Giải thưởng Văn học ASEAN vinh danh hai nhà văn Việt Nam

Tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan, hai nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế và Y Ban (Phạm Thị Xuân Ban) vinh dự được nhận Giải thưởng Văn học ASEAN (S.E.A. Write Award) năm 2024-2025. Đây là giải thưởng tôn vinh những nhà văn, nhà thơ đương đại xuất sắc của các quốc gia Đông Nam Á.

Các cá nhân được trao Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2024-2025 và Giải thưởng Phê bình văn học ASEAN.
Các cá nhân được trao Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2024-2025 và Giải thưởng Phê bình văn học ASEAN.

Ngày 16/12, tại Cung điện Sukhothai ở Thủ đô Bangkok, thay mặt Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya trao Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2024-2025 tặng 14 tác giả đến từ 8 quốc gia (Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam), trong đó có nhà văn của Việt Nam là Nguyễn Tham Thiện Kế và Y Ban.

Tối cùng ngày, lễ vinh danh các nhà văn, nhà thơ đoạt Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2024-2025 diễn ra trang trọng với sự tham dự của đông đảo khách mời từ đoàn ngoại giao, giới học giả và những người yêu văn học, nghệ thuật các nước Đông Nam Á.

ndo_bl_anh-5.jpg
Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Văn học ASEAN chúc mừng các tác giả đoạt giải.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Khunying Dhipavadee Meksawan, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Văn học ASEAN gửi lời chúc mừng tới những tác giả đoạt giải; hy vọng, giải thưởng tiếp tục nhận được những tác phẩm văn học độc đáo, đóng góp vào sự phát triển của nền văn học khu vực.

Bà Khunying Dhipavadee Meksawan tin tưởng rằng, giải thưởng sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia thành viên ASEAN, tôn vinh những giá trị chung, thúc đẩy sự đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng ở khu vực.

Bên cạnh Giải thưởng Văn học ASEAN, năm nay, Ban tổ chức lần đầu trao Giải thưởng Phê bình văn học ASEAN (S.E.A. Write Award Literary Criticism) tặng 6 cá nhân. Đây là sáng kiến nhằm đưa các tác phẩm đoạt giải đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là độc giả trẻ.

Sự kiện lần này cũng lần đầu mang tới ca khúc chủ đề của Giải thưởng Văn học ASEAN mang tên “Sức mạnh của ASEAN” với phần lời do cây đại thụ của nền văn học Thái Lan Naowarat Pongpaiboon sáng tác.

Sự kiện này vinh danh hai nhà văn Việt Nam là Nguyễn Tham Thiện Kế và Y Ban.

ndo_bl_anh-2.jpg
Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế chia sẻ về tác phẩm đoạt giải “Một mùa hè dưới bóng cây”.

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế nhận được Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2024 với tập truyện ngắn “Một mùa hè dưới bóng cây”. Đây là tác phẩm đã mang về cho ông Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023. Có truyện ngắn đầu tay khi mới 17 tuổi, ông hiện đã xuất bản 12 tác phẩm là tập truyện ngắn, tiểu thuyết..., trong đó nhiều cuốn được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp và một số ngôn ngữ khác.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế bày tỏ vinh dự giành được giải thưởng văn học hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á; nhấn mạnh, những tác giả từng nhận giải đều là các cây bút tên tuổi.

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế cho biết đã mất gần 20 năm để hoàn thành "Một mùa hè dưới bóng cây" gồm 35 truyện ngắn, dày 450 trang; hy vọng rằng, tác phẩm sẽ được chuyển ngữ và chạm được đến trái tim độc giả trong khu vực.

ndo_bl_anh-3.jpg
Nhà văn Y Ban chia sẻ về tác phẩm đoạt giải “Trên đỉnh giời”.

Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2025 vinh danh nhà văn Y Ban với tập truyện ngắn “Trên đỉnh giời”. Tác phẩm này từng nhận được giải đặc biệt Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024.

