Gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng đường vành đai 2

Đường vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng và đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy là những công trình trọng điểm của thành phố phải hoàn thành vào cuối năm nay. Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các quận đang gấp rút hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Thi công đường vành đai 2 đoạn nút giao Cầu Giấy - Láng.                           Ảnh: CHIẾN CÔNG
Thi công đường vành đai 2 đoạn nút giao Cầu Giấy - Láng.                           Ảnh: CHIẾN CÔNG

Đường vành đai 2 có tổng chiều dài hơn 43km. Cuối năm 2014, đầu năm 2015, hai cây cầu Nhật Tân và Đông Trù được xây dựng hoàn thành, đi vào sử dụng đã khép kín tuyến đường vành đai này. Trên tuyến có ba cây cầu Vĩnh Tuy, Nhật Tân vượt sông Hồng và cầu Đông Trù vượt sông Đuống.

Hiện nay, hai dự án xây dựng, cải tạo đoạn đường Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng (đường Trường Chinh) và Nhật Tân - Cầu Giấy đang trong giai đoạn nước rút. Thời gian qua, việc thi công hai đoạn đường này bị chậm tiến độ do gặp nhiều vướng mắc giải phóng mặt bằng. Số lượng hộ dân và các cơ quan, đơn vị phải di dời khá lớn. Trong khi đó quỹ đất tái định cư, nhà tái định cư thiếu và khó bố trí cho phù hợp với nhu cầu. Quá trình lập và phê duyệt các phương án đền bù còn gặp nhiều khiếu kiện của người dân về giá đất, về tiêu chuẩn tái định cư…

Đối với đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng, chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cho biết: Dự án đang được tổ chức thực hiện theo hai đoạn tuyến gắn với tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và kế hoạch đấu thầu được duyệt. Tổng diện tích đất cần thu hồi là gần 117 nghìn m2 (thuộc địa bàn hai quận Thanh Xuân và Đống Đa), gồm có: 267 hộ dân (chiếm 24% tổng diện tích), 29 cơ quan (27% diện tích) và đất giao thông, công cộng (49% diện tích). Về nhu cầu tái định cư, cần có 553 căn hộ cho 437 hộ dân. Đến nay quận Thanh Xuân đã thu hồi xong mặt bằng của 114 trong số 169 hộ dân và 8 trong số 8 cơ quan. Các hộ dân còn lại đang chờ bàn giao mặt bằng khi có nhà tái định cư. Quận Đống Đa mới thu hồi được mặt bằng của 41 trong số 458 hộ dân và 17 trong số 25 cơ quan. Số còn lại cũng đang chờ nhà, đất tái định cư. Như vậy, tổng số các trường hợp chưa di dời là 472 hộ dân và 25 cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Sĩ Bảo, Trưởng Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội khẳng định: “Các thủ tục xây dựng cơ bản của dự án đã hoàn thành. Hiện nay, đường găng của dự án là quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân và đất tái định cư cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Đối với đoạn từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Vọng, 150 căn hộ cần bố trí tái định cư đã được sắp xếp đủ tại nhà CT1 khu đô thị Định Công, nhà X1, X2 khu đô thị Hạ Đình. Công tác bàn giao nhà và thu hồi mặt bằng sẽ hoàn thành trước ngày 30-6. Về đất tái định cư cho các cơ quan, chỉ còn đợi xác định thời hạn bàn giao. Vướng mắc chính là ở đoạn từ phố Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Sở. Hơn 400 căn hộ tái định cư cho các hộ dân tại đây vẫn chưa xây dựng xong. Các hộ dân dứt khoát đợi nhà tái định cư, không chấp thuận tạm cư. Ban đã đề xuất thành phố cho áp dụng hình thức hỗ trợ bằng tiền đối với những hộ dân có nguyện vọng tự lo chỗ ở tái định cư. Tuy nhiên, mức hỗ trợ chưa được các hộ dân chấp thuận. Vì vậy, ban đang phối hợp các quận và sở, ngành nghiên cứu để trình UBND thành phố duyệt mức đầu tư phù hợp hơn, cố gắng thu hồi được tối đa diện tích trong tháng 6 để tổ chức thi công và hoàn thành đúng kế hoạch”.

Đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy là hợp phần quan trọng của Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội. Do đi qua địa bàn bốn quận, khối lượng giải phóng mặt bằng của đoạn này khá lớn gồm 1.555 phương án đền bù, các quận cũng phải tập trung thu hồi nốt các trường hợp còn lại trong tháng 6 này để bảo đảm tiến độ đã cam kết với Ngân hàng Thế giới. Quận Đống Đa hiện còn 21 hộ dân, trong đó có gia đình nhà thơ Tú Mỡ. Sở Quy hoạch và Kiến trúc đang khẩn trương xem xét, tạo điều kiện theo đề nghị của gia đình là bố trí địa điểm để xây dựng nhà tưởng niệm nhà thơ. Quận Ba Đình còn 20 phương án chưa giải phóng mặt bằng. Một số hộ vừa nhận tiền tạm cư và bắt đầu di dời. Quận đang tích cực vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng; đồng thời khẩn trương giải quyết một số trường hợp khiếu nại về phương án đền bù. Quận Cầu Giấy, vừa rồi đã giải phóng xong mặt bằng của tám hộ để thi công ngay đoạn tuyến từ Km3+600 đến Km3+ 780, phục vụ thông tuyến từ Xuân La đến Bưởi, còn lại 21 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Đồng chí Trần Đông Dực, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Cầu Giấy cho biết: “Đối với những hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng, quận sẽ tổ chức cưỡng chế để bảo đảm giải phóng xong mặt bằng đúng kế hoạch".

Trong nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hai dự án nói trên trong tháng 6 theo chỉ đạo của UBND thành phố, có những vướng mắc nằm ngoài khả năng giải quyết của địa phương như không đủ nhà tái định cư để đền bù, trong khi người dân không chấp thuận tạm cư, không chịu nhận đền bù bằng tiền… Vì vậy các sở, ngành chức năng của thành phố cần đẩy mạnh tiến độ xây dựng nhà tái định cư, có phương án sắp xếp hợp lý để kịp thời bố trí căn hộ tái định cư phù hợp với nhu cầu và kế hoạch của các quận.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.