Bảy ngày qua, cả nước có 709 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn

Trong bảy ngày từ 25/1-1/2 có 709 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu, trong đó 442 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tổng số bệnh nhân còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 31/1 là 114.625 người. Số người bệnh còn lại tại thời điểm bắt đầu nghỉ Tết 7 giờ sáng ngày 25/1 là 149.236 bệnh nhân.

Trong 24 giờ qua tính từ 7 giờ ngày 31/1 đến 7 giờ ngày 1/2 tức ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ 2025, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 69.759 lượt người bệnh.

Tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú trong kỳ báo cáo là 194.457 người. Tổng số phẫu thuật là 19.262 ca, trong đó phẫu thuật cấp cứu do tai nạn là 3.275 ca; Đỡ đẻ, mổ đẻ đón 2.458 trẻ chào đời.

Tổng số ca tử vong bao gồm cả tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 400 người bệnh; Tổng số người bệnh chuyển viện nội trú là 2.529 người; Tổng số người bệnh khỏi bệnh ra viện là 19.551 người; Tổng số lượt vận chuyển bằng xe cứu thương trong kỳ báo cáo là 1.427 lượt.

Tổng số người bệnh hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 1/2 là 127.395 người; tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông (TNGT) là 3.727 người; số lượt người bệnh nghi liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.473 người.

Trong 7 ngày từ 25-1/2, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho 548.151 lượt người bệnh; có 194.457 người nhập viện điều trị nội trú; 19.262 ca phẫu thuật, trong đó phẫu thuật cấp cứu do tai nạn là 3.275 ca; đón 16.508 trẻ chào đời; 199.860 người khỏi bệnh được xuất viện; tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 24.054 người, trong đó có phải nhập điều trị nội trú hoặc theo dõi là 9.755 người.

Trong 7 ngày qua, tổng số tử vong nghi do TNGT là 159 người, trong đó tử vong trước khi đến cơ sở khám chữa bệnh là 66 người, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 38 người và tiên lượng tử vong xin về là 55 người.

Số ca tử vong nghi do TNGT là 20 người, trong đó tử vong trước khi đến cơ sở khám chữa bệnh là 7 người, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 4 người và tiên lượng tử vong xin về là 9 người.

Số người bệnh nghi do TNGT đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 1/2 là 5.073 người.

Tổng số khám, cấp cứu nghi do TNGT trong 24 giờ qua giảm 320 người (7,9%). So với cùng kỳ 6 ngày Tết Giáp Thìn giảm 2.052 người (8,9%). Tổng số người nghi do TNGT phải nhập viện điều trị theo dõi trong 24 giờ qua tăng nhẹ -9 người (6,9%). So với cùng kỳ 6 ngày Tết Giáp Thìn giảm 1.054 người (11,1%).

Tổng số tử vong nghi do TNGT trong 24 giờ qua bao gồm cả tử vong trước khi đến cơ sở khám chữa bệnh, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về giảm 8 người (28,6%). So với cùng kỳ 6 ngày Tết Giáp Thìn giảm 52 người (28,0%). Số liệu không bao gồm 8 trường hợp tử vong trên ô-tô 7 chỗ đâm xuống mương tại Nam Định.

Trong 24 giờ qua, cả nước có 21 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; có 5 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.

Trong 7 ngày từ 25/1-1/2, có 481 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 47 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.

Tổng số Khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa giảm 281 người (93,0%). So với cùng kỳ 6 ngày Tết Giáp Thìn giảm 135 người (22,8%).

Tổng số Khám, cấp cứu tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế giảm 41 người (89,1%). So với cùng kỳ 6 ngày Tết Giáp Thìn giảm 48 người (53,3%).

Số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu là 125 người, trong đó 73 người phải nhập viện theo dõi, điều trị. Trong 7 ngày từ 25/1-1/2 có 709 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu, trong đó 442 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.