Gia Lai quyết liệt phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn và nguy cơ lây lan từ các tỉnh giáp ranh, chính quyền tỉnh Gia Lai đã có những chỉ đạo quyết liệt, huy động toàn hệ thống chính trị cùng vào cuộc nhằm kiểm soát, khống chế và xử lý triệt để dịch bệnh, bảo vệ sản xuất và ổn định đời sống người dân.

Dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.
Dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.

Tiềm ẩn nguy cơ lan rộng

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có các địa phương giáp với Gia Lai như Đắk Lắk và Quảng Ngãi. Tại Gia Lai, một số ổ dịch đã được ghi nhận ở các xã, phường, với số lượng lợn mắc bệnh phải tiêu hủy lên tới hàng trăm con.

Đáng lo ngại hơn là tình trạng một số người dân thiếu hiểu biết hoặc cố tình vứt xác lợn chết ra sông, suối, mương dẫn nước, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ lan truyền dịch bệnh một cách nhanh chóng, vượt khỏi khả năng kiểm soát thông thường.

Tình hình dịch bệnh không chỉ đe dọa đàn vật nuôi, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của hàng nghìn hộ chăn nuôi, chuỗi cung ứng thực phẩm, giá cả thị trường và an toàn vệ sinh dịch tễ.

Đồng chí Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đã ban hành Công điện 01/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành liên quan và chính quyền 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh khẩn trương vào cuộc, hành động bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, không để dịch bệnh lan rộng.

Trong đó, các địa phương phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt tập trung bao vây khoanh vùng, tiêu độc khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm, tiêu hủy lợn bệnh, tổ chức chôn lấp đúng kỹ thuật, kiểm soát ra vào vùng dịch.

z6823567739814-a0228a54b8ea863ed2051e477146e11c.jpg
Xử lý lợn bị bệnh do dịch tả Châu Phi.

Các cơ quan chức năng tại xã phải tăng cường kiểm tra, phối hợp ngành chăn nuôi và thú y, công an để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Không được phép xảy ra tình trạng giấu dịch, giết mổ, vận chuyển hoặc buôn bán lợn mắc bệnh. Hành vi vứt xác lợn ra môi trường bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

“Chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp xã phối hợp với các trạm chăn nuôi và thú y khu vực, công an tổ chức kiểm tra, kiểm soát các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ và hướng dẫn, chỉ đạo xử lý lợn chết, lợn mắc bệnh theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giấu dịch hoặc giết mổ, bán chạy heo bệnh, đặc biệt là xử lý thích đáng hành vi vứt xác heo chết do dịch ra môi trường. Chống dịch không chỉ là nhiệm vụ của ngành nông nghiệp, mà là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị từ thôn, làng, tổ dân phố đến cán bộ, đoàn thể”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp nhấn mạnh.

Thiết lập biện pháp kiểm soát chặt chẽ

Để kiểm soát luồng vận chuyển động vật, tỉnh đã thành lập bốn chốt kiểm dịch liên ngành đặt tại các tuyến giao thông trọng yếu: Chốt Bình Đê trên Quốc lộ 1A, chốt Song An trên Quốc lộ 19, chốt Ia Khươl và Ia Le trên Quốc lộ 14. Các chốt hoạt động 24/24 giờ liên tục trong 30 ngày, kể cả ngày lễ và cuối tuần, làm nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ, phun khử trùng, hướng dẫn và ngăn ngừa dịch từ bên ngoài xâm nhập.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức đoàn công tác trực tiếp xuống các xã có ổ dịch để giám sát việc tiêu hủy lợn bệnh, khử trùng môi trường, hướng dẫn người dân quy trình khai báo và xử lý khi phát hiện lợn có dấu hiệu mắc bệnh. Việc báo cáo định kỳ mỗi tuần được yêu cầu thực hiện nghiêm, giúp tỉnh có căn cứ để điều chỉnh chỉ đạo và bổ sung nguồn lực ứng phó kịp thời.

z6823567739813-1d319e30bc4b69b291776739c9071715.jpg
Người dân rất có ý thức tiêu hủy lợn bị bệnh.

Tại phường An Nhơn Đông, địa phương đã phát hiện một ổ dịch lớn tại tổ dân cư Háo Đức. Hộ ông Nguyễn Đình Thơ buộc phải tiêu hủy 202 con lợn, bình quân 100kg/con, tổng cộng hơn 20 tấn lợn. Đây là trường hợp điển hình cho thấy tinh thần xử lý dứt điểm, không để dịch lan rộng.

Ngoài ra, chính quyền địa phương đã khoanh vùng, khử trùng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân, đặc biệt là hộ chăn nuôi, để chủ động giám sát đàn lợn, khai báo kịp thời, tránh hoang mang và không tự ý bán lợn bệnh ra thị trường.

Điểm sáng trong công tác phòng, chống dịch tại Gia Lai là sự đồng thuận và ý thức cao của người dân. Tại nhiều thôn làng, các tổ tự quản, đoàn thể đã chủ động giám sát môi trường, hỗ trợ xử lý xác lợn theo hướng dẫn, vận động hộ dân không vứt rác thải chăn nuôi ra kênh rạch.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi Cục trưởng Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết, ngành chức năng đã triển khai hàng loạt hội nghị tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật khử trùng chuồng trại, quy trình xử lý lợn bệnh, thủ tục khai báo dịch và cách xử lý điểm dịch. Nhiều hộ chăn nuôi tuy chịu thiệt hại, nhưng vẫn chấp hành quy định, thể hiện tinh thần vì cộng đồng, không vì lợi ích cá nhân mà gây hại chung.

Tỉnh Gia Lai xác định, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi không chỉ là biện pháp tình thế, mà là quá trình củng cố năng lực hệ thống phòng dịch từ tỉnh đến cơ sở, từ chính quyền đến người dân. Qua đợt dịch, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế cảnh báo sớm, quy trình xử lý nhanh, xây dựng nền nông nghiệp sạch, an toàn, bền vững, không phụ thuộc vào phản ứng thụ động mà hướng tới quản lý chủ động theo vùng dịch và nguy cơ.

Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch, dịch tả lợn Châu Phi tại Gia Lai là một phép thử với năng lực quản lý địa phương, tinh thần trách nhiệm của chính quyền và sự gắn kết của cộng đồng.

Với sự vào cuộc đồng bộ, tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự chia sẻ của người dân, tỉnh Gia Lai từng bước kiểm soát tình hình, xử lý các điểm nóng, giữ vững an toàn chăn nuôi và bảo vệ môi trường sống. Cuộc chiến chống dịch còn nhiều thách thức, nhưng với quyết tâm toàn diện, Gia Lai nhất định kiểm soát dịch bệnh, khôi phục sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.