Giáo dục đại học, kiến tạo tự chủ toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 31/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Giáo dục đại học - Kiến tạo tự chủ toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm.

Buổi tọa đàm nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, sự kiện tạo diễn đàn trao đổi chuyên sâu, kết nối ý chí và hành động từ Trung ương đến địa phương, thống nhất nhận thức và triển khai hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW vào thực tiễn.

Phát biểu tại tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giáo dục đại học là nơi đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của quốc gia.

Cũng theo Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, chất lượng và tầm vóc của nền giáo dục đại học quyết định sức cạnh tranh của lực lượng lao động và khả năng phát triển bền vững của đất nước ta trong tương lai.

Tọa đàm tập trung phân tích, thảo luận 6 nhóm chủ đề lớn: Phát huy hiệu quả quyền tự chủ toàn diện và trách nhiệm giải trình; huy động nguồn lực và hợp tác công-tư trong giáo dục đại học; cơ chế tuyển dụng, thu hút và nâng cao phụ cấp ưu đãi nghề cho giảng viên; đổi mới chương trình đào tạo và tăng cường kiểm định chất lượng; tăng cường liên kết “3 nhà” Nhà nước-Nhà trường/Doanh nghiệp; chiến lược các trường đại học Việt Nam vươn lên nhóm 100 trường hàng đầu thế giới ở một số lĩnh vực trọng điểm.

y-3.jpg
Các đồng chí chủ trì tọa đàm khoa học với chủ đề “Giáo dục đại học - Kiến tạo tự chủ toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW”.

Phát biểu kết luận tại tọa đàm, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, những đúc kết kinh nghiệm quý báu từ tọa đàm hôm nay đã gợi mở những giải pháp, cách thức để chuyển hóa nội dung của Nghị quyết 71-NQ/TW thành hành động cụ thể.

Về hành lang pháp lý, đồng chí kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm xem xét, khẩn trương, thể chế hóa các đề xuất về tự chủ toàn diện và xây dựng cơ chế tài chính liên quan giáo dục, trong đó có giáo dục đại học.

“Cần sớm nghiên cứu để tháo gỡ những rào cản đang làm khó các cơ sở giáo dục đại học. Mạnh dạn cho các trường có năng lực được thí điểm các cơ chế tạm thu vượt trội để tạo ra sự đột phá”, đồng chí Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, những giải pháp, sáng kiến được chia sẻ tại tọa đàm là cơ sở thực tiễn để từng bước hiện thực hóa Nghị quyết 71-NQ/TW. Việc trao quyền tự chủ toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học, đi đôi với cơ chế giải trình minh bạch, cùng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, sẽ là đột phá chiến lược giúp giáo dục đại học Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.