Bộ đội biên phòng chủ động ứng phó bão số 13

​Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) có khả năng gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền trung, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng các tỉnh có khả năng bão đi qua triển khai công tác ứng phó với bão.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai công tác ứng phó với bão số 13.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 13 (Kalmaegi) đang di chuyển vào nước ta với tốc độ nhanh (khoảng 30km/giờ), vùng tâm bão mạnh cấp 11, giật trên cấp 14 và có khả năng mạnh thêm.

Ngày 4/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), nhằm bảo đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện cũng như hỗ trợ nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, tại cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập hai Trung đội thường trực sẵn sàng cơ động ứng phó với bão khi có tình huống xảy ra, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất theo quy định, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt.

gen-h-z7190016142378-eed1e3d619de5b582cee338cd7a46d86-6231.jpg
Giúp ngư dân neo đậu tàu, thuyền vào nơi an toàn.

Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lệnh cấm biển khi bão đổ bộ vào địa bàn, phấn đấu không để thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Tại các đơn vị tuyến biển, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị duy trì trực 100% quân số theo quy định, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất theo quy định, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi tình huống, chủ động ứng phó với bão theo phương châm bốn tại chỗ; thường xuyên theo dõi, nắm chắc hướng di chuyển của bão, thông báo chủ phương tiện tàu, thuyền, lao động trên biển vòng tránh ra khỏi vùng nguy hiểm của bão vào nơi trú tránh an toàn.

Rà soát, nắm chắc các khu vực xung yếu, nguy cơ xảy ra triều cường, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, lốc xoáy; kịp thời tham mưu địa phương và các lực lượng tổ chức gia cố, chằng chống và có phương án bảo đảm an toàn cho nhân dân khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bão và hoàn lưu sau bão.

Nắm chắc số phương tiện tàu, thuyền trên biển, lồng, bè nuôi trồng thủy sản; không giải quyết cho tàu cá đi biển và số lao động trên các lồng, bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ vào địa bàn.

Tổ chức tuyên truyền lưu động trên toàn địa bàn để bà con nắm bắt thông tin về tình hình bão, qua đó có các biện pháp phòng tránh kịp thời, nhằm chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Các Đồn, trạm, tổ công tác sẵn sàng đón nhân dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, triều cường vào tránh trú bão; sẵn sàng pháo hiệu để bắn báo bão khi có chỉ thị của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…

gen-n-z7190001763231-6315a14120dbd98db20699c2ba37c51b-3182.jpg
Biên phòng Quảng Ngãi tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền, lồng bè vào vị trí neo đậu an toàn.

Tại Quảng Ngãi, thực hiện Công điện số 5695/CĐ-BCH ngày 3/11/2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về chủ động ứng phó bão số 13, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão.

Tại cửa biển Sa kỳ và Cổ Luỹ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tổ chức tuần tra, tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền, lồng bè nuôi cá vào vị trí neo đậu an toàn; hỗ trợ bà con chằng buộc phương tiện, ngư lưới cụ, gia cố khu neo trú.

Ở khu vực xã Vạn Tường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải cùng người dân thôn Phước Thiện di chuyển thúng, phương tiện đánh bắt lên bờ, cất giữ ngư lưới cụ tránh thiệt hại.

Còn tại thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Đức Minh đến từng hộ dân hướng dẫn, giúp bà con chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ.

gen-h-z7190023682818-2c79d3b15255a839d19181bbe4613920-1052.jpg
Đồn Biên phòng Phước Dinh bắn pháo hiệu báo bão khẩn cấp.

Tại tỉnh Khánh Hòa, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 5/11, Đồn Biên phòng Phước Dinh, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão khẩn cấp, phát tín hiệu cảnh báo trực quan từ đất liền nhằm thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền biết để chủ động di chuyển phòng tránh và neo đậu bảo đảm an toàn, phòng chống cơn bão số 13.

Có thể bạn quan tâm

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.