Gia Lai: Vượt ngưỡng 10.000 ca mắc sốt xuất huyết

Ngày 29/11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 10.019 ca mắc sốt xuất huyết, có 1 trường hợp tử vong, tăng 9,2 lần so cùng kỳ năm ngoái.
Bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai.
Bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai.

Dịch sốt xuất huyết xảy ra ở 214/220 xã, phường, thị trấn thuộc 17/17 huyện, thị xã, thành phố, với 249 ổ dịch đang hoạt động. Các địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất là: huyện Đắk Pơ: 1.181 ca; thành phố Pleiku: 1.131 ca, các huyện: Krông Pa: 920 ca, Chư Prông: 850 ca, Phú Thiện: 660, Ia Grai: 612 ca, Chư Pưh: 568 ca…

Theo nhận định của ngành y tế, tín hiệu đáng mừng là sốt xuất huyết đang có dấu hiệu giảm dần qua hằng tuần. Hiện, ngành y tế địa phương vẫn đang tiếp tục phối hợp các ngành chức năng tập trung công tác phòng, chống dịch, tiến tới khống chế và đẩy lùi dịch trong thời gian tới…

“Dù sốt xuất huyết đang giảm dần nhưng người dân không nên lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống bệnh. Hiện nay, sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu, do đó, người dân cần phối hợp các cơ quan chuyên môn, tự giác và chủ động diệt lăng quăng/bọ gậy, nâng cao các biện pháp phòng, chống để đạt hiệu quả cao trong phòng, chống dịch bệnh”, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Đinh Hà Nam khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm

Miễn viện phí sẽ thúc đẩy hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng bền vững, giảm nguy cơ người dân trì hoãn hoặc bỏ điều trị do chi phí. (Ảnh minh họa)

Lộ trình thực hiện chính sách miễn viện phí: Tăng công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế

Mặc dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở nước ta đã đạt 94,2% vào năm 2024 và mạng lưới khám, chữa bệnh được mở rộng tới tận tuyến xã, song chi từ tiền túi của người dân vẫn chiếm hơn 40% tổng chi y tế. Do vậy, chủ trương miễn viện phí là yêu cầu khách quan và cần thiết để bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân.