Giải mã gene sẽ giúp phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh

Với việc giải mã gene, người dân sẽ hiểu rõ những ẩn số về tình trạng, thể chất, dinh dưỡng và những yếu tố di truyền. Đây là cơ sở để có thể tiên liệu và lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe đúng hướng, giúp đảo ngược quá trình lão hóa với chi phí và thời gian tối giản.
Các đại biểu tham dự tọa đàm.
Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Ngày 26/9, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Bắc Hà cùng Công ty Revita (Bệnh viện Đại học Juntendo) tổ chức tọa đàm y tế sức khỏe về gene và chống lão hóa. Đây là sự kiện quan trọng, có giá trị nhân văn và thực tiễn, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc tế, mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại tọa đàm, ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ, trong những dự án hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, lĩnh vực y tế có thể coi là một trong những lĩnh vực quan trọng chủ đạo. Chính phủ Nhật Bản đã thông qua nhiều dự án ODA hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp trang thiết bị y tế, xây dựng bệnh viện tại Việt Nam, cống hiến cho hệ thống y tế Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa.

Do đó, ngài Ito Naoki cũng trông đợi, việc Revita giới thiệu dịch vụ dựa trên công nghệ giải mã gene tại Việt Nam sẽ là một giải pháp đối với vấn đề già hóa dân số của hai nước. "Tôi mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu đậm thông qua sự phát triển các dự án hợp tác y tế không phân biệt nhà nước hay của tư nhân", ngài Ito Naoki bày tỏ.

Hiện nay, đa phần người dân Việt Nam lại có xu hướng mắc bệnh hoặc có dấu hiệu lâm sàng rõ ràng rồi mới đi khám, điều trị. Đơn cử với bệnh lý ung thư, căn bệnh gây ra hơn 120.000 ca tử vong mỗi năm theo Globocan 2020, hơn 40% số ca tử vong liên quan đến bệnh này có thể phòng ngừa bằng cách giảm với các yếu tố nguy cơ.

Giáo sư Shigeo Horie chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Giáo sư Shigeo Horie chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Thiếu ý thức chủ động phòng ngừa, khám sức khoẻ định kỳ để sàng lọc, phát hiện sớm bệnh là một trong những yếu tố tạo nên gánh nặng bệnh tật, giảm hiệu quả điều trị, đồng thời tăng tỷ lệ chi tiêu từ tiền túi cho chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam (hiện khoảng 43%, theo Bộ Y tế).

Do đó, giải mã gene là một trong những phương pháp hiệu quả để hỗ trợ sàng lọc, phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm hiện nay.

Tại tọa đàm, Giáo sư Shigeo Hori đã chia sẻ về phương thức kết hợp giải mã ký tự gene và liệu pháp sau giải mã do ông làm chủ đề tài nghiên cứu, giúp con người phòng tránh bệnh, “đảo ngược quá trình lão hóa”, tăng tuổi thọ, sống khỏe mạnh, hạnh phúc.

Công nghệ giải mã gene do Công ty Revita sở hữu do Giáo sư Shigeo Hori cùng nhóm nghiên cứu của ông nghiên cứu, giải mã được 3,2 tỷ tế bào gene.

Với số lượng gene được giải mã lớn, có thể xác định chính xác tuổi thọ sinh học; phân tích chuyên sâu, phát hiện sớm các gene lỗi, các nguy cơ bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính, bệnh di truyền lặn và bệnh hiếm, đột quỵ, béo phì, xơ vữa động mạch, tim mạch, tiểu đường, và hầu hết các loại ung thư như: ung thư đại tràng, ung thư thận, ung thư tiền liệt tuyến,... (Chỉ trừ 3 loại: ung thư dạ dày, ung thư tuyến giáp, ung thư gan).

Đặc biệt, với giải pháp này sẽ hỗ trợ chuyên gia y tế tiên liệu được nguy cơ mắc bệnh của người dân để từ đó đưa ra tư vấn chuyên sâu, giúp người bệnh chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Phương thức giải mã gene của Giáo sư Shigeo Hori được thực hiện bằng cách lấy DNA từ mẫu nước bọt hoặc mẫu máu. Khách hàng chỉ cần khám và lấy mẫu trong một ngày, 3 tháng sau có kết quả.

Phát biểu tại tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) chia sẻ, hợp tác về y tế giữa Việt Nam-Nhật Bản là một trong những minh chứng cho hợp tác chiến lược toàn diện giữa 2 quốc gia.

Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) phát biểu.

Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) phát biểu.

"Chúng tôi rất trân trọng những nghiên cứu, phát minh, kết quả mà các nhà khoa học Nhật Bản đã được triển khai nghiên cứu và ứng dụng vào chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của ngành y tế Việt Nam từ nay đến 2030 là những vấn đề liên quan phát triển về y học cá thể, trong đó có những công nghệ về gene. Đây cũng là nội dung hội thảo tọa đàm này.

Chúng tôi khuyến khích và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đơn vị đầu mối hợp tác tại Việt Nam phối hợp, hợp tác triển khai nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, sản phẩm này ở Việt Nam", ông Quang nói.

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Bắc Hà là đại diện duy nhất tại Việt Nam tiếp nhận công nghệ này từ Công ty Revita, nhằm cung cấp dịch tư vấn sức khỏe theo phương thức kết hợp giải mã ký tự gene và liệu pháp sau giải mã.

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa Quốc tế Bắc Hà, bệnh viện sẽ tư vấn khám sàng lọc bệnh nhân hoàn toàn miễn phí cho người bệnh, trước khi đưa sang giải mã gene và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Juntendo, Nhật Bản. Những bệnh nhân đã được Bệnh viện đa khoa Quốc tế Bắc Hà thăm khám và sàng lọc kỹ lưỡng mới được Revita tiếp nhận để thực hiện giải mã gene tại Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.