới, như: Mường Nhé, Nậm Pồ tình trạng sạt lở đất đá đã gây ách tắc giao thông cục bộ. Riêng đoạn cầu Nậm Nhé trên quốc lộ 4H thuộc xã Mường Toong, huyện Mường Nhé bị hư hỏng nặng, tạm thời người và phương tiện không thể lưu thông.
Lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm soát người phương tiện tại đầu cầu Nậm Nhé II.
Lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm soát người phương tiện tại đầu cầu Nậm Nhé II.

Ông Nguyễn Đức Đặng, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, cho biết, do ảnh hưởng các ngày mưa liên tiếp, trong hai ngày (8 và 9/8), trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận 18 tuyến đường liên huyện, liên xã thuộc các huyện: Tủa Chùa, Mường Nhé, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ bị sạt trượt, gây ách tắc giao thông. Trong đó, huyện Tủa Chùa có hai tuyến, gồm: tuyến đường Đèo Gió - Vàng Chua - Trung Thu bị sạt lở tại sáu điểm; tuyến đường Trung Thu - Bản Phô sạt lở tại hai điểm.

Huyện Mường Nhé có bẩy tuyến bị hư hỏng, gồm: tuyến đường Nậm Kè - Pá Mỳ; Nậm Kè - bản Pá Mỳ 2; Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ; tuyến đường Huổi Lếch - Nậm Mỳ 1; tuyến Mường Toong - Huổi Lếch; tại địa bàn xã Mường Toong trên quốc lộ 4H đã ghi nhận cầu Tà Hàng bị sập gẫy hai bên mố cầu, các xe tải lớn không thể lưu thông.

Một trong rất nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 4H từ Mường Chà đi huyện Mường Nhé, gây ách tắc giao thông.

Một trong rất nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 4H từ Mường Chà đi huyện Mường Nhé, gây ách tắc giao thông.

Huyện Tuần Giáo ghi nhận hai tuyến bị hư hỏng; Thành phố Điện Biên Phủ sạt lở đường vào bản Bua, xã Mường Phăng; Huyện Mường Ảng ghi nhận một tuyến đường từ trung tâm xã Nặm Lịch đến Pá Khôm bị sạt hai điểm; huyện Điện Biên Đông ghi nhận năm tuyến tại các xã: Pú Nhi, Xa Dung, Na Son bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại huyện biên giới Mường Nhé, từ chiều ngày 9/8 đã chính thức cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông qua cầu Nậm Nhé II đoạn từ Km135+800 trên quốc lộ 4H (từ huyện Mường Chà đi huyện Mường Nhé), vì mưa lũ làm nứt nền đường; hai mố cầu bị nước cuốn không bảo đảm an toàn.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé, cho biết: Để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, từ 18 giờ ngày 9/8, chính quyền địa phương đã thông báo cấm người, phương tiện lưu thông qua vị trí này. Việc lưu thông trên tuyến Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Chà - Mường Nhé và ngược lại, tạm thời điều chỉnh theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.

Vết nứt nghiêm trọng tại mố cầu Nậm Nhé II.

Vết nứt nghiêm trọng tại mố cầu Nậm Nhé II.

Ông Phạm Văn Sỹ, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Điện Biên, cho biết: Sau khi báo cáo, được Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận phương án sửa chữa, khắc phục thiệt hại tại công trình cầu Nậm Nhé II, bắt đầu từ 22 giờ đêm 9/8 Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đã đóng tạm thời cầu Nậm Nhé II để xây dựng cầu tạm và sửa chữa.

Theo đó, việc lưu thông trên tuyến Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Chà - Mường Nhé tạm thời thực hiện theo lộ trình: Thành phố Điện Biên Phủ đi theo Quốc lộ 12 đến Km139 rẽ vào Quốc lộ 4H đến Km141+900 rẽ trái vào đường Nậm Pố - Nậm Vì đi vào trung tâm huyện Mường Nhé.

Với hướng từ Mường Nhé đi thành phố Điện Biên Phủ thì bắt đầu từ trung tâm huyện Mường Nhé đi theo Quốc lộ 4H đến Km141+900, sau đó rẽ trái vào đường Nậm Pố - Nậm Vì đến bản Huổi Lũm rồi từ bản Huổi Lũm đi đến bản Ngã Ba, sau đó từ bản Ngã Ba đi theo đường Mường Toong - Nậm Xả ra Quốc lộ 4H tại Km129 đi về huyện Mường Chà và thành phố Điện Biên Phủ.

Tuy nhiên, do đường tránh nhỏ hẹp và hiện cũng đã có nhiều điểm sạt lở, nên Sở Giao thông vận tải Điện Biên chỉ cho phép phương tiện xe thô sơ, xe con, xe khách dưới 12 chỗ ngồi và xe tải nhỏ (tải trọng trục dưới 6 tấn) được lưu thông theo tuyến. Còn các phương tiện là xe vận tải khách trên 12 chỗ ngồi và xe tải có tải trọng trục hơn 6 tấn thì phải thực hiện các giải pháp tăng bo, tiếp chuyển, san tải sang các phương tiện xe khách dưới 12 chỗ ngồi và xe tải nhỏ để lưu thông theo tuyến được phân luồng như trên.

Yêu cầu Công ty cổ phần Đường bộ I Điện Biên tiến hành lắp đặt ngay các biển báo chỉ dẫn, bố trí người trực gác phân luồng giao thông trên tuyến tránh vào huyện Mường Nhé, Sở Giao thông vận tải Điện Biên đồng thời giao Ban Bảo trì đường bộ bố trí cán bộ giám sát thường xuyên liên tục trên tuyến bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.

Sở Giao thông vận tải Điện Biên cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé chỉ đạo Công an huyện, ủy ban nhân dân các xã và phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan, đơn vị chức năng của ngành giao thông vận tải tuyên truyền, yêu cầu nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc chấp hành phân luồng giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.