Giải quyết tình trạng ô nhiễm ở Cụm công nghiệp Thủy Phương

Chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng rất dễ phát hiện ra sự bất thường ở dòng suối chảy quanh cụm công nghiệp (CCN) Thủy Phương (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Trong khi đầu nguồn khô cạn thì chỉ đi xuống phía dưới 200m sát các nhà máy, xưởng sản xuất, nước đen kịt, nổi váng bốc mùi hôi thối nồng nặc. Theo phản ánh của người dân, nguồn nước ô nhiễm này được xả thải từ chính các nhà máy trong CCN!
Cảnh ngổn ngang trong xưởng sản xuất của Công ty Trường Thịnh Phát Group.
Cảnh ngổn ngang trong xưởng sản xuất của Công ty Trường Thịnh Phát Group.

Xả thải ra môi trường

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi có mặt ở CCN Thủy Phương để ghi nhận về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm tại đây. Sống gần khe ngang - nơi cắt đôi nguồn nước sinh hoạt một thời của người dân trong vùng, ông Nguyễn Viết Luyện (tổ dân phố 9, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) cho biết: Năm 1992 tôi vào đây khai hoang, nguồn nước vẫn trong lành và được người dân sử dụng để sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, từ khi nhà máy xử lý rác và CCN Thủy Phương hình thành thì nước bắt đầu ô nhiễm, đen quánh... Mùa gió nổi, mùi hôi thối bốc lên đặc quánh không khí. Thậm chí chất thải còn ăn sâu vào lòng đất khiến người dân không dám dùng nước giếng nữa.

Ông Thái Vĩnh Tiến, Tổ trưởng dân phố 12, phường Thủy Phương cho biết: Toàn bộ các cơ sở sản xuất trong CCN Thủy Phương đều thuộc ngành nghề công nghiệp nặng như chế biến vật liệu xây dựng, chế biến gỗ và đặc biệt là tái chế giấy với hình thức sản xuất thủ công, thô sơ. Hầu hết các nhà máy không có hệ thống thu gom, xử lý chất thải mà cứ thế xả thẳng ra môi trường. Tình trạng này kéo dài gần 20 năm nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ dân phố số 9, 10, 11, 12 của phường Thủy Phương. Bà con đã có ý kiến rất nhiều trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri, họp hội đồng nhân dân và làm việc với các đoàn thanh tra nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Thừa nhận vấn đề ô nhiễm môi trường còn nhiều bất cập, ông Trương Văn Công, Chủ tịch UBND phường Thủy Phương cho biết: CCN Thủy Phương không có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp công nghệ lạc hậu, xả thải trực tiếp ra môi trường làm ảnh hưởng đến việc canh tác, sản xuất và đặc biệt là sức khỏe của người dân. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp xử lý cho người dân.

Cụm công nghiệp lạ kỳ

CCN Thủy Phương được thành lập ngày 1/12/2005 với tên gọi ban đầu là cụm Tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề Thủy Phương, quy mô 134ha và được điều chỉnh xuống còn 74,8ha vào năm 2014. Hiện CCN Thủy Phương đã thu hút được 45 dự án, trong đó có 31 doanh nghiệp, nhà máy đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 76% diện tích. Tồn tại gần 20 năm nhưng đến nay, từ những tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật cơ bản nhất như hàng rào, cổng CCN, biển tên... cho đến hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của CCN vẫn chưa được đầu tư đồng bộ.

Ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Thị ủy Hương Thủy cho biết: Cách đây 20 năm, với mục đích di dời các cơ sở sản xuất làng nghề ra xa khu dân cư nên tỉnh chỉ đầu tư một số hạng mục đường giao thông, điện, nước và kêu gọi các doanh nghiệp vào. Thiếu vốn nên hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung chưa được đầu tư mà giao cho các doanh nghiệp tự xử lý. Bất cập này đã khiến CCN Thủy Phương tạo ra một vùng ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân và không đạt được mục đích ban đầu đã đề ra.

