Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, kiểm tra công đoạn thiết kế poster của buổi giới thiệu tài liệu.
Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, kiểm tra công đoạn thiết kế poster của buổi giới thiệu tài liệu.

“Giải phóng Thủ đô” và những tài liệu, hình ảnh chưa từng công bố

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) sẽ tổ chức sự kiện “Giới thiệu tài liệu lưu trữ về Ngày Tiếp quản, Giải phóng Thủ đô”, dự kiến vào ngày 24/9. Đến thời điểm hiện tại, những công việc cuối cùng đang được cán bộ và nhân viên của trung tâm gấp rút hoàn thiện.

Những ngày này của 70 năm về trước, Đảng và Chính phủ đang khẩn trương thực hiện kế hoạch tiếp quản và giải phóng Thủ đô.

Không chỉ có những bức hình, thước phim ghi lại không khí của ngày 10/10/1954, mà còn có hàng chục nghìn tài liệu, văn bản của các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành liên quan đến sự kiện trọng đại này.

“Giải phóng Thủ đô” và những tài liệu, hình ảnh chưa từng công bố ảnh 1“Giải phóng Thủ đô” và những tài liệu, hình ảnh chưa từng công bố ảnh 2
Lễ chào cờ tại sân vận động cột cờ (nay là sân Đoan Môn tại Hoàng thành Thăng Long) vào hồi 15 giờ ngày 10/10/1954.

Với mong muốn giúp công chúng có thể tiếp cận một cách đa chiều về mốc son lịch sử này, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đã quyết định lựa chọn khoảng 200 tài liệu, hình ảnh từ kho lưu trữ đồ sộ của mình để giới thiệu đến công chúng trong dịp chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 Trần Việt Hoa cho biết: "Hiện nay, trung tâm đang lưu giữ, bảo quản hàng nghìn mét giá tài liệu liên quan đến sự kiện 10/10/1954. Trung tâm quản lý những tài liệu độc bản (tài liệu gốc) có giá trị vĩnh viễn của các cơ quan Trung ương như Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành.

Nhìn ở góc độ các tài liệu chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các cơ quan Trung ương, cũng như việc thực hiện các chỉ đạo đó của các bộ, ngành, có thể khẳng định, chúng tôi là đơn vị đang quản lý số lượng tài liệu lớn nhất trong các đơn vị đang lưu giữ những tài liệu, hình ảnh liên quan đến ngày 10/10/1954".

Bản đồ chiến sự toàn thành Hà Nội từ 19/12/1946-31/5/1948. (Một tài liệu gốc sẽ được giới thiệu tới đây)

Bản đồ chiến sự toàn thành Hà Nội từ 19/12/1946-31/5/1948. (Một tài liệu gốc sẽ được giới thiệu tới đây)

Xuất phát từ đặc thù đó cộng với trách nhiệm của những người làm lưu trữ luôn mong muốn tài liệu sẽ được phát huy giá trị, trong những năm qua, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đã tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tiếp nối thành công của các hoạt động trong những năm trước, sự kiện “Giới thiệu tài liệu lưu trữ về Ngày Tiếp quản, Giải phóng Thủ đô” chính là món quà tri ân sâu sắc tới những chiến sĩ, cán bộ, công nhân viên đã cống hiến hết mình cho Ngày Giải phóng Thủ đô; đồng thời khơi gợi niềm tự hào về những mùa thu cách mạng trong tâm hồn mỗi người. Vì thế, những tài liệu được lựa chọn giới thiệu lần này cũng đặc biệt hơn.

“Giải phóng Thủ đô” và những tài liệu, hình ảnh chưa từng công bố ảnh 5“Giải phóng Thủ đô” và những tài liệu, hình ảnh chưa từng công bố ảnh 6

Báo cáo của Đảng bộ Hà Nội ngày 11/10/1954 về cuộc đón tiếp bộ đội, chính quyền ta của nhân dân Hà Nội ngày 10/10/1954.

“Là cơ quan lưu trữ những tài liệu quan trọng, chúng tôi thường xuyên tổ chức những hoạt động để phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Nhưng rất ít khi tài liệu, hình ảnh gốc được giới thiệu tới công chúng. Tuy nhiên với sự kiện lần này, chúng tôi đưa các tài liệu gốc ra để trưng bày, giới thiệu.

Nội dung rất phong phú vì được lựa chọn từ các phông như Phủ Thủ tướng, Quốc hội, Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Canh nông; phông Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, nhà sưu tầm Đặng Tích, Giáo sư Hoàng Minh Giám”, bà Trần Việt Hoa nhấn mạnh.

Việc giới thiệu khoảng 200 tài liệu, hình ảnh gốc sẽ giúp công chúng có thể tiếp cận đa chiều về sự kiện Giải phóng Thủ đô mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã phải dày công làm nên.

Nhân viên của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 cẩn thận tìm tài liệu phục vụ cho buổi giới thiệu.

Nhân viên của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 cẩn thận tìm tài liệu phục vụ cho buổi giới thiệu.

Đến thời điểm hiện tại, các công đoạn cuối cùng cho buổi giới thiệu tài liệu đang được trung tâm gấp rút hoàn thành.

Cùng với việc giới thiệu tài liệu, tại sự kiện lần này, trung tâm sẽ mời một số nhân chứng tham gia trò chuyện, chia sẻ về ngày tiếp quản Thủ đô 70 năm về trước.

Đó là câu chuyện của những người lính giải phóng, những người dân sinh sống tại Hà Nội, những người lao động khi được chứng kiến thời khắc lịch sử ấy.

Buổi lễ “Giới thiệu tài liệu lưu trữ về Ngày Tiếp quản, Giải phóng Thủ đô”, dự kiến diễn ra vào ngày 24/9, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 (34 phố Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội)

Cùng với chương trình “Giới thiệu tài liệu lưu trữ về Ngày Tiếp quản, giải phóng Thủ đô”, từ nay đến ngày 10/10, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 còn tổ chức một số hoạt động, gồm:

1. Tổ chức một buổi giới thiệu tới khách quốc tế và những người đang làm việc trong các cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam tìm hiểu về sự kiện tiếp quản Thủ đô, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9.

2. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội để tổ chức một cuộc trưng bày về ngày 10/10, dự kiến diễn ra vào 2/10 tại phố Tràng Tiền.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.