Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 34 trường hợp mắc Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19.
Nhân viên y tế phường Hoa Lư (TP. Pleiku, Gia Lai) tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 cho các em học sinh. (Ảnh: Như Nguyện)
Nhân viên y tế phường Hoa Lư (TP. Pleiku, Gia Lai) tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 cho các em học sinh. (Ảnh: Như Nguyện)

Sở Y tế Gia Lai cho biết, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, đã chỉ đạo ngành Y tế tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo tình hình dịch, chuẩn bị phương án, kịch bản ứng phó. Tăng cường công tác kiểm dịch y tế, theo dõi, giám sát tại cửa khẩu, tại cộng đồng và trong các cơ sở y tế để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, đảm bảo công tác thu dung điều trị để hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong.

Cùng với đó, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng và thúc đẩy công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; đặc biệt tiêm chủng cho nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi, nhóm nguy cơ cao và trẻ em; phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất, trang, thiết bị đáp ứng yêu cầu phòng,chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch Covid-19 nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thông tin: Hiện nay, các địa phương tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân theo quy định. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, số lượng người dân chủ động đến tiêm phòng vắc xin có chiều hướng tăng.

Theo ông Rơ Mah Thương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, trước tình hình các ca mắc Covid-19 gia tăng trở lại, Trung tâm Y tế huyện tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, không chủ quan, lơ là; tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm Vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngành Y tế thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng như Hải quan, Đồn Biên phòng… tăng cường giám sát tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, giáp Campuchia, đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19, đầy đủ, chặt chẽ, đúng qui định.

“Hiện nay, ý thức phòng, chống dịch của người dân đã được nâng cao. Nghe thông tin dịch Covid-19 phức tạp trở lại, nhiều người đã chủ động đến các cơ sở y tế tiêm Vaccine. Tuy nhiên, một số bộ phận người dân vẫn chủ quan, lơ là. Vì vậy, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch” ông Thương cho biết.

Trước diễn biến đang có chiều hướng phức tạp về dịch Covid-19 ở các trường học trên cả nước, để chủ động phòng, chống Covid-19, ngày 21/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai có Công văn số 996/SGDĐT-GDTrHCTTX về việc tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục ngoài công lập xây dựng phương án phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả đối với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Đồng thời, tăng cường truyền thông phòng ngừa dịch bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm yêu cầu phòng-, chống dịch, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Cô Nguyễn Thị Hồng Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (thành phố Pleiku) chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường triển khai tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến phụ huynh, học sinh qua các nhóm Zalo và qua các giờ sinh hoạt ngoại khóa. Đặc biệt, nhà trường phối hợp với Trạm Y tế phường Hoa Lư vừa tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trên 150 học sinh.

Theo nhận định của ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu vẫn chuyển biến khó lường, trong đó, dịch Covid-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới. “Ngành Y tế Gia Lai vì thế cũng luôn chủ động, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là với Dịch Covid-19; tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương chủ động triển khai hoạt động truyền thông về phòng-chống dịch, tiêm chủng vaccine, khuyến cáo người dân thực hiện 2K (khẩu trang-khử khuẩn) vì đây vẫn là biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 quan trọng bên cạnh vắc xin, thuốc, điều trị, ý thức người dân và các biện pháp khác”. Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.