Đi xem xưởng sản xuất của Công ty Trường Thắng Phát Group - doanh nghiệp tái chế giấy, phế liệu hoạt động từ năm 2003 tại CCN Thủy Phương, chúng tôi được chứng kiến cảnh tượng ngổn ngang của một mô hình sản xuất thô sơ, lạc hậu. Có mặt từ trước khi CCN Thủy Phương chính thức thành lập nhưng cho đến nay, toàn bộ diện tích của cơ sở chưa có tường bao che chắn. Giấy thu gom về nằm ngoài trời, nước thải sản xuất chảy tràn dưới sàn… trong khi bể thu gom xử lý quá bé và gần như không hoạt động. Cùng với tiếng ồn, từng cột khói đen vẫn xả thẳng ra môi trường. Khi được hỏi thì ông Nguyễn Trọng Nghiêm, Giám đốc Công ty Trường Thắng Phát Group thản nhiên trả lời: “Ngành tái chế giấy có nguy cơ gây ô nhiễm nhưng cơ sở chúng tôi công suất nhỏ và áp dụng công nghệ của làng nghề từ xưa để lại nên việc ảnh hưởng đến môi trường là không có”.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) năm 2020 đã chỉ ra, tại thời điểm thanh tra, công ty chưa bố trí kho lưu trữ và có báo cáo định kỳ về chất thải nguy hại. Riêng chất thải rắn như nylon, vải phế liệu, cặn thải… được đổ trực tiếp trên nền đất. Công ty cũng không trình được hợp đồng chuyển giao chất thải rắn công nghiệp cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. Đặc biệt, cùng thời điểm thanh tra, Tổng cục Môi trường đã phát hiện ba cơ sở tái chế giấy khác, gồm: Công ty TNHH MTV sản xuất giấy Huy Tiến, Công ty TNHH Trọng Vương, Công ty TNHH Hà Xuyên không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường. Một số cơ sở chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải; các chỉ tiêu thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật…

Từ năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế đã đưa một số cơ sở sản xuất trong CCN Thủy Phương vào diện giám sát đặc biệt về môi trường. Qua quá trình giám sát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ ra những nội dung còn thiếu, không phù hợp quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đã lập biên bản vi phạm hành chính chuyển cấp có thẩm quyền xử lý. Tuy nhiên, cho đến nay, công tác bảo vệ môi trường tại CCN Thủy Phương vẫn không được bảo đảm. Đặc biệt, trong kết luận thanh tra, Tổng cục Môi trường cũng đã yêu cầu cả bốn công ty tái chế giấy thuộc CCN Thủy Phương chỉ được phép hoạt động trở lại khi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đánh giá tác động môi trường cho phép vận hành thử nghiệm theo đúng quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Nhưng đến nay không biết vì lý do gì các doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường?

Trách nhiệm thuộc về ai?

Ông Ngô Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết: Hằng năm, UBND tỉnh đều thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định môi trường của doanh nghiệp. Thực tế qua kiểm tra đều phát hiện vi phạm và ra quyết định xử phạt nặng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chỉ chấp hành nộp phạt bằng tiền chứ chưa hoàn trả được hiện trạng môi trường như ban đầu... Và trước sức ép về công ăn việc làm, hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp lại tái sản xuất.

“CCN Thủy Phương nằm trên địa bàn của thị xã Hương Thủy nhưng thị xã chỉ thực hiện chức năng giới thiệu địa điểm, giải phóng mặt bằng. Quyền xử phạt về môi trường đối với các doanh nghiệp do sở Tài nguyên và Môi trường quyết định”, ông Ngô Văn Vinh cho biết.

Trong khi đó, khi được hỏi về trách nhiệm của ngành chuyên môn thì ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Về mặt hạ tầng, CCN Thủy Phương thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị xã Hương Thủy. Hiện nay, việc giám sát công tác khắc phục của các cơ sở trên địa bàn CCN Thủy Phương được UBND tỉnh giao cho UBND thị xã Hương Thủy thực hiện theo nội dung Công văn số 4520/UBND-GT ngày 28/5/2021 về tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, việc hậu kiểm cũng chưa được đồng bộ và quyết liệt. Thời gian tới, Sở sẽ có những phối hợp tốt hơn với UBND thị xã Hương Thủy để xử lý vấn đề triệt để hơn.

Các ngành chức năng thì đổ lỗi cho chính quyền cơ sở, còn chính quyền cơ sở thì cho rằng, đấy là chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường, thẩm quyền của tỉnh. Phải chăng đó chính là lý do tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra nhiều năm tại CCN Thủy Phương nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm?

