Giải quyết thủ tục hành chính trong những ngày nghỉ lễ

Hôm nay 30/8, cả nước đã bắt đầu bước vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, chính quyền địa phương vẫn duy trì hoạt động để bảo đảm giải quyết kịp thời một số thủ tục hành chính cho nhân dân.

Các thủ tục được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng.
Các thủ tục được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ 4 ngày (từ thứ Bảy ngày 30/8 đến hết thứ Ba 2/9/2025).

Tuy nhiên, thời điểm này cũng là thời điểm các em học sinh, sinh viên đang làm thủ tục giấy tờ, hồ sơ để nhập học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, nên xã Gia Phú đã bố trí cán bộ, công chức của Trung tâm phục vụ hành chính công trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp-hộ tịch cho nhân dân trên địa bàn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, trong sáng hôm (30/8) đã có hàng chục người dân đến làm thủ tục, giấy tờ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Gia Phú.

Em Phạm Minh Đức, sinh năm 2007, trú tại thôn Hùng Thắng cho biết: Em mới có kết quả đỗ vào Trường đại học Mỏ-Địa chất, theo thông báo của nhà trường em sẽ nhập học từ ngày 7/9, tuy nhiên do nhà cách xa trường nên gia đình em dự kiến ngày 3/9 sẽ xuống Hà Nội để tìm chỗ ở ổn định, trước khi làm các thủ tục nhập học. Nhưng đây cũng là thời gian nghỉ lễ nên ban đầu em nghĩ sẽ không làm kịp hồ sơ để có thể di chuyển như dự tính. Do đó, khi biết được thông tin xã Gia Phú duy trì hoạt động trong một số ngày nghỉ lễ em rất vui mừng, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết hôm nay đến Trung tâm phục vụ hành chính công của xã để hoàn thiện hồ sơ.

z6960095212843-4391de6f6150cbef8d02776870b1cbc1-2840.jpg
Đông đảo người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Gia Phú sáng ngày 30/8.

Cũng tranh thủ thời gian nghỉ lễ được nghỉ làm, chị Hoàng Ngọc Tú, trú tại thôn Xuân Tư đến để làm thủ tục cấp lại giấy khai sinh. Vui mừng sau khi được cán bộ Đoàn Thanh niên xã hướng dẫn thực hiện các thủ tục trên cổng dịch vụ công trực tuyến, chị Tú chia sẻ: “Tôi bị mất giấy khai sinh từ lâu, nhưng do bận công việc nên chưa thể đi làm lại được, những ngày được nghỉ thì lại vào ngày cuối tuần các cơ quan hành chính không làm việc nên cứ kéo dài mãi. Rất may, dịp nghỉ lễ Quốc khánh này xã Gia Phú vẫn tổ chức giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp-hộ tịch trong ngày nghỉ, nên khi biết được thông tin qua thông báo của thôn tôi đã sắp xếp thời gian để đến làm ngay”.

Xã Gia Phú hiện có quy mô diện tích hơn 10.200ha, dân số gần 27.000 người thuộc 14 dân tộc sinh sống tại 42 thôn. Với vị trí địa lý tiếp giáp các tuyến giao thông trọng yếu như Quốc lộ 4E, Tỉnh lộ 151, Tỉnh lộ 152 và Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Với dân số đông, giao thông thuận lợi nên nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân rất lớn, không chỉ người dân trong xã mà cả những xã lân cận cũng chọn Trung tâm phục vụ hành chính công xã Gia Phú để làm các thủ tục.

z6960130737507-c1a2804bd38858d3da9ca2a7f38b1dfd-2937.jpg
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Gia Phú giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực tư pháp-hộ tịch cho nhân dân vào buổi sáng ngày 30/8 và 1/9.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Gia Phú, ngay từ những ngày đầu xã Gia Phú mới đi vào hoạt động, lãnh đạo xã đã thấy được nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của người dân rất lớn, nên xã cũng thường xuyên bố trí cán bộ làm thêm giờ để phục vụ nhân dân.

Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, dự kiến số lượng con em người dân trong xã, cũng như các xã lân cận làm thủ tục nhập học lớn; cùng với đó nhiều người dân đi làm ăn xa trở về nghỉ lễ có nhu cầu giải quyết một số thủ tục hành chính. Do đó, xã Gia Phú đã duy trì hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công để giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực tư pháp-hộ tịch cho nhân dân vào buổi sáng ngày 30/8 và 1/9. Người dân khi đến làm các thủ tục trong dịp này sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, không phải chờ đợi.

Ủy ban nhân dân xã cũng huy động Đoàn Thanh niên túc trực, hướng dẫn người dân làm các thủ tục trên cổng dịch vụ công bảo đảm nhanh chóng, chính xác.

z6960095221653-2a3a765dcccf4f52e469495c616fecf4-3637.jpg
Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ người dân.

Với tinh thần “vì dân phục vụ” việc duy trì hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công trong những ngày nghỉ đã thể hiện sự đổi mới trong tư duy, hành động của chính quyền địa phương, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền xã Gia Phú trong việc xây dựng mục tiêu “chính quyền gần dân, sát cơ sở”, hướng về nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".