Gia Lai xử phạt 3 dự án chăn nuôi vi phạm quy định về môi trường

Ngày 8/6, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 chủ dự án chăn nuôi heo ở xã Ia Piơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) vì vi phạm quy định về môi trường.
Các cơ sở chăn nuôi, gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong người dân xã Ia Piơr (huyện Chư Prông, Gia Lai).
Các cơ sở chăn nuôi, gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong người dân xã Ia Piơr (huyện Chư Prông, Gia Lai).

Cụ thể, tại các Quyết định số 635/QĐ-XPHC, 636/QĐ-XPHC và 637/QĐ-XPHC, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Gia Lai đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 doanh nghiệp là: Công ty Trách nhiệm hữu hạn-Một thành viên Ia Piơr; Công ty Trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Thuận Duyên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Nguyên Bảo, có dự án chăn nuôi heo ở xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Mỗi đơn vị bị xử phạt 320 triệu đồng về hành vi tổ chức hoạt động chăn nuôi nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định, kèm theo hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của trang trại trong thời gian 4,5 tháng.

Dù đã tổ chức hoạt động chăn nuôi nhưng các đơn vị không có giấy phép bảo vệ môi trường theo quy định.

Dù đã tổ chức hoạt động chăn nuôi nhưng các đơn vị không có giấy phép bảo vệ môi trường theo quy định.

Theo các cơ quan chức năng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Nguyên Bảo tổ chức nuôi heo tại trang trại từ tháng 2/2023 đến nay với tổng số 19.000 con; Công ty Trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Thuận Duyên tổ chức nuôi heo từ ngày 15/3 đến nay với tổng số 1.200 con và Công ty Trách nhiệm hữu hạn-Một thành viên Ia Piơr Tân đã tổ chức nuôi heo từ ngày 15/1 đến nay với tổng số 1.350 con. Tuy nhiên, dù đã tổ chức hoạt động chăn nuôi nhưng các công ty này đều không có giấy phép môi trường theo quy định.

Theo kết quả kiểm tra, rà soát các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai cuối năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai, hiện có 46 dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong số này có 16 dự án đi vào hoạt động. Tổng quy mô chăn nuôi tại các dự án là hơn 43.000 con, nhằm cung cấp mặt hàng thịt và sữa, được ưu đãi theo chủ trương thu hút đầu tư lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao của tỉnh, nhưng thực chất các doanh nghiệp chỉ nuôi nhốt theo kiểu truyền thống, không xử lý chất thải; thậm chí nhiều doanh nghiệp làm dự án xong rồi cho thuê.

Qua những bất hợp lý này, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành liên quan thực hiện điều chỉnh, tham mưu hướng thu hút đầu tư lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao trong thời gian tới theo hướng chỉ thu hút những dự án lớn, chăn nuôi khép kín, áp dụng công nghệ tiên tiến để bảo đảm môi trường và gắn với việc chế biến các sản phẩm từ chăn nuôi để bảo đảm có giá trị; không thu hút những dự án nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu…

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.