Thừa nhận thực tế vẫn chưa xử lý triệt để được các doanh nghiệp vi phạm về môi trường trong CCN Thủy Phương, tuy nhiên, ông Lê Ngọc Sơn cho rằng, về lâu dài cần sớm hoàn thiện hạ tầng ở CCN. Trước mắt là hoàn thiện các hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước mặt tường rào, tiến tới xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Các hạng mục này cần nguồn kinh phí lớn, vượt quá khả năng của địa phương nên Hương Thủy đang kiến nghị tỉnh và T.Ư sớm bố trí nguồn vốn đầu tư công trong thời gian tới. Riêng các nhà máy tái chế giấy, nếu không đổi mới công nghệ thân thiện hơn với môi trường thì sẽ buộc phải đóng cửa.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Quan điểm nhất quán của tỉnh là đặt vấn đề môi trường lên trên hết. Trong đầu tư công đến năm 2025, tỉnh cũng yêu cầu các địa phương bố trí nguồn vốn để đầu tư cơ bản các hạ tầng thiết yếu trong CCN, sau đó kêu gọi các nhà đầu tư cùng làm để tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Riêng quản lý vấn đề môi trường, chúng tôi đã chỉ đạo sẽ xử lý dứt điểm các điểm nóng mà dư luận quan tâm trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Ban hành Chỉ thị ngay sau Đại hội Đảng XIV

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026).

TS Trần Văn Khải. Ảnh: TUẤN VIỆT

Đại hội của khát vọng và hành động

Là một đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, TS Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định, đây thật sự là một Đại hội của khát vọng và hành động.

Nghị quyết 02 được ban hành hướng tới mục tiêu hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Tạo áp lực cải cách để doanh nghiệp lớn lên

Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách, Nghị quyết 02 năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp đang hoạt động ổn định và lớn lên bền vững.

Biếm họa: TOSO BORKOVIC

Thắng lợi của ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhất trí về một thỏa thuận sơ bộ liên quan Greenland.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Đại diện MedCAT nhận giải Vàng Giải thưởng Số ASEAN 2026. Ảnh: THỦY LINH

Việt Nam khẳng định vị thế số trong ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN vừa diễn ra tại Hà Nội là một trong những dấu mốc quan trọng khi góp phần khẳng định vị thế kiến tạo và kết nối niềm tin số bền vững trong khu vực của Việt Nam.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Vững bước vào kỷ nguyên mới

Hôm nay, ngày 19/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu khai mạc. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng, mà còn là cột mốc khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trăm triệu trái tim người dân Việt Nam đang hướng về Thủ đô với niềm tin son sắt và kỳ vọng lớn lao.

Biếm họa: AHMAD QADDURA

Nỗ lực khôi phục quản trị Gaza

Ủy ban Kỹ trị Palestine, cơ quan đóng vai trò quản lý Dải Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp, đã tiến hành cuộc họp trù bị đầu tiên. Mỹ cũng tuyên bố bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza do Washington bảo trợ.

SAFE sẽ tăng cường năng lực phòng thủ chung của EU. Ảnh: AFP

EU thúc đẩy cơ chế Hành động An ninh

Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức phê duyệt kế hoạch quốc phòng quốc gia của tám nước thành viên, đánh dấu bước khởi động quan trọng của cơ chế Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE).

Điều phối giao thông phục vụ hoạt động nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng

Ngày 18/1, Công an thành phố (CATP) Hà Nội thông báo phương án tổ chức giao thông nhằm phục vụ hoạt động nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hoạt động dự kiến diễn ra trong các ngày 18, 21, 23 và 24/1 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội).

Chuyển đổi số giúp người dân thuận tiện hơn khi làm các thủ tục hành chính. Ảnh: NAM NGUYỄN

Tinh gọn để mạnh hơn

Không dừng ở sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Hà Nội chọn cách làm quyết liệt khi lấy việc xử lý những vấn đề khó, phức tạp, tồn đọng kéo dài làm thước đo hiệu quả cải cách. Tránh tình trạng “gọn mà không mạnh”, công tác cán bộ được đặt ở vị trí then chốt, gắn với nguyên tắc: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới.

