Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2025

Chiều 12/5, Báo Nhân Dân phối hợp Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2025 (chính thức khai mạc vào ngày 19/5, bế mạc vào ngày 26/5).
Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 19/5 đến 26/5/2025, tại Cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, Báo Nhân Dân phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 tranh Cúp PetroVietnam- PVCFC năm 2025 (chính thức khai mạc vào 15 giờ ngày 19/5, bế mạc vào 15 giờ ngày 26/5).

Đây là giải đấu đỉnh cao quốc gia hằng năm, có uy tín và truyền thống, được tổ chức theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng từ năm 1982 đến nay.

Giải thi đấu năm nay diễn ra trong niềm phấn khởi chung của bộ môn bóng bàn Việt Nam khi tiếp tục có những khởi sắc về chuyên môn thời gian qua, nhất là trong thời điểm các vận động viên đang tập trung rèn luyện, thi đấu cọ xát chuẩn bị cho SEA Games 33 sắp tới và Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026.

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 phát biểu ý kiến tại buổi họp báo.

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 phát biểu ý kiến tại buổi họp báo.

Bên cạnh thành tích của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại Giải vô địch Đông Nam Á vào cuối năm 2024 với tấm Huy chương Vàng đơn nữ danh giá của Nguyễn Khoa Diệu Khánh, có thể nêu bật những tiến bộ của các vận động viên trẻ nước ta, cho thấy tiềm năng phát triển của bóng bàn Việt Nam.

Mới đây nhất, đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam đã đoạt một Huy chương Vàng, năm Huy chương Đồng tại Giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025. Đáng nói nhất là tấm Huy chương Vàng của cặp vận động viên Nguyễn Đức Việt-Nguyễn Văn Tuấn Anh lứa U15 cùng Huy chương Vàng của cặp đôi nữ Vân Linh-Vân Chi lứa U17 tại Giải bóng bàn Mỹ mở rộng 2025 có sự tham gia của gần 1.500 vận động viên.

Đây là những thành tích bổ sung đáng tự hào của bóng bàn nước ta, là nguồn hứng khởi và động viên mạnh mẽ để các vận động viên bước vào cuộc đua tài tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2025.

Với sự ủng hộ của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Giải vô địch bóng bàn quốc gia năm nay được tổ chức tiếp tục thu hút sự tham gia thi đấu đông đảo của gần 200 vận động viên đến từ 21 đoàn bóng bàn chuyên nghiệp của các tỉnh, thành phố, ngành, doanh nghiệp trên toàn quốc, trong đó có các trung tâm bóng bàn mạnh như: Hà Nội, Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quân đội, Công an T&T...

Đồng chí Tạ Quang Dũng, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng chí Tạ Quang Dũng, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo.

Kỳ giải năm nay hứa hẹn chất lượng chuyên môn và sự cạnh tranh rất cao bởi có đầy đủ các tuyển thủ quốc gia vừa trải qua quá trình tập huấn, thi đấu dài ngày ở nước ngoài cùng các vận động viên trẻ vừa đoạt thành tích cao tại Giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025 và sự góp mặt của nhiều đoàn bóng bàn mới, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng bàn đỉnh cao và phong trào bóng bàn Việt Nam.

Sau thành tích của các tay vợt trẻ ở giải vô địch khu vực và nổi bật ở kỳ giải vô địch quốc gia năm trước, giải thi đấu năm nay hứa hẹn những bất ngờ và kịch tính mới khi tiếp tục có sự tham gia của nhiều cây vợt trẻ đầy tiềm năng, có thể tạo nên những cuộc soán ngôi, lật đổ thú vị trước các tay vợt mạnh và kỳ cựu của bóng bàn nước nhà. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở bảy nội dung: đồng đội nam - đồng đội nữ, đơn nam - đơn nữ, đôi nam - đôi nữ và đôi nam nữ.

Giải là cơ sở đánh giá để Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tuyển chọn được những tay vợt hàng đầu cho đội tuyển quốc gia dự SEA Games 33 và các giải thi đấu quốc tế thời gian tới; đồng thời để các đoàn chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 và góp phần động viên, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nói chung, bóng bàn nói riêng của cả nước. Qua đó, kiểm tra, đánh giá trình độ vận động viên, công tác huấn luyện, đào tạo các vận động viên ở các câu lạc bộ bóng bàn chuyên nghiệp.