Trong sự nghiệp văn học của mình, nhà văn Y Ban đã xuất bản 25 đầu sách với nhiều thể loại, như tiểu thuyết, tập thơ, tập truyện ngắn… Những tác phẩm của bà tập trung vào các vấn đề xã hội, đề tài gia đình và người phụ nữ.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, nhà văn Y Ban cho biết, “Trên đỉnh giời” là tập hợp 18 truyện ngắn và cũng là 18 mảnh đời; mong muốn, mỗi độc giả sẽ cảm nhận tác phẩm theo những cách riêng. Bà cho rằng, Giải thưởng Văn học ASEAN là một cơ hội để lan tỏa không chỉ văn học nước nhà mà còn cốt cách con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong không khí trang trọng và ấm áp của buổi lễ, toàn thể khán phòng lắng nghe và tán thưởng những bài thơ do các tác giả đoạt giải thể hiện.

ndo_bl_anh-4.jpg
Các tác giả đoạt giải thể hiện những vần thơ bằng ngôn ngữ của nước mình.

Giải thưởng Văn học ASEAN được Hoàng gia Thái Lan khởi xướng từ năm 1979 nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc của các nhà văn, nhà thơ đến từ các quốc gia Đông Nam Á. Đây là một trong những giải thưởng uy tín, góp phần thúc đẩy giao lưu, kết nối và quảng bá văn học trong khu vực.

Tại buổi lễ vinh danh gần nhất diễn ra tại Bangkok năm 2024, nhà văn Nguyễn Bình Phương với tiểu thuyết “Một ví dụ xoàng” đã được trao Giải thưởng Văn học ASEAN 2022 và nhà văn Nguyễn Một với tiểu thuyết “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” đã nhận được Giải thưởng Văn học ASEAN 2023.

Trước đó, nhiều nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã được Giải thưởng Văn học ASEAN vinh danh, như Tố Hữu (1996), Ma Văn Kháng (1998), Hữu Thỉnh (1999), Nguyễn Khải (2000), Bằng Việt (2003), Đỗ Chu (2004), Lê Văn Thảo (2006), Nguyễn Ngọc Tư (2008), Nguyễn Nhật Ánh (2010), Trung Trung Đỉnh (2012), Thanh Thảo (2014), Lê Minh Khuê (2018)…

Có thể bạn quan tâm

Thúc đẩy triển khai thực chất và mạnh mẽ cơ chế hợp tác mới Việt Nam-Singapore

Thúc đẩy triển khai thực chất và mạnh mẽ cơ chế hợp tác mới Việt Nam-Singapore

Chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tạo động lực mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước, góp phần chuyển từ tiềm năng sang dự án, từ thỏa thuận sang hành động và từ hợp tác sang cùng kiến tạo giá trị.

Tạo động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững

Tạo động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững

Chuyến thăm chính thức Singapore của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thể hiện quyết tâm của cả hai bên đưa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đi vào thực tiễn và triển khai hiệu quả Cơ chế Đối thoại chiến lược cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Campuchia tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu phát triển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Sự tăng trưởng nhanh chóng trong các ngành công nghiệp và dịch vụ của Campuchia thời gian qua đã đặt ra nhu cầu lớn về lực lượng lao động có trình độ và tay nghề cao, thúc đẩy Chính phủ tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu.

[Infographic] Quan hệ chính trị Việt Nam-Singapore

[Infographic] Quan hệ chính trị Việt Nam-Singapore

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất từ ngày 24 đến 25/8. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa hai nước.

Các đại biểu tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” tại Hà Nội

Với các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực, từ âm nhạc, trang phục đến những điệu múa truyền thống, chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” góp phần lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của các nước Đông Nam Á, tăng cường kết nối nhân dân Thủ đô với các nước trong khu vực.

Đại sứ Châu Mai Anh (thứ 3 từ phải sang) và các Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cung cấp)

Tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ

Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ cùng khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN tại Bern (ACB), tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ; thúc đẩy quan hệ ASEAN-Thụy Sĩ phát triển hơn nữa trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác lĩnh vực trong năm 2026.