Việt Nam duy trì đà xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và năng lực thích ứng linh hoạt. Ảnh: K.MINH

Tái thiết mục tiêu thương mại năm 2026

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 930,05 tỷ USD, tăng gần 18,2% - mức cao nhất từ trước tới nay. Thành tích này càng đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và thương mại phân mảnh.

Một tiết học của sinh viên Trường đại học Y Thái Bình.

Bước chuyển mùa tuyển sinh 2026

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang chứng kiến một bước chuyển quan trọng trong phương thức tuyển sinh khi nhiều trường đại học công bố không còn sử dụng xét tuyển học bạ THPT như một phương thức độc lập.

Nhiều doanh nghiệp châu Âu quan tâm lớn tới thị trường Việt Nam. Ảnh: NAM ANH

Khi niềm tin kinh doanh trở lại

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố chỉ số Niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index – BCI) quý IV/2025 đạt 80 điểm, mức cao nhất trong bảy năm qua.

Thực hiện đúng quy trình

Có thể hiểu rằng quy trình là một chuỗi các bước hoặc hoạt động được sắp xếp theo một trình tự logic, chặt chẽ và có hệ thống, nhằm mục đích biến đổi đầu vào thành đầu ra, để đạt được một kết quả hoặc mục tiêu cụ thể. 

Các mặt hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Brazil. Ảnh: AP

Brazil, Argentina tăng trưởng bất chấp "cú sốc thuế quan"

Bộ Thương mại và Công nghiệp Brazil công bố kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của nền kinh tế lớn nhất Mỹ latin đạt mức kỷ lục xấp xỉ 350 tỷ USD, vượt qua mọi thách thức đặc biệt là "cú sốc thuế quan" từ Mỹ. Trong khi đó, Argentina cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (áo trắng) tại một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Mercosur. Ảnh: GETTY IMAGES

EU nỗ lực thúc đẩy thương mại với MERCOSUR

Hội đồng châu Âu (EUC) đã thông qua các quyết định cho phép Liên minh châu Âu (EU) ký kết Hiệp định Thương mại tạm thời giữa EU và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Hiệp định Đối tác EU-MERCOSUR.

Sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế thực hành tại trường quay. Ảnh Khoa Báo chí và Truyền thông.

Cùng tạo nên đột phá

Tại tọa đàm “Đưa Nghị quyết 57-NQ/TW và 71-NQ/TW vào cuộc sống: Vai trò của báo chí và trường đại học” do Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và Báo Tuổi Trẻ tổ chức, các ý kiến cho rằng, khi sự kết hợp đủ chặt chẽ sẽ tạo nên sức bật cho chiến lược đột phá từ công nghệ đến giáo dục.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại Báo Nhân Dân. Ảnh: TRẦN SƠN HẢI

Khi nghị quyết bước vào thực tiễn tăng trưởng

Nghị quyết 57 và 68 mở ra con đường phát triển tất yếu của đất nước. Thách thức không nằm ở chủ trương, mà ở năng lực tổ chức thực hiện (kỷ luật thực thi), khả năng biến nghị quyết thành năng suất và kết quả cụ thể, qua đó kiểm nghiệm năng lực của hệ thống trước thềm Đại hội XIV.

Nghị quyết xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường. Ảnh: HẢI NAM

Kiến tạo những "sếu đầu đàn"

Nghị quyết 79 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, hướng tới kiến tạo những “sếu đầu đàn” đủ tầm vóc, năng lực và sức lan tỏa cho tăng trưởng dài hạn.

Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội), doanh nghiệp Nhật Bản chuyên sản xuất linh kiện chính xác, khuôn đúc, bảng mạch điện tử. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Việt Nam trước ngã rẽ thu hút đầu tư thế hệ mới

Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới về giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong vòng 5 năm qua, đạt 27,62 tỷ USD, trong khi tổng vốn đăng ký vượt mốc 38 tỷ USD. Sau khi hoàn thành "sứ mệnh lịch sử" trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, khu vực FDI đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi vai trò.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể là đối tượng được mở rộng thu thập thông tin điều tra. Ảnh: NAM NGUYỄN

Đặt nền dữ liệu cho chu kỳ phát triển kinh tế tiếp theo

Từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp lớn, từ sản xuất truyền thống đến kinh doanh số, tất cả đều được “điểm danh” trong Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Dữ liệu thu thập sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho hoạch định chính sách và điều hành kinh tế giai đoạn mới.