Việc chọn hạt giống và bốc thăm chia bảng sẽ căn cứ theo thành tích của kỳ Giải vô địch bóng bàn quốc gia năm 2024 (tham khảo Điều lệ Giải năm 2025). Theo đó, các hạng mục đồng đội nam và đồng đội nữ sẽ thi đấu theo thể thức Swaythling (mỗi đội gồm ba vận động viên thi đấu năm trận đơn) và chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn một sẽ chia bảng thi đấu vòng tròn xếp hạng trong bảng; giai đoạn hai sẽ thi đấu loại trực tiếp. Ở hạng mục đơn nam, đơn nữ của đồng đội thi đấu trong năm ván thắng ba; thi đấu đơn nam, đơn nữ đấu loại trực tiếp trong năm ván thắng ba (riêng các trận bán kết và chung kết thi đấu bảy ván thắng bốn). Hạng mục đôi nam, đôi nữ và đôi nữ thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp trong năm ván thắng ba.

Những chiếc cúp vô địch của Giải đấu.

Những chiếc cúp vô địch của Giải đấu.

Bên cạnh 7 bộ Huy chương (mỗi bộ có một giải Nhất, một giải Nhì, hai giải Ba) tổng cộng là 28 giải được trao theo quy định của Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Báo Nhân Dân và đơn vị đồng hành chính là Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau cũng trao tặng: 2 giải Triển vọng dành cho hai vận động viên trẻ nam, nữ xuất sắc nhất cùng 2 tặng thưởng dành cho địa phương tích cực xây dựng phong trào thi đấu bóng bàn và địa phương đăng cai tổ chức giải (đây là các giải nhằm khuyến khích tài năng trẻ và động viên phong trào bóng bàn tại các địa phương).

Đây là năm thứ 13 liên tiếp, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã bền bỉ đồng hành cùng Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân.

Cùng với nhà đồng hành chính, giải năm nay đã và đang thu hút thêm các đơn vị, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ, bảo đảm cho các vận động viên có đủ trang thiết bị và cơ sở hạ tầng thi đấu đúng với tiêu chuẩn quốc tế như các doanh nghiệp: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Tân Hiệp Phát, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam, Công ty cổ phần MOFICO (Mofit-Doublefish), Thương hiệu Kamito, Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk, Công ty cổ phần Yến sào Khánh Hòa…

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Song hành cùng chặng đường phát triển của bóng bàn Việt Nam, Ban Tổ chức giải không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn và sức hấp dẫn của giải đấu.

Từ giải thưởng đến tổ chức, truyền thông đều được đầu tư kỹ lưỡng vẫn duy trì mức thưởng cao cho 32 giải thưởng, riêng hai giải thưởng vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ là 50 triệu/mỗi giải và vô địch đơn nam, đơn nữ 30 triệu đồng/mỗi giải; tổng giá trị toàn bộ các giải thưởng lên tới 500 triệu đồng.

Theo thông lệ các kỳ giải hằng năm, để động viên các nữ vận động viên trẻ tham gia giải, ban tổ chức sẽ tổ chức bầu chọn Hoa khôi Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 năm 2025 với sự tham gia bình chọn của các thành viên ban tổ chức, đại diện các đoàn, các trọng tài và báo chí dự theo dõi giải đấu. Các nhà tài trợ cũng có những tặng thưởng riêng dành cho Hoa khôi bóng bàn mùa giải năm 2025.

Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của các đơn vị đồng hành, tài trợ, Ban Tổ chức giải cũng sẽ thực hiện một số hoạt động xã hội, tặng quà đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Giải đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV 8 của Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên một số kênh truyền hình địa phương. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, Ban tổ chức chú trọng triển khai truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như: YouTube, Facebook, TikTok nhằm thu hút khán giả trẻ.

Đáng chú ý, một “Trung tâm tin tức trực tuyến” được thành lập với nhiệm vụ cập nhật liên tục các hoạt động, sự kiện, điểm nhấn của giải, đồng thời cung cấp nguồn thông tin chính thống cho báo chí và công chúng. Các thông tin, hình ảnh, clip, lịch thi đấu và diễn biến, kết quả các trận đấu cũng được đưa trên trang fanpage “Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43”.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.