Gia tăng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở Đắk Lắk dịp cuối năm

Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng tham gia giao thông... nhưng tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông vào thời điểm cuối năm trên địa bàn vẫn tăng mạnh. 
Cán bộ Đội cảnh sát giao thông-trật tự Công an thành phố Buôn Ma Thuột tuyên truyền, hướng dẫn các lái xe vận tải hành khách và hàng hóa chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
Cán bộ Đội cảnh sát giao thông-trật tự Công an thành phố Buôn Ma Thuột tuyên truyền, hướng dẫn các lái xe vận tải hành khách và hàng hóa chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau 14 ngày ra quân (từ 15 đến 28/12) thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu Xuân 2025, tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông gia tăng mạnh so với thời gian trước đó và cùng kỳ năm 2023.

Mặc dù công tác tuyên truyền được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng như: tổ chức phát loa lưu động được 259 lượt trên các tuyến đường; tổ chức tuyên truyền trực tiếp 32 buổi phổ biến những điểm mới của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cho 17.711 học sinh, 941 giáo viên, 532 người dân, 133 lái xe, 255 chức sắc tôn giáo, tăng ni phật tử trên địa bàn tỉnh; phát 9.353 tờ rơi tuyên truyền.

Đồng thời tuyên truyền thông qua các nhóm Zalo “An toàn giao thông đối với xe tải”, “An toàn giao thông đối với xe khách”… nhằm nâng cao ý thức chấp hành phát luật của người tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép.

Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép.

Tuy nhiên, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng kiểm tra 17.394 phương tiện, phát hiện, lập biên bản vi phạm 4.410 trường hợp vi phạm, tăng 1.885 trường hợp so với thời gian trước liền kề và tăng 1.960 trường hợp so cùng kỳ năm 2023, tạm giữ 1.268 phương tiện.

Cũng trong thời gian này, xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý 909 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 23 trường hợp điều khiển xe ô-tô và 886 trường hợp điều khiển xe máy, tăng 519 trường hợp so với thời gian trước liền kề và tăng 217 trường hợp so cùng kỳ năm 2023, tạm giữ 909 phương tiện, tổng số tiền xử phạt hơn 4,45 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện, xử lý 29 trường hợp điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy, tăng 28 trường hợp so với thời gian trước liền kề và tăng 19 trường hợp so cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện ba vụ việc tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn các huyện Ea Kar, Krông Ana, Krông Búk và bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện, lập biên bản xử lý 73 trường hợp vi phạm chở quá tải, quá khổ, quá kích thước, tăng 51 trường hợp so với thời gian trước liền kề. Phát hiện lập biên bản 951 trường hợp vi phạm tốc độ, tăng 489 trường hợp so với thời gian trước liền kề và tăng 311 trường hợp so cùng kỳ năm 2023.

Do gia tăng tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông nên trong 14 ngày đầu ra quân đợt cao điểm, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết bảy người, bị thương chín người…

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong thời gian này, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 29 vụ, trong đó Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện 19 vụ, tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh phát hiện 10 vụ; Công an huyện Krông Năng phát hiện sáu vụ; Công an các huyện Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk phát hiện mỗi huyện một vụ, đã bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Nổi bật là phát hiện 9 vụ xe ô-tô vận chuyển pháo nổ trái phép với tổng khối lượng hơn 247kg pháo các loại; một vụ trộm cắp tài sản; hai vụ tàng trữ vũ khí trái phép; hai vụ vận chuyển thịt động vật rừng với khối lượng 200kg nghi thịt heo và 12,4kg cầy hương, không có nguồn gốc xuất xứ; một vụ vận chuyển gỗ trái phép và tám vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ gồm: một tấn quần áo, 50 cây thuốc lá hiệu Jet, mỹ phẩm, hàng điện tử…

Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc lá hiệu JET không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc lá hiệu JET không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Điển hình là vào sáng 24/12, Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk thuộc phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt ba vụ vận chuyển 500 gói thuốc lá lậu và hơn 28kg pháo nổ trái phép.

Cụ thể, vào lúc 5 giờ 35 phút sáng ngày 24/12, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Ea H’leo, một tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Ea H’leo đã kiểm tra xe gắn máy mang biển kiểm soát 81P1-222.99 do tài xế Ngô Tiến Cường 32 tuổi, trú ở huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai điều khiển. Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện Cường đang vận chuyển 500 gói thuốc lá có nhãn hiệu JET.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Cường không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên và Cường khai nhận mua số thuốc lá này về để bán kiếm lời.

Tiếp tục tuần tra kiểm soát tại đoạn đường trên, đến 8 giờ 45 phút cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 81B-019.53, do tài xế Trương Công Ngoại 41 tuổi, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai điều khiển chở theo bốn hộp pháo hoa nổ và 100 viên pháo nổ với tổng trọng lượng hơn 7kg.

Qua đấu tranh nhanh, tài xế khai nhận số pháo này là của hành khách trên xe là Nguyễn Văn Hà 20 tuổi, trú ở huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk mua về để sử dụng trong dịp Tết. Đến 10 giờ 10 phút, tổ tuần tra kiểm soát tiếp tục phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 51D-924.22 do tài xế Văn Công Hưng 36 tuổi, trú ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk chở theo 11 hộp pháo hoa nổ và 17 viên pháo nổ với trọng lượng 21kg.

Hiện, toàn bộ các đối tượng và tang vật được Phòng Cảnh sát Giao thông bàn giao cho Công an huyện Ea H’leo để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng, Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu Xuân 2025, bảo đảm cho nhân dân được lưu thông thuận lợi và vui Xuân, đón Tết an toàn, vui vẻ…

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.