Giảm thuế thu nhập cá nhân để thu hút nhân lực chất lượng cao

Ngày 5/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Tư vấn và Đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự án Luật thuế thu nhập cá nhân (thay thế). Theo ý kiến các chuyên gia, chính sách thuế thu nhập cá nhân mới cần phải được giảm trừ để thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu chủ trì thảo luận góp ý về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân (thay thế).
Các đại biểu chủ trì thảo luận góp ý về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân (thay thế).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Lê Thu Hương - Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Luật thuế thu nhập cá nhân (số 04/2007/QH12) và các Luật sửa đổi bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân đã phát huy được hiệu quả trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc trong thực tế đặc biệt trong bối cảnh mới nhiều luật cũng đã có sự sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng bối cảnh mới với sự thay đổi và chuyển mình của đất nước trên mọi lĩnh vực.

Theo bà Lê Thu Hương, Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân lần này là đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến người dân, người lao động và toàn nền kinh tế. Luật không chỉ ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện công bằng thuế và phân phối lại thu nhập một cách hợp lý.

Chính vì vậy, Hội Tư vấn và Đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thông qua hội nghị ngày hôm nay để các bên tham gia có điều kiện nghiên cứu, phân tích và đánh giá cũng như đóng góp ý kiến cho việc xây dựng và hoàn thiện dự án luật được khoa học, hiệu quả và khả thi.

h3-hoi-nghi-thue.jpg
Hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự án Luật thuế thu nhập cá nhân (thay thế).

Góp ý tại hội nghị, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Tùng, Trưởng Khoa Tài chính - Thương mại, Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) nhận định: Mức giảm trừ hiện tại (11 triệu đồng cho bản thân và 4,4 triệu đồng cho người phụ thuộc) đã áp dụng từ 2020 và trở nên lạc hậu so với lạm phát và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Do đó, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Tùng đề xuất cần nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 18 triệu đồng/tháng. Con số này dựa trên tính toán mức chi tiêu cơ bản tại các đô thị lớn, vốn đã vượt ngưỡng 15 triệu đồng/tháng. Còn đối với người phụ thuộc lên 7,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Tùng cũng cho rằng, dự thảo hướng tới việc giảm số bậc thuế từ 7 bậc xuống 5 bậc là hợp lý và phù hợp với xu thế đơn giản hóa của thế giới. Tuy nhiên, cần nới rộng khoảng cách thu nhập ở các bậc thuế.

"Thay vì thuế suất cao nhất 35% hiện nay thì giảm mức thuế suất tối đa xuống còn 30% để tăng tính cạnh tranh trong việc thu hút nhân tài, chuyên gia nước ngoài và lao động chất lượng cao so với các nước trong khu vực", Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Tùng đề xuất.

Theo Tiến sĩ Trần Trung Kiên, Khoa Tài chính công (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh), chính sách miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân có thời hạn đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhà khoa học làm việc trong các nhiệm vụ khoa học-công nghệ trọng điểm quốc gia là phù hợp.

Chính sách này góp phần giảm gánh nặng tài chính, tạo động lực đổi mới và cống hiến; khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học trong nước; tăng tính cạnh tranh với khu vực và quốc tế trong thu hút nhân tài; đồng thời thể hiện sự trân trọng và đãi ngộ xứng đáng của Nhà nước với đội ngũ trí thức.

“Đây không chỉ là động lực tài chính mà còn là một thông điệp chính sách tích cực nhằm thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao trong nước và cả Việt kiều trở về đóng góp xây dựng đất nước”, Tiến sĩ Trần Trung Kiên nhấn mạnh.

Kết thúc hội nghị, Hội Tư vấn và Đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh cam kết cùng các bên có liên quan tổng hợp, báo cáo và kiến nghị tới Ban soạn thảo, Bộ Tài chính, Chính phủ và Quốc hội để dự án luật được hoàn thiện, hiệu quả, khả thi; đồng thời phù hợp với thực tiễn và định hướng của Đảng, Nhà nước cũng như thông lệ quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.