Giảm tác hại từ thuốc lá

Việt Nam vẫn nằm trong top 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới, với hơn 15 triệu người sử dụng, do đó, việc cần bổ sung "Giảm yếu tố nguy cơ" vào Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đang trở thành nhu cầu cấp thiết.

Quyền Giám đốc Trung tâm sản phẩm thuốc lá FDA (Hoa Kỳ) Bret Koplow nhấn mạnh về việc cần phân loại rủi ro nicotine. (Ảnh: Tobacco Reporter)
Quyền Giám đốc Trung tâm sản phẩm thuốc lá FDA (Hoa Kỳ) Bret Koplow nhấn mạnh về việc cần phân loại rủi ro nicotine. (Ảnh: Tobacco Reporter)

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, bên cạnh hỗ trợ cai nghiện, cần các giải pháp thay thế ít độc hại hơn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt khi tỷ lệ cai thành công chỉ khoảng 9,5%.

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng lớn từ thuốc lá, khi khói đốt từ thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại gây ung thư, tim mạch và hô hấp. Theo khảo sát 2019-2020 tại 34 tỉnh thành, chỉ 9,5% người nghiện cai được, trong khi dữ liệu mới từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc giảm nhẹ từ 45,3% năm 2015 xuống 38,9% năm 2023, nhưng vẫn còn khoảng 15 triệu người ở độ tuổi hợp pháp.

Khảo sát của Báo VnExpress năm 2021 với hơn 4.000 tham gia tiết lộ, 93% từng nghĩ đến bỏ thuốc, song 43% thử thất bại và 26% tái nghiện, 94% đồng tình giảm tác hại khói thuốc là quan trọng.

Nhiều chuyên gia lưu ý, cần cân nhắc mô hình kiểm soát theo mức độ nguy hại, thay vì cấm tuyệt đối, như nhiều nước áp dụng để tăng tính khả thi. Hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đang thiếu giải pháp cho nhóm chưa sẵn sàng cai, dẫn đến gánh nặng y tế hàng năm lên đến 108 nghìn tỷ đồng, theo nghiên cứu Hội Kinh tế y tế Việt Nam năm 2022.

Dự thảo sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026 đang được Bộ Y tế xây dựng, tập trung cấm thuốc lá điện tử và nung nóng từ 2025, mở rộng cấm trưng bày tại điểm bán và tăng cường hậu kiểm, nhằm giảm phơi nhiễm thụ động.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã khởi xướng giảm tác hại thuốc lá từ Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) năm 2003, với ba trụ cột: giảm cung, giảm cầu và giảm hại. Nhóm TobReg của WHO khẳng định hiệu quả chỉ đạt khi chuyển sang sản phẩm ít độc hơn thuốc điếu truyền thống, dưới giám sát chặt chẽ.

Tuy nhiên, Giáo sư Tikki Pang, cựu Giám đốc WHO chỉ ra thách thức ở châu Á khiến tiến trình chậm, trong khi Hoa Kỳ dẫn đầu với chiến lược của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khi tích hợp giảm hại vào khung quản lý.

Mới đây, tại Hội nghị Chính sách Thuốc lá và Nicotine do Viện Luật Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ tổ chức, ông Bret Koplow - Quyền Giám đốc Trung tâm sản phẩm thuốc lá (CTP) thuộc FDA nhấn mạnh rằng, giảm tác hại thuốc lá là nguyên tắc được tích hợp trong toàn bộ khung quản lý của FDA.

Tuyên bố này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận quản lý thuốc lá của Hoa Kỳ sau nhiều năm duy trì các biện pháp truyền thống.

Theo các chuyên gia y tế công cộng trên thế giới, cách tiếp cận của FDA được kỳ vọng sẽ giúp giảm dần sự phụ thuộc vào thuốc lá điếu ở những người đang sử dụng các sản phẩm chứa nicotine. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu sử dụng nicotine không nhất thiết phải gắn liền với việc hút thuốc lá điếu, sản phẩm gây hại cao nhất.

Song song với đó, Hoa Kỳ cũng triển khai kiểm soát toàn diện đối với cả thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá khác. Một mặt, quốc gia này hỗ trợ cai nghiện, cảnh báo tác hại, cấm quảng cáo và tăng thuế thuốc lá điếu. Mặt khác, FDA thực hiện thẩm định khoa học nghiêm ngặt và cho phép lưu hành có điều kiện một số loại thuốc lá không đốt cháy như là lựa chọn thay thế rủi ro thấp hơn cho người hút thuốc.

Hoa Kỳ còn áp dụng cơ chế hậu kiểm chặt chẽ, yêu cầu doanh nghiệp minh bạch thông tin, kiểm soát thông điệp truyền thông, tiếp thị nhằm bảo đảm người tiêu dùng được tiếp cận thông tin chính xác về tác động sức khỏe của sản phẩm.

Dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) giai đoạn 2017-2023 cho thấy, dù tổng số người trưởng thành sử dụng nicotine không thay đổi nhiều, nhưng hành vi tiêu dùng đã có sự dịch chuyển khi tỷ lệ hút thuốc lá điếu giảm.

Trong bối cảnh tỷ lệ cai thuốc lá còn khiêm tốn và số người hút thuốc vẫn lớn, việc sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cần được tiếp cận toàn diện hơn. Bên cạnh mục tiêu giảm cung, giảm cầu và hỗ trợ cai nghiện, cần cân nhắc bổ sung các giải pháp giảm tác hại dựa trên bằng chứng khoa học cho nhóm người chưa thể hoặc chưa sẵn sàng cai thuốc, nhằm giảm phơi nhiễm khói thuốc và gánh nặng y tế.

Cách tiếp cận này phù hợp với khuyến nghị của WHO và kinh nghiệm quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của chính sách phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều thiết bị điều trị hiện đại được Bệnh viện Bạch Mai đưa vào sử dụng. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị y tế thống nhất, liên thông

Công tác quản lý thiết bị y tế tại Việt Nam hiện nay còn chưa đồng bộ và có một số khoảng trống pháp lý. Từ kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới và khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, Bộ Y tế đang xây dựng hệ thống quản lý mặt hàng này một cách thống nhất, liên thông và theo chuỗi cung ứng.

Một nữ sinh viên tiêm vaccine phòng não mô cầu.

[Infographic] Bệnh do não mô cầu: Nhận biết sớm để phòng bệnh chủ động

Bệnh do não mô cầu là một bệnh nhiễm vi khuẩn cấp tính, đưa đến nhiễm trùng máu và viêm màng não. Đây là bệnh lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần và có khả năng gây thành dịch. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, khuyết tật do mất chi. Tỷ lệ tử vong có thể từ 5-15%.

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Hành trình của Trúc

Sự sống của Trúc đã được níu giữ từ một đêm mùng 5 Tết, khi còn là mầm thai chưa đầy 200gr và cơ hội chào đời tưởng chừng khép lại. Một cuộc can thiệp sản khoa đặc biệt đã mở ra những ngày tháng tiếp theo cuộc đời cô bé. Nhưng khi cất tiếng khóc đầu đời với cân nặng chỉ 600gr, Trúc phải đi qua những thử thách khắc nghiệt khác.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Trường trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí về các hoạt động Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2026. (Ảnh: Thu Phương)

Thực hiện chế độ ăn lành mạnh và lối sống năng động vì sức khỏe của mỗi người

Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2026 với chủ đề “Đổi mới hôm nay - Dinh dưỡng tốt ngày mai” nhấn mạnh đổi mới không chỉ ở công nghệ, sản phẩm mà còn trong tổ chức bữa ăn, minh bạch thông tin và hướng dẫn thực hành, giúp mỗi người dễ dàng lựa chọn và duy trì chế độ ăn lành mạnh hằng ngày.

Các đại biểu trong và ngoài nước tham dự tọa đàm. (Ảnh: HUY SƠN)

Xây dựng hệ thống hiến, ghép tạng quốc gia hiện đại, minh bạch, công bằng và bền vững

Đến nay, Việt Nam đã ghép được hầu như tất cả các tạng như thận, gan, tim, phổi, tụy. Hành lang pháp lý hiện cũng đã cho phép các đơn vị y tế có thể tiến hành được tất cả các hoạt động về hiến ghép. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, hoạt động hiến, lấy, ghép tạng tại nước ta vẫn còn nhiều khoảng trống cần lấp